“Cẩn thận chút, đừng làm người khác bị thương.”
Đệ tử kia gật đầu rồi quay người rời khỏi.
Lúc này, trên đảo Phù Không của Lâm Huyền, Đồ Nhất Minh đang quan sát thành quả tu luyện của Thượng Quan Văn Yến.
Cho dù là ai cũng sẽ không ngờ Thượng Quan Văn Yến lại có thể về lại Ngự Không cảnh giới trong thời gian ngắn ngủi như vậy.
“Thực lực của hắn thế nào? Không thể chỉ tập trung vào nâng cao cảnh giới mà lơ là thực lực được.”
Đồ Nhất Minh mở miệng nói.
Lâm Huyền khẽ cười, đương nhiên hắn rất rõ chuyện này.
Mặc dù Thượng Quan Văn Yến không đột phá cực hạn nhiều lần như hắn, nhưng vì vấn đề thể chất của chính hắn nên thực lực của hắn chắc chắn cũng sẽ không yếu.
Cho dù không được coi là thiên tài nhưng hắn cũng hoàn toàn không yếu ớt gì so với những đệ tử bình thường cả.
“Hay là ta và ngươi đánh thử một trận xem sao”
Đồ Nhất Minh mở miệng nói.
Lâm Huyền liếc nhìn hắn.
“Thôi bỏ đi.”
Dù sao Đồ Nhất Minh là cường giả nhất trong số nội môn lúc đầu. Dưới sự chỉ dẫn của Vân Mộng Đại đế, giờ hắn lại đột phá lần nữa và có căn cơ tu luyện của Ngự Không cấp tám.
Để Thượng Quan Văn Yến đi chiến đấu với một tên cường giả như vậy, sao hắn có thể thắng được chứ?
“Đệ tử Triệu Vô Cực đến thăm Lâm trưởng lão.”
Khi hai người đang trò chuyện thì bên ngoài truyền đến một âm thanh.
Quay đầu nhìn sang, một người thanh niên đang bay trên không trung.
Nói là đến thăm nhưng trên khuôn mặt không có sự tôn trọng nào.
Lâm Huyền khẽ cười một tiếng rồi nói với Đồ Nhất Minh.
“Ngươi nhìn xem, chẳng phải đến rồi sao?”
Dứt lời, hắn bãi bỏ lệnh cấm xung quanh đảo Phù Không rồi cho Triệu Vô Cực vào trong.
Sau khi Triệu Vô Cực đáp xuống, hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Văn Yến đang ở cạnh bên tu luyện.
“Nghe nói Văn Yến sư đệ có tiến triển khả quan, ta đến đây là để cọ sát với Văn Yến sư đệ.”
Triệu Vô Cực trực tiếp nói thẳng.
Nghe thấy hắn nói như vậy, Đồ Nhất Minh không khỏi chau mày.
Hắn biết Triệu Vô Cực con người này, thời gian nhập môn còn sớm hơn nhiều so với Thượng Quan Văn Yến.
Mặc dù tư chất của hắn không được coi là tuyệt đỉnh nhưng cũng đã là võ giả Ngự Không cấp bốn rồi.
Nếu thật sự đánh nhau thì có lẽ Thượng Quan Văn Yến không chiếm được lợi gì.
“Sư phụ…”
Thượng Quan Văn Yến quay đầu nhìn Lâm Huyền, trên khuôn mặt đầy vẻ thăm dò.
Hắn cũng biết Triệu Vô Cực, cũng chính vì lẽ đó nên hắn không tự tin lắm về thực lực của mình.
Lâm Huyền khẽ cười một tiếng.
“Đi thôi! Để sư huynh giúp của ngươi ngươi kiểm nghiệm thành quả tu luyện.”
Thượng Quan Văn Yến sững sờ, hắn không ngờ Lâm Huyền lại đưa ra quyết định như vậy.
Hắn vùi đầu tu luyện khổ sở trong nửa tháng, tuy tiến trển khả quan nhưng trước giờ không biết thực lực của bản thân thế nào.
Do dự giây lát, Thượng Quan Văn Yến cắn răng trả lời.
Thấy Thượng Quan Văn Yến gật đầu rồi, Triệu Vô Cực nở một nụ cười trên khóe miệng.
“Nếu sư đệ muốn chiến đấu thì đương nhiên làm sư huynh sẽ không để đệ chịu thiệt.”
“Ta sẽ đi thông báo cho đệ tử các bên để bọn họ cùng đến chứng kiến sự trưởng thành của sư đệ.”
“Lâm trưởng lão! Người có ý kiến gì không?”
Lâm Huyền khẽ cười.
Rõ ràng, Triệu Vô Cực không cho bản thân cơ hội từ chối, hắn nói như vậy là đã có một sự chuẩn bị trước rồi.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!