"Hừ!"
Lâm Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, mềm oặt ngã trên mặt đất.
Khí tức của hắn trở nên vô cùng yếu ớt, nằm trên đất không thể động đậy.
"Đưa đi!"
Dư Hải mở miệng ra lệnh.
Hắn dẫn đường ở phía trước, dẫn dắt đám người đi tới bên trong một cái sơn động.
"Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ."
Sở Mộc nhìn Lâm Huyền, khắp khuôn mặt toàn vẻ áy náy.
"Chẳng lẽ ngươi cũng không biết, tùy tiện đến đây sẽ gặp phải nguy hiểm hay sao!"
Mặt mày Lâm Huyền đầy vẻ suy yếu, cũng không đáp lại nàng.
"Đừng uổng phí sức lực, bây giờ hắn không có sức nói chuyện đâu."
Bên cạnh, Dư Hải mở miệng nói.
"Ta biết, tiểu tử này rất tà môn, hơi không cẩn thận là có khả năng sẽ có kẽ hở để cho hắn trốn thoát, cho nên mới đưa ra giá cao để lấy được một viên đan dược như thế."
Dứt lời, hắn nhìn về phía Lâm Huyền, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên.
"À, độc dược không có tác dụng gì với ngươi, ta đây hiểu rất rõ."
"Chỉ tiếc, đây là linh dược, cho dù là cường giả Đệ Thất Cảnh cũng cần thời gian nửa tháng để tiêu hóa dược lực trong đó."
Lâm Huyền chỉ nhìn hắn, trong mắt lộ ra từng ánh hàn quang.
Dư Hải nói không sai, Lâm Huyền thật sự trúng chiêu.
Độ độc dược đối với hắn không có tác dụng, không có nghĩa là hắn cũng có thể tiêu hóa hết một lượng lớn linh dược trong thời gian ngắn.
Đây là vừa diệt đan dược cấp bảy, sau khi đan dược vào bụng đã mang đến cho Lâm Huyền sức nặng cực kỳ lớn.
Hắn không thể không dùng tất cả nguyên khí để khai thông dược lực, nếu không thì dược lực mênh mông đó sẽ có thể sẽ xé nát thân thể của hắn bất cứ lúc nào.
Lâm Huyền không thể nào ngờ đến được, vậy mà Dư Hải chịu bỏ ra cái giá như thế.
Một viên đan dược cấp bảy này cũng đáng giá ngàn vàng, vậy rốt cuộc hắn toan tính chuyện gì đây?
Dư Hải điên cuồng cười một tiếng, không tiếp tục để ý đến Lâm Huyền nữa.
Sơn động rất dài, bọn họ đi hết nửa canh giờ, trước mặt mới rộng mở trong sáng.
"Đây là..."
Lâm Huyền không thể cử động quá mạnh, chỉ có thể nhìn sơ qua hoàn cảnh chung quanh một chút.
Hắn có thể khẳng định, nơi này chắc chắn không phải Thiên Châu Minh Châu.
Đây là một không gian rất kỳ lạ, trong đó chứa đầy linh khí thiên địa đậm đặc, sức nặng trên thân thể Lâm Huyền vốn đã không thể chịu được, lúc này lại ở chỗ như thế này khiến sức nặng của hắn lại càng lớn hơn.
"Gia, nơi này rất kỳ lạ."
Tiếng nói của Trát Nhĩ Khắc lại vang lên trong đầu Lâm Huyền.
"Nơi này cực kỳ khác với Thiên Nguyên Đại Lục, cho dù là mức độ đậm đặc của linh khí hay là Quy luật trời đất chung quanh, đều hoàn toàn khác biệt."
Lâm Huyền lên tiếng, hắn cũng phát hiện ra vấn đề này.
"Có phải là Bát Hoang Thập Địa hoặc Tam Thiên Cửu Cảnh hay không?"
Lâm Huyền mở miệng hỏi.
Trát Nhĩ Khắc yên lặng hồi lâu, đưa ra câu trả lời phủ định chắc chắn.
"Chắc hẳn là không phải."
"Cho dù là Tam Thiên Cửu Cảnh hay là Bát Hoang Thập Địa thì vẫn còn thuộc về Thiên Nguyên Đại Lục."
"Có lẽ những chỗ đó sẽ có hơi khác với hoàn cảnh của Thiên Nguyên Đại Lục một chút, nhưng Quy luật trời đất sẽ không thay đổi."
Nghe hắn nói như vậy, Lâm Huyền cũng không khỏi nhíu nhíu mày.
Chẳng lẽ mình thật sự đã rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục?
Nghĩ tới đây, hắn lập tức có một cảm giác không thoải mái.
Dù cho là lúc đỉnh cao nhất của Tà Điện, cùng lắm cũng chỉ có thể xem như một thế lực siêu nhất lưu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!