Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Trong rừng, hai tên tà võ dẫn theo Sở Mộc đi ra. 

 "Lâm Huyền, ngươi có thể một mình đến đây như lời hẹn, xem ra địa vị của nữ nhân này trong lòng ngươi không thấp nhỉ." 

 "Tri kỷ như thế, ta sẽ để hai người các ngươi chết ở cùng một nơi, ngươi định cảm tạ ta như thế nào đây?" 

 Dư Hải nhìn Lâm Huyền, cười lạnh. 

 Hắn vừa nói dứt lời, chung quanh rừng lại có không ít tà võ đi ra. 

 Hai mươi tên tà võ, tất cả đều là cường giả Ngự Không đỉnh phong! 

 Lâm Huyền khẽ nhíu mày, xem ra tên Dư Hải này đã lên kế hoạch trong thời gian rất lâu. 

 Bị nhiều cường giả như vậy vây khốn, cho dù Lâm Huyên có thiên tài đến cỡ nào, chỉ sợ cũng không có khả năng sống sót. 

 "Ngươi cũng dụng tâm quá nhỉ." 

 Lâm Huyền lạnh lùng nói. 

 Chân Long Kiếm bay vào trong tay, Lâm Huyền nhìn chằm chặp những tên tà võ trước mắt này. 

 Nhưng mà, Dư Hải lại cười lạnh một tiếng. 

 "Ai cho phép ngươi phản kích?" 

 "Ta biết kiếm của ngươi rất nhanh, muốn so với ta một chút xem kiếm của ai nhanh hơn hay không?" 

 "Nếu như ngươi không muốn tiểu mỹ nữ này chết mất thì ném kiếm của ngươi đi, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích." 

 "Nếu không, ta sẽ giết nàng!" 

 Lâm Huyền chau mày. 

 Bên cạnh, khuôn mặt Sở Mộc đầy vẻ lo lắng. 

 "Lâm Huyền, không cần phải để ý đến ta, giết bọn họ đi!" 

 Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, có lý nào lại bỏ vũ khí xuống chứ? 

 Nếu như Lâm Huyền thật sự bỏ vũ khí xuống, đưa tay chịu trói, vậy hai người bọn họ sẽ đều không còn đường sống. 

 Sở Mộc là một nữ nhân thông minh, nàng biết mình nên lấy hay bỏ như thế nào. 

 Nếu hai người đều chết ở chỗ này, chẳng bằng để Lâm Huyền đi xem thử một chút, có thể tranh thủ được một cơ hội sống sót nào không. 

 Lâm Huyền cầm Chân Long Kiếm trong tay, giằng co cùng Dư Hải. 

 "Dư Hải, ngươi thật sự đúng là nhát gan mà, thậm chí ngay cả dũng khí đánh với ta một trận cũng không có." 

 Lâm Huyền mở miệng giễu cợt nói. 

 Dư Hải cười ha ha một tiếng, chỉ vào Lâm Huyền nói. 

 "Chiến đấu? Ta là điện chủ Tà Điện cao quý, sao lại muốn chiến đấu với ngươi chứ? Ngươi cho rằng mình là cái thá gì?" 

 "Ta đếm đến ba, nếu như ngươi còn không ném trường kiếm đi, ta cũng chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc." 

 "Xoẹt!" 

 Nói rồi, hắn rút trường kiếm bên hông ra, đặt ngang ở trên cổ Sở Mộc. 

 "Một!" 

 "Hai!" 

 Lâm Huyền như không hề nghe thấy, đứng ở nơi đó chậm chạp mãi không có phản ứng gì. 

 "Ba!" 

 Trong mắt Dư Hải lóe lên một tia tàn ác, nguyên khí của hắn đã đưa vào bên trong trường kiếm. 

 Trong nháy mắt, trên cổ Sở Mộc đã xuất hiện một vết máu, chỉ cần Dư Hải dùng sức thêm chút nữa, vậy thì Sở Mộc sẽ lập tức hương tiêu ngọc vẫn. 

 "Leng keng!" 

 Lâm Huyền lập tức ném Chân Long Kiếm xuống, giơ hai tay lên cao. 

 "Thả người!" 

 Dư Hải cười điên cuồng, chỉ vào Lâm Huyền nói. 

 "Ta còn tưởng rằng là loại người gì mà lại lật đổ Tà Điện ta chứ, không ngờ lại là một tên phế vật như ngươi." 

 "Vân Thiên cuồng vọng cả một đời, cuối cùng lại chết trong tay một tên võ giả Ngự Không cảnh, thật đúng là một trò cười." 

 Lâm Huyền cũng không để ý tới hắn, mà lặng lẽ đánh giá đông đảo tà võ chung quanh. 

 Hai mươi tên tà võ Ngự Không đỉnh phong, thật đúng là không chừa cho hắn kẽ hở để chạy trốn. 

 Cứ hễ mà hắn có bất kỳ động tác nhỏ nào, chỉ sợ đều sẽ bị những tà võ này phát hiện trước. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận