“Lâm Huyền! Ngươi làm như vậy có phải là thiếu suy nghĩ rồi không?”
Đồ Nhất Minh mở miệng hỏi.
Thượng Quan Văn Yến không phải là Lâm Huyền, muốn vượt cấp chiến đấu ư? Với thực lực của hắn còn lâu mới đủ.
Cho dù khi hắn không có tản công trùng tu cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Vô Cực. Giờ hắn tản công trùng tu, tu luyện cũng thua xa trước đây thì làm sao chiến đấu với Triệu Vô Cực được đây?
Tư Đồ Nam cũng có ý kiến như vậy, trên khuôn mặt hắn đầy vẻ lo lắng.
“Đúng thế! Với thực lực của Triệu Vô Cực, cho dù Văn Yến không nghênh chiến cũng không ai có thể nói ra điều gì.”
“Nhưng nếu ngươi thua thì bọn họ cũng đắc ý.”
Lâm Huyền khẽ cười một tiếng.
“Nếu trốn tránh trận đấu thì chẳng phải là quá vô vị hay sao?”
Hai người kinh ngạc, dù sao bọn họ cũng không phải là giun đũa trong bụng Lâm Huyền, không rõ cuối cùng Lâm Huyền đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ Lâm Huyền cho rằng Thượng Quan Văn Yến có thể chiến thắng Triệu Vô Cực ư?
Cho dù nhìn thế nào, Thượng Quan Văn Yến cũng không giống như có bộ dạng chiến thắng.
“Thôi bỏ đi, chưa biết chừng Lâm Huyền còn có át chủ bài gì đó.”
Tư Đồ Nam mở miệng nói.
Hắn và Lâm Huyền quen biết lâu như vậy, đương nhiên cũng hiểu được thủ đoạn của Lâm Huyền.
Lâm Huyền từng nhiều lần tạo ra kỳ tích, trong mắt người khác đó là nhiệm vụ hoàn toàn không thể hoàn thành được đều lần lượt ứng nghiệm trên người hắn.
Lần này, có lẽ cũng sẽ có kỳ tích xảy ra.
Thông tin lan truyền đi rất nhanh, tất cả mọi đệ tử đều biết được thông tin này.
Ngày hôm sau, trời mới vừa hừng sáng, trên đảo Phù Không của Lâm Huyền rất đông đúc.
Rất nhiều đệ tử tập trung ở đây, họ đợi để xem trận chiến đấu này.
Thực ra, trận chiến đấu này vốn không thu hút người khác.
Hai bên cũng không được xem là cường giả gì, thậm chí trong đó có một bên đã trải qua tản công trùng tu.
Một trận chiến đấu như vậy vốn không có gì để coi.
Nhưng trong đó có một bên là đệ tử Lâm Huyền, điều này khiến cho trận đấu nhàm chán này trở nên thú vị.
Lâm Huyền có thể chiến thắng Đồ Nhất Minh ở Phá Phàm cảnh giới thì đệ tử của hắn có thực lực thế nào đây?
“Đúng là náo nhiệt quá.”
Lâm Huyền khẽ cười một tiếng.
Có thể nhìn ra Triệu Vô Cực đã dành rất nhiều tâm tư cho trận đấu này.
Khung cảnh trước mắt vô cùng rộng lớn, thậm chí không nhỏ so với thế trận của nội môn đại bỉ.
Triệu Vô Cực đang đứng trên sân diễn võ, trên khóe miệng hắn nở nụ cười kỳ lạ sau khi nhìn thấy Thượng Quan Văn Yến.
“Văn Yến sư đệ! Ta đợi ngươi rất lâu rồi.”
Nghe thấy lời này, Thượng Quan Văn Yến bất chợt rụt cổ lại.
Hắn quay đầu nhìn Lâm Huyền, trong mắt không có bất cứ sự tự tin nào.
“Sư phụ! Con có thể không?”
Thượng Quan Văn Yến nhỏ giọng hỏi.
Mặc dù hắn đã tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác chỉ trong thời gian ngắn mười mấy ngày, rồi lại quay về Ngự Không cảnh giới.
Nhưng hắn lại không tự tin lắm về thực lực của mình.
Lúc này, đương nhiên trong lòng hắn đầy hoảng sợ khi đối diện với Triệu Vô Cực.
Lâm Huyền lại không cho hắn một câu trả lời chính xác, mà chỉ chỉ vào võ đài.
“Thử xem là biết.”
Thượng Quan Văn Yến can đảm chậm rãi bước lên võ đài.
Rất nhiều đệ tử xung quanh hò hét, tiếng hò hét này khiến cho Thượng Quan Văn Yến thấy căng thẳng hơn.
Sau khi lên đài, hắn hành lễ với Triệu Vô Cực.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!