Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Người vây xem đã tản đi phân nửa, Tư Đồ Nam nhìn Lâm Huyền mà không ngừng cười khổ. Lâm Huyền đúng thật là một thiên tài, thế mà lại không chịu nổi một tên ngu xuẩn Thượng Quan Văn Yến! 

 Chí Tôn Điện Đường là thánh địa của võ giả, dường như đệ tử sau khi tiến vào Chí Tôn Điện Đường đều sẽ vượt qua được cực hạn vốn có của mình. Nhưng mà chỉ có mỗi Thượng Quan Văn Yến là một trường hợp đặc biệt. Sau khi hắn tiến vào Chí Tôn Điện Đường, thực lực vẫn không hề tăng lên. Nếu như hắn chỉ bái một trưởng lão thì còn có thể nói là do hắn không tìm được danh sư, phương thức dạy dỗ của vị trưởng lão kia không đúng. Nhưng trong mười mấy năm nay, hắn đã đổi không biết bao nhiêu trưởng lão rồi mà vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. 

 “Lâm Huyền, lần này của ngươi thật đúng là có chút rắc rối rồi đó.” Tư Đồ Nam đi đến bên cạnh Lâm Huyền, cười khổ nói. Nhưng mà Lâm Huyền lại không thèm để ý, hắn nâng Thượng Quan Văn Yến lên rồi nhàn nhạt nói: “Nếu đã bái nhập môn hạ của ta rồi thì phải chuẩn bị thật tốt để chịu khổ.” 

 Thượng Quan Văn Yến không chút do dự gì mà gật đầu: “Ngài yên tâm, ta không sợ chịu khổ.” 

 Lâm Huyền lạnh nhạt cười, chỉ chỉ về phía mật thất cách đó không xa: “Ngươi đi thử một chút đi, xem xem ngươi có thể kiên trì ở bên trong bao lâu.” 

 Nghe hắn nói như vậy, Thượng Quan Văn Yến không chút do dự mà đi vào. Kèm theo một trận âm thanh lớn vang lên, cửa lớn của mật thất đáp lại. Mọi người nhao nhao tản đi, những người muốn bái nhập môn hạ Lâm Huyền cũng không có ở lại. Bọn họ cũng muốn bái sư giống như Thượng Quan Văn Yến nhưng lại có chút hoài nghi năng lực của Lâm Huyền. Con đường thiên tài không được theo lại như khuôn mẫu, Lâm Huyền là một thiên tài, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ là một sư phụ đủ tư cách. Trước khi Thượng Quan Văn Yến làm ra một ít thành tích thì bọn họ vẫn còn phải cân nhắc một phen. 

 “Ngươi thật sự nhận Thượng Quan Văn Yến sao?” Nhưng đúng vào lúc này, Đồ Nhất Minh lại chạy tới hỏi, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khó hiểu. “Ngươi có biết tư chất của Thượng Quan Văn Yến không? Sau khi hắn được đưa ra, tình hình của ngươi sẽ trở nên rắc rối hơn đấy.” 

 Lúc này, trên đảo Phù Không lớn như vậy mà chỉ còn lại ba người bọn họ, Lâm Huyền lập tức khẽ cười một tiếng: “Phiền toái không tốt sao? Nếu như ta có thể giải quyết một phiền toái lớn thì những trưởng lão kia hẳn là không nói được lời nào nữa ấy chứ.” 

 Nghe hắn nói vậy, Đồ Nhất Minh chỉ có thể cười khổ: “Tự tin là chuyện tốt, ta chỉ sợ bồi dưỡng Thượng Quan Văn Yến khó khăn vượt quá tưởng tượng của ngươi mà thôi.” Có điều, nếu Lâm Huyền tràn đầy tự tin như thế thì hắn cũng không cần rối rắm quá trong chuyện này làm gì. 

 “Lần này ta tới là để đưa đồ cho ngươi.” Nói rồi hắn lấy một quả nguyên giới ra đưa cho Lâm Huyền. Trong nguyên giới không phải thứ gì khác, đó chính là Thân Ngoại Hóa Thân của Lâm Huyền. Lâm Huyền mở nguyên giới ra, nhìn Thân Ngoại Hóa Thân mà trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. 

 Cửu Chuyển Liên Đài đúng thật là một món bảo vật, nhưng mà cũng phải xem xem ai là người sử dụng. Trước đây, Lâm Huyền luyện chế Thân Ngoại Hóa Thân thật sự là quá yếu, ngay cả đại đế mà hắn còn chưa từng thấy qua thì huống chi là chế tạo ra một Thân Ngoại Hóa Thân vượt qua đại đế. Cũng chính là vì vậy nên tuy rằng Thân Ngoại Hóa Thân này rất mạnh mẽ, nhưng vẫn có nhiều chỗ không được hoàn mỹ.  

 Khi sức mạnh tăng lên thì trong lòng của hắn lập tức nảy sinh ý nghĩ luyện chế Thân Ngoại Hóa Thân một lần nữa. Chẳng qua là chưa đợi hành động thì Hóa Thân đã bị hư hại trong trận chiến đại đế rồi. Bây giờ thông qua bàn tay của đại đế mà luyện chế một lần nữa, uy lực của Thân Ngoại Hóa Thân hiện tại càng khủng bố hơn trước kia nhiều lắm. 

 Muốn giống như trong truyền thuyết khiến cho Chí Tôn bó tay không có cách nào thì Thân Ngoại Hóa Thân này còn phải trải qua nhiều lần rèn luyện hơn nữa. Nhưng đối với Lâm Huyền mà nói thì hiện tại như vậy cũng đã đủ rồi. Như thế, trong trận chiến tương lai, hắn cũng sẽ nắm nhiều phần chắc chắn hơn. 

 “Hay là ta đi tìm sư phụ đòi thêm mấy khỏa linh đan?” Đồ Nhất Minh mở miệng nói. “Dù sao thì Thượng Quan Văn Yến cũng là đệ tử đầu tiên của ngươi, gì đi nữa cũng không thể để ngươi bị mất mặt quá mức được.” 

 Nhưng Lâm Huyền lại lắc đầu: “Không cần, tự ta có biện pháp.” 

 Nếu hắn đã nói như vậy rồi thì Đồ Nhất Minh cũng không tiện nói thêm gì nữa. Mấy ngày tiếp theo, sức nóng của chuyện Lâm Huyền nhận đồ đệ cũng dần dần giảm xuống. Cũng không phải mọi người không để ý nữa mà là bọn họ đã đoán được kết quả. Bây giờ, bọn họ chỉ đợi để xem Lâm Huyền bị xấu mặt thôi. 

 Mà Lâm Huyền cũng trực tiếp phong tỏa đảo Phù Không, ngoại trừ Đồ Nhất Minh và Tư Đồ Nam ra thì không một ai có thể tùy ý ra vào đảo Phù Không của hắn. Thượng Quan Văn Yến đã ngây người trong mật thất tận ba ngày, ba ngày này, trong mật thất liên tục truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Điều này làm cho Đồ Nhất Minh và Tư Đồ Nam đều vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc thì tên kia đang trải qua loại thí luyện gì trong mật thất vậy chứ? 

 Bọn họ đã từng hỏi Lâm Huyền rất nhiều lần nhưng Lâm huyền lại không đưa ra đáp án. Chờ đến khi cả hai muốn hỏi lại lần nữa thì Lâm Huyền đã tiến vào trong mật thất rồi. 

 Nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh tượng trong mật thất, không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào nữa. Lúc này, Thượng Quan Văn Yến trông vô cùng chật vật, trên người hắn phủ đầy vết thương, xung quanh còn có không ít khôi lỗi không trọn vẹn. Ba ngày này, hắn đã chiến đấu cùng những khôi lỗi này. Những khôi lỗi này đều do Lâm Huyền tỉ mỉ luyện chế, mỗi một cái đều có thực lực của Ngự Không Cảnh. 

 Thượng Quan Văn Yến giống như là giãy dụa trong bờ vực sống chết, sau ba ngày chiến đấu, cuối cùng thì hắn cũng đánh bại được hết những khôi lỗi này. 

 Thượng Quan Văn Yến nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nếu như không phải giữa ngực và bụng của hắn còn nhấp nhô lên xuống thì thậm chí còn khiến người ta hoài nghi liệu có phải hắn đã chết rồi hay không. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận