Diện tích lãnh thổ của Thiên Châu rộng bao la, phạm vi núi to núi nhỏ ở trong đó lại nhiều vô số kể.
Thiên Châu Minh Châu, đây là tên của một ngọn núi.
Mặc dù cái tên này nghe thì rất vang dội, nhưng lại không phải là vùng đất quý giá gì.
Lâm Huyền cũng rất nghi ngờ, vì sao đối phương lại muốn chọn địa ở ở Thiên Châu Minh Châu.
Là để tránh khỏi phạm vi thế lực của Chí Tôn điện đường?
"Ta lại muốn xem xem, bọn họ đang làm cái quỷ gì."
Lâm Huyền thấp giọng lẩm bẩm.
Trên đường đi qua mấy cái truyền tống trận, cuối cùng Lâm Huyền cũng đi tới gần Thiên Châu Minh Châu.
Trên đường, Lâm Huyền cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào.
Nhìn ngọn núi thấp bé trước mắt này, Lâm Huyền không dám có chút thư giãn.
Nếu đối phương dám hẹn mình đến nơi này, vậy thì chắc chắn là đã chuẩn bị tốt việc mai phục.
"Gia, cẩn thận một chút."
Nhưng vào lúc này, đột nhiên Trát Nhĩ Khắc mở miệng cảnh báo.
"Trên núi có một luồng sức mạnh rất kỳ lạ."
Lâm Huyền khẽ nhíu mày, hắn phóng hồn lực của mình ra, cẩn thận dò xét tình hình trên núi.
Hồn lực rời khỏi cơ thể, đúng như Trát Nhĩ Khắc nói, ngọn núi này bị một luồng sức mạnh rất đặc biệt bao phủ.
Vào lúc Lâm Huyền có ý dò xét, sức mạnh kia đã cắt đứt cảm giác của hắn.
"Nếu đã tới, vì sao lại đứng dưới chân núi không dám lên chứ?"
Nhưng vào lúc này, từ trên đỉnh núi vang lên một giọng nói.
"Nhập gia tùy tục."
Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi.
Đối phương hẹn mình đến nơi này, chắc hẳn không chỉ đơn giản vì giết chết mình như vậy.
Hắn chậm rãi đi lên đường núi, hướng về phía đỉnh núi.
Đi vào bên trong phạm vi bao phủ của sức mạnh kia, khóe miệng Lâm Huyền không khỏi lộ ra nụ cười.
Tà Điện?
Hắn cảm nhận được rõ ràng, Tà Võ Ngân trong cơ thể mình đang rung động điên cuồng.
Đương nhiên, nơi này có sức mạnh tà võ tồn tại.
"Thật đúng là không hết lòng gian mà."
Lâm Huyền cười lạnh một tiếng.
Nhưng mà dù cho là tà võ thì sao chứ?
Cao tầng của Tà Điện cũng đã bị bắt giết hết từ lâu, chỉ dựa vào những tàn binh bại tướng này. có thể lấy tự mình làm ra được trò trống gì chứ?
Lúc trước, Lâm Huyền còn có một số lo lắng.
Nhưng khi hắn đã xác nhận được kẻ địch của mình là ai, vẻ lo âu cũng lập tức tan theo mây khói.
Cảm giác của Lâm Huyền bị ảnh hưởng rất lớn, không thể nào xác định được chính xác phương hướng của những tà võ kia. Nhưng mà, nếu như đối phương muốn thừa cơ tấn công hắn, đó cũng chỉ là si tâm vọng tưởng.
Ngọn núi này cũng không cao, không bao lâu sau, Lâm Huyền cũng đã lên đến đỉnh núi.
"Ra đi."
Lâm Huyền mở miệng nói.
"Không phải ngươi đang chờ ta sao? Bây giờ ta tới rồi đây."
Vừa dứt lời, trong rừng bên cạnh lập tức truyền ra một tiếng cười.
"Không hổ là Lâm Huyền, quả nhiên kẻ tài cao thì gan cũng lớn."
Ngày tức thì, một nam tử trung niên mặc trường bào đi ra.
Sau khi nhìn thấy người này, Lâm Huyền khẽ nhíu mày.
Cường giả Đệ Thất Cảnh?
Không ngờ rằng Tà Điện còn có cá lọt lưới.
"Ngươi tới tìm ta là để vuốt mông ngựa sao?"
Lâm Huyền lạnh lùng nói.
Nam tử trung niên khẽ cười một tiếng.
"Dĩ nhiên không phải!"
"Ta phải thật sự cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, làm sao ta có thể ngồi lên vị trí điện chủ Tà Điện như ước nguyện được chứ?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!