“Đây chính là đệ tử của Lâm trưởng lão ư?”
“Ta thấy Lâm trưởng lão tiếng tăm lừng lẫy cũng chỉ là như vậy.”
Đôi mắt Thượng Quan Văn Yến đỏ lên rồi bỗng nhiên quay người.
Lời nói của Triệu Vô Cực ẩn chứa sự mỉa mai, sao hắn có thể không nghe ra được?
“Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng ta không cho phép ngươi sỉ nhục sư phụ của ta.”
Vừa nói xong, hắn phi người lao đến Triệu Vô Cực.
“Vù!”
Trên võ đài bỗng vang lên tiếng ầm.
Động tác của Triệu Vô Cực rất nhanh, nhưng tốc độ của Thượng Quan Văn Yến lại nhanh hơn.
Hắn vẫn chưa nói xong thì đã biến mất rồi.
Triệu Vô Cực khẽ chau mày, rõ ràng hắn không ngờ tốc độ của Thượng Quan Văn Yến lại khủng khiếp đến vậy.
“Xem ra sư phụ ngươi đã dạy cho ngươi một vài bản lĩnh thoát thân.”
Triệu Vô Cực lạnh lùng cười và nói.
Khí thế trên người hắn bộc phát, đệ tử xung quanh lần lượt tránh né.
“Triệu Vô Cực xứng đáng là đệ tử thân truyền của Triệu trưởng lão.”
“Tuy hắn chỉ tu luyện Ngự Không cấp bốn, nhưng thực lực này đã vượt xa cực hạn của Ngự Không cấp bốn rồi.”
Bên dưới đài, mọi người bàn tán xôn xao.
“Có lẽ hắn không sánh được với Lâm Huyền, nhưng chắc chắn là một cường giả.”
Nghe thấy lời bàn tán của mọi người, nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt Triệu Vô Cực.
Thứ hắn muốn chính là hiệu quả như vậy.
Chỉ cần hắn có thể đánh bại Thượng Quan Văn Yến thì cũng coi như đã làm cho Lâm Huyền mất mặt.
Đến lúc đó, có lẽ hắn cũng mong được Đại đế coi trọng.
Trong trận chiến, hắn dùng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và thực lực mạnh để chiếm vị trí ưu thế.
Mặc dù Thượng Quan Văn Yến rất tức giận, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chiếm được lợi gì.
Tuy tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng dường như lại không biết sử dụng thế nào.
Bỗng chốc, hắn có vài cơ hội có thể đánh trúng Triệu Vô Cực nhưng Triệu Vô Cực lại tránh né được toàn bộ nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu dày dặn.
“Chuyện này...”
Bên dưới đài, Đồ Nhất Minh lại nhìn ra có vấn đề ở đây.
“Lâm Huyền! Có đúng là người vừa mới bước chân vào Ngự Không cảnh giới?”
Lâm Huyền gật đầu, đương nhiên không cần dài dòng.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Lâm Huyền, trên khuôn mặt Đồ Nhất Minh hiện đầy vẻ nghiêm nghị.
“Thiên phú đáng sợ.”
Nghe hắn nói như vậy, trên khuôn mặt của Tư Đồ Nam ở cạnh bên hiện đầy vẻ nghi ngờ.
“Ngươi có sao không?”
“Rõ ràng Văn Yến toàn bị đánh, sao thiên phú lại đáng sợ như vậy?”
Đồ Nhất Minh cười gượng thành tiếng.
“Mặc dù trình độ của ngươi rất cao về mặt độc thuật nhưng không có nghĩa là ngươi cũng có hiểu biết về võ đạo.”
“Quan sát một trận đấu, ngươi không thể chỉ nhìn ai đang chiếm ưu thế trước.”
“Ngươi lặng lẽ cảm nhận hơi thở của hai người họ, tuy Văn Yến chiến đấu rất luống cuống, nhưng hơi thở của hắn lại không chút rối loạn.”
“Ngược lại, Triệu Vô Cực, hắn nóng vội giành thắng lợi nên hơi thở lúc này đã có chút không ổn định rồi.”
“Theo như tình hình trước mắt, Triệu Vô Cực chắc chắn bị đánh bại.”
Trên khuôn mặt Tư Đồ Nam hiện đầy vẻ kinh ngạc.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!