Một phen kiểm tra này khiến cho Lâm Huyền tràn ngập nghi hoặc trong lòng. Thân thể không có vấn đề gì, linh hồn cũng không bị làm sao! Lâm Huyền nhíu mày, bây giờ, hắn không thể không xem xét lại vấn đề của Thượng Quan Văn Yến rồi. Bọn Tư Đồ Nam nói rất đúng, đây đúng thật là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Nếu như không tìm được vấn đề của hắn nằm ở chỗ nào, vậy cho dù có cho hắn nuốt bao nhiêu linh dược đi nữa thì e là kết quả sẽ đều giống nhau.
Thượng Quan Văn Yến chú ý đến biểu tình của Lâm Huyền, trên mặt lập tức đầy vẻ mất mát: “Sư phụ, có phải là ta thật sự không thích hợp để tu luyện không?” Lúc này, trong lòng hắn đang tràn ngập tự trách. Thật ra, hắn hiểu rất rõ rằng mình sẽ mang đến cho Lâm Huyền bao nhiêu phiền toái. Hắn bái nhập môn hạ Lâm Huyền, tất nhiên sẽ trở thành mấu chốt của rất nhiều trưởng lão muốn công kích Lâm Huyền. Nhưng mà hắn cũng không muốn buông tha hy vọng cuối cùng này. Sau khi Lâm Huyền tiến vào Chí Tôn Điện Đường sáng lập nên một kỳ tích, nói không chừng trên người hắn cũng sẽ có kỳ tích xảy ra thì sao. Cũng bởi vì ôm tâm tình như thế nên hắn mới có thể là người đầu tiên đến bái sư.
“Không cần suy nghĩ quá nhiều.” Lâm Huyền mở miệng trấn an hắn. “Bọn họ không dạy được ngươi, đó là do bản lĩnh của bọn họ không đủ. Nếu ra đã nhận ngươi làm đồ đệ rồi thì ta sẽ tuyệt đối dốc hết toàn lực.”
Nghe hắn nói như vậy, Thượng Quan Văn Yến siết chặt nắm đấm theo bản năng. Hơn mười năm qua, Lâm Huyền là người đầu tiên đối xử với hắn như thế.
Lâm Huyền trầm ngâm thật lâu, sau đó lại lấy ra mấy viên dược: “Sau khi ăn hết những đan dược này thì ngươi bắt đầu ngồi thiền đi.”
Thượng Quan Văn Yến nhận lấy rồi ngoan ngoẵn nuốt vào. Mặc dù hắn biết làm như vậy không có ý nghĩa gì cả, nhưng cũng không từ chối ý tốt của Lâm Huyền.
Lúc hắn ngồi thiền tu luyện thì Lâm Huyền ở bên cạnh đang cẩn thận quan sát. Những dược lực của linh dược kia được hóa giải trong cơ thể của hắn, chuyển hóa thành nguyên khí tinh thuần. Tuy rằng dược lực của năm khỏa linh đan này không mạnh, nhưng cũng để để cho tu vi của một võ giả bình thường tăng lên một bậc thang.
Nhưng mà ở trong cơ thể của Thượng Quan Văn Yến, dược lực của linh dược này lại không được rõ ràng như vậy. Trong số đó, chỉ có không đến một phần mười dược lực chuyển hóa thành nguyên khí của hắn, số dược lực còn lại thế mà lại biết mất không tăm hơi. Đúng vậy, chính là biến mất rồi! Dược lực hóa giải xong thì lập tức biến mất trong cơ thể hắn, một màn này thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.
Sau khi nuốt linh dược sẽ có hao tổn, đây là chuyện bình thường, bất kể là kẻ nào đi chăng nữa thì cũng không thể cam đoan mình có thể tiêu hóa sạch sẽ dược lực. Nhưng mà Thượng Quan Văn Yến lại khác, sau khi hắn nuốt linh dược, dược lực cũng không có xói mòn mà lại trực tiếp biến mất trong cơ thể hắn. Hắn nuốt linh dược rồi nhưng hiệu quả chân chính phát ra lại ngay cả một phần mười cũng không có.
Lâm Huyền trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hắn lại lấy ra một ít linh áp, trực tiếp đánh dược lực vào trong cơ thể Thượng Quan Văn Yến. Lần này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào dược lực kia. Trong mắt Lâm Huyền, tốc độ dòng thời gian dường như đều bị chậm lại. Tất cả biến hóa trên người Thượng Quan Văn Yến đều bị hắn thu lại rõ ràng vào trong mắt. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Huyền, dược lực chậm rãi chuyển động trong kinh mạch của Thượng Quan Văn Yến. Trong cơ thế của Thượng Quan Văn Yến phảng phất như đang ẩn giấu cái gì đó, dược lực chuyển động một phần thì sẽ giảm bớt đi một phần.
“Hừ!” Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, trên người hắn dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Hắn đưa tay bắt lấy cổ tay của Thượng Quan Văn Yến, một lượng lớn nguyên khí vô cấu bắt đầu tràn vào trong cơ thể Thượng Quan Văn Yến. Dược lực và nguyên khí vô cấu cùng dây dưa một chỗ, thời gian dần trôi qua, cuối cùng thì Lâm Huyền cũng đã phát hiện ra vấn đề.
Sở dĩ mười năm qua tu vi của Thượng Quan Văn Yến chưa từng tiến lên, vấn đề cũng không phải xuất phát từ chính trên người hắn mà là do công pháp hắn tu luyện có vấn đề.
Thể chất của con người là khác nhau. Có vài người trời sinh đã thích hợp tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, tại thời điểm tu luyện công pháp thuộc tính hỏa thì sẽ mang lại nhiều hiệu quả. Có vài người thì mang thể chất thuộc tính thủy, sau khi chọn đúng công pháp thì sẽ như cá gặp nước. Nhưng nếu thể chất thuộc tính hỏa mà lại lựa chọn công pháp có thuộc tính thủy thì tiến độ tu luyện tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí nghiêm trọng hơn là còn có thể nguy hiểm đến tính mạng!
Khi trước ở Càn Long Tông, Lâm Huyền đã từng gặp phải tình huống tương tự. Chẳng qua là tình huống của Thượng Quan Văn Yến có hơi phức tạp hơn một chút… thể chất của hắn là song thuộc tính! Những trưởng lão kia mãi mà vẫn không thể tìm ra được vấn đề thì cũng có thể thông cảm được, vì đúng là tình huống của Thượng Quan Văn Yến thật sự quá hiểm thấy.
Nếu như võ giả bình thường lựa chọn công pháp không thích hợp với mình thì tuyệt đối sẽ không có cách nào tiến xa được trên con đường võ đạo. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến một võ giả Ngự Không Cảnh thế mà lại có vấn đề về thể chất chứ? Thể chất song thuộc tính cũng không hiếm thấy, Lâm Huyền cũng đã tìm thấy được một ít ghi chép về nó ở trong Thần Sơn. Tu vi của Thượng Quan Văn Yến mãi vẫn không có tăng lên cũng là bởi vì hai loại thuộc tính này làm hao mòn lẫn nhau. Hiểu được vấn đề rồi nên tất nhiên cũng dễ hành động.
“Muốn thay đổi tình hình bây giờ của ngươi, cũng không phải là không có cách nào. Chẳng qua là ngươi có thể sẽ vì thế mà trả một cái giá rất lớn.” Lâm Huyền mở miệng nói.
Trong mắt Thượng Quan Văn Yến lóe lên tia sáng, hắn lập tức đáp: “Ta không sợ, chỉ cần có thể để cho ta tiếp tục tu luyện thì cho dù có phải trả cái giá gì đi nữa, ta cũng không tiếc!”
Lâm Huyền cười khẽ một tiếng: “Vậy nếu như để cho ngươi tán công trùng tu thì sao?”
Tán công trùng tu? Thượng Quan Văn Yến ngẩn người một chút, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thân là một võ giả Ngự Không Cảnh, tất nhiên hắn biết cái gì gọi là tán công trùng tu. Đối với một võ giả cảnh giới thấp mà nói thì nếu như tu luyện xảy ra vấn đề, tán công trùng tu sẽ là một biện pháp tốt nhất. Nhưng muốn cho một cường giả Ngự Không Cảnh tán công trùng tu, Lâm Huyền thật sự không phải đang đùa sao? Nếu như sau khi hắn trùng tu rồi mà vẫn bị kẹt ở Ngự Không Cảnh thì sao đây? Hay nói đến mức nghiêm trọng hơn, nếu như sau khi trùng tu rồi mà ngay cả Ngự Không Cảnh, hắn cũng không thể đạt tới thì sao?
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot..vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!