Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Nếu như nói Lâm Huyền nhận Thượng Quan Văn Yến làm đệ tử là một chuyện chẳng ra làm sao, thì quyết định hiện tại của Lâm Huyền đã khiến người ta có chút hoài nghi về năng lực của hắn. Tán công thì dễ nhưng trùng tu lại khó, ai cũng không thể cam đoan Thượng Quan Văn Yến có thể đạt tới cảnh giới khi trước lần nữa hay không. 

 Nhưng bất kể bọn họ nghĩ như thế nào đi nữa thì việc tán công đều đã là sự thật trăm phần trăm. Hiện tại, bọn họ chỉ chờ Thượng Quan Văn Yến bắt đầu tu luyện mà thôi. Nếu như hắn trùng tu thành công thì tốt, còn nếu hắn xảy ra vấn đề ở cảnh giới nào đó, vậy trách nhiệm này nhất định phải do Lâm Huyền gánh vác. 

 Lại thêm mười ngày trôi qua, trên đảo Phù Không của Lâm Huyền vẫn không truyền ra bất kỳ tin tức gì. Lúc này, đa số mọi ngời đều đã nhận định rằng Lâm Huyền sắp thất bại rồi. Hắn không chỉ không đủ tư cách sư phụ mà thậm chí còn phế bỏ một vị cường giả Ngự Không Cảnh. Những trưởng lão đã yên lặng kia lại lần nữa họp hội đưa ra kiến nghị với đại đế, yêu cầu hắn bãi bỏ vị trí trưởng lão của Lâm Huyền.  

 Đông đảo trưởng lão họp hội như vậy, ngay cả Vân Mộng đại đế cũng không thể bỏ qua. Hắn bất đắc dĩ tiếp kiến những trưởng lão này, muốn nghe bọn họ nói một chút. 

 Trên đại điện, rất nhiều trưởng lão đưa ra yêu cầu của mình: 

 “Lâm Huyền không chỉ không có cách nào dạy ra đệ tử ưu tú, mà thậm chí còn phế bỏ một cường giả Ngự Không Cảnh. Đối với Chí Tôn Điện Đường chúng ta mà nói, đây là một tổn thất lớn lao!” 

 “Khẩn cầu Vân Mộng đại đế thu hồi quyết định, bãi bỏ vị trí trưởng lão của Lâm Huyền.” 

 “Lâm Huyền đảm nhiệm trưởng lão, không chỉ không tôn trọng thiên phú của chính hắn mà còn khiến cho các đệ tử khác gánh chịu hậu quả lớn lao.” 

 Nghe bọn họ nói như vậy, Vân Mộng đại đế không khỏi nhíu mày. Hắn để Lâm Huyền đảm nhiệm chức trưởng lão, cũng không phải chỉ vì báo ân đơn giản như vậy. Thế giới nói rằng con đường phát triển của thiên tài không được theo khuôn mẫu, nhưng hắn lại muốn thử nó. Ngay cả khi không có cách nào bồi dưỡng ra được một Lâm Huyền thứ hai đi chăng nữa thì chỉ cần Lâm Huyền có thể bồi dưỡng ra mấy hạt giống không tồi là cũng đã xem như thành công rồi. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như quyết định của hắn có một số vấn đề.  

 Thật lâu sau hắn mới đứng dậy, mang theo rất nhiều trưởng lão đi đến đảo Phù Không của Lâm Huyền. Chờ bọn họ tới nơi, Thượng Quan Văn Yến đang tu luyện, còn Lâm Huyền thì ngồi bên cạnh quan sát. 

 “Một mầm non tốt, nhưng đáng tiếc.” Có trưởng lão nhìn Thượng Quan Văn Yến rồi thở dài một tiếng. “Cho dù nói thế nào đi nữa thì Thượng Quan Văn Yến cũng đã từng là một cường giả Ngự Không Cảnh, nhưng bây giờ hắn còn kém hơn cả một người bình thường.” 

 Ý nghĩ này không chỉ của một mình hắn mà những người xung quanh cũng ôm ý nghĩ tương tự. Lúc này, Lâm Huyền đã nghiễm nhiên trở thành một tội nhân, là một tội nhân hủy diệt tiền đồ của các đệ tử khác. Vân Mộng đại đế từ trên cao nhìn xuống cũng không khỏi nhíu mày. Thân là đại đế, tất nhiên hắn biết tán công trùng tu phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Thượng Quan Văn Yến có thể trở lại Ngự Không Cảnh được hay không vẫn là một vấn đề, huống chi là để cho hắn có tiến bộ. 

 “Lâm Huyền, ngươi có thể đưa cho ta một lời giải thích hợp lý không?”  Vân Mộng đại đế đến trên đảo Phù Không, mở miệng hỏi. 

 Lâm Huyền ngẩng đầu cười khẽ: “Nghi người thì không dùng người, đã dùng người sẽ không nghi người. Nếu ngài để cho ta đảm nhiệm chức trưởng lão rồi thì hẳn ngài cũng đã có lòng tin với ta.” 

 Những lời này của hắn ngược lại khiến cho Vân Mông đại đế cảm thấy an tâm không ít. Tuy rằng thời gian mà Vân Mộng đại đế tiếp xúc với Lâm Huyền không phải là dài, nhưng hắn cũng hiểu rõ tính cách của Lâm Huyền. Nếu như Lâm Huyền không nắm chắc tuyệt đối thì bất kể là như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nói ra những lời này. 

 “Ngươi hủy diệt một cường giả Ngự Không Cảnh, chuyện này sao có thể làm đại đế an tâm được đây?” Bên cạnh có trưởng lão đuổi tận Lâm Huyền 

 Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng: “Sao ngươi biết ta hủy diệt một cường giả Ngự Không Cảnh?” 

 “Sự thật rõ ràng ngay trước mắt, Thượng Quan Văn Yến hiện tại đã là một phế nhân rồi. Ngay cả khi hắn trùng tu thành công thì cũng rất khó để có thể bước vào Ngự Không Cảnh lần nữa.” Trưởng lão kia tiếp tục nói. 

 Lâm Huyền cười nhạo một tiếng: “Rất khó không có nghĩa là không có cách nào. Con đường võ đạo vốn dĩ tràn ngập gian nan hiểm trở, nếu như không chịu mạo hiểm thì còn tu luyện cái gì nữa? Ngược lại là mấy người các ngươi, chỉ vì bồi dưỡng ra cái gọi là đệ tử ưu tú mà hoàn toàn không để ý xem phương thức tu luyện đó có thích hợp với bọn họ hay không. Các ngươi đã bao giờ tự hỏi qua, phương thức tu luyện thích hợp với bọ họ là gì chưa? Các ngươi đã từng hỏi bọn họ xem bọn họ muốn cái gì chưa?” 

 Những lời này của Lâm Huyền khiến trưởng lão câm nín không nói nên lời, hắn tức giận nhìn Lâm Huyền, không biết nên phản bác như thế nào. 

 “Vậy nếu như ngươi thất bại thì sao? Tán công trùng tu vô cùng khó khăn, đừng nói là Ngự Không Cảnh, chỉ sợ là đến Tụ Khí…” Trưởng lão kia lại mở miệng nói. 

 Nhưng mà hắn còn chưa nói hết thì xa xa đã lập tức truyền đến một cỗ hơi thở dao động. Luồng hơi thở vừa xuất hiện đã bắt đầu trở nên điên cuồng mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kia khiến cho rất nhiều trưởng lão có mặt đều ngây ngẩn cả người. 

 Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thượng Quan Văn Yến đột phá ư? Bọn họ nhao nhao quay đầu nhìn lại, hơi thở này chính là từ trên người Thượng Quan Văn Yến truyền ra. Hắn thế mà lại thật sự bước vào Tụ Khí Cảnh rồi! 

 Trưởng lão mở miệng chèn ép Lâm Huyền câm nín không nói được gì nữa, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn mới vừa nói Thượng Quan Văn Yến không có cách nào đột phá, Thượng Quan Văn Yến đã lập tức đột phá đến Tụ Khí Cảnh, đây không phải là vả mặt thì là gì đây? 

 “Đột phá đến Tụ Khí Cảnh thì có thể làm gì được? Chẳng qua là thứ hai…”  

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận