"Ngươi và Mộng Long có một chút quan hệ không đứt được, nhưng đó cũng không thể trở thành lý do để buông tha cho hắn."
Giọng điệu của Chí Chân Đại Đế hơi có chút lạnh lùng.
Nghe nói như thế, Lâm Huyền lại cực kỳ tò mò.
Chân Vũ Đại Đế và Mộng Long? Giữa bọn họ có quan hệ gì được chứ?
"Ta sẽ không dấu diếm quan hệ của ta với hắn, nhưng đó cũng không phải bao che."
Trầm ngâm một lát, Chân Vũ Đại Đế tiếp tục nói.
"Năng lực của Mộng Long rất đặc biệt, nếu như có thể thuần phục, sau này có lẽ sẽ có tác dụng lớn."
"Con rùa già kia, rõ ràng là ngươi muốn bao che cho hắn!"
Vậy mà Chí Chân Đại Đế lại nổi giận.
Lâm Huyền khẽ giật mình, hắn không ngờ rằng hai vị đại đế lại cãi nhau bởi vì Mộng Long.
Hắn khẽ động suy nghĩ một chút, đi đến bên trong Thần Sơn.
Mặt mày Chí Chân Đại Đế như phủ băng, khắp khuôn mặt toàn vẻ kiên quyết, nói gì đi nữa cũng không muốn lùi bước.
Trái lại, Chân Vũ Đại Đế, hắn có hơi xấu hổ.
"Chớ ồn ào, người ra quyết định không phải là các ngươi, để bản thân hắn phán đoán đi."
Di La Đại Đế tiến lên, tách hai người ra.
"Thân là đại đế mà cứ nhao nhao như hạng người chợ búa, cái này còn ra thể thống gì nữa chứ?"
Nghe vậy, bọn họ mới ngừng cãi nhau.
"Thực lực của Mộng Long mạnh hơn rất nhiều so với Lâm Huyền, một khi thả nó ra, vậy chắc chắn chúng ta phải gánh chịu nguy hiểm không thể báo trước được."
Chí Chân Đại Đế vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Huyền, muốn nhận được sự ủng hộ của Lâm Huyền.
Lâm Huyền gật nhẹ đầu, thật ra đây cũng là suy nghĩ của hắn.
Bây giờ Mộng Long bị phong ấn, năng lực của hắn không thể thi triển được hoàn toàn. Dù là như thế, huyễn cảnh mà Mộng Long sáng tạo ra cũng đã khiến cho Lâm Huyền luống cuống tay chân.
Nếu như thật sự thả nó ra, vậy đúng là Lâm Huyền không biết nên ứng phó ra sao.
Thân thể của Mộng Long vốn yếu đuối, đây là điều mà người đời đều công nhận. Dù chỉ là võ giả bình thường cũng có thể tiện tay đánh nó trọng thương thậm chí là giết chết.
Nhưng mà cái này lại kèm theo một điều kiện tiên quyết đó chính là phải đến cự ly gần!
Nhưng phải đến cự ly gần, cái này nói nghe thì dễ? Cho dù là đại đế cũng rất khó có thể làm được chứ đừng nói là Lâm Huyền.
Chính bởi vì đủ loại nguyên nhân như vậy cho nên vào lúc Chân Vũ Đại Đế nói muốn thả Mộng Long ra ngoài, trong lòng Lâm Huyền cũng có chút mâu thuẫn.
"Ta có cách khống chế Mộng Long."
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Chân Vũ Đại Đế mở miệng nói.
Nghe được lời này của hắn, không chỉ có Lâm Huyền mà ngay cả hai người Chí Chân Đại Đế cũng nhìn hắn với vẻ vô cùng nghi ngờ.
"Ta rất khó có thể tin được ngươi."
Lâm Huyền mở miệng nói.
Nếu như Chân Vũ Đại Đế nói thật, thế thì cũng không phải không thể bỏ qua Mộng Long.
Đúng như hắn nói, năng lực của Mộng Long sẽ có tác dụng lớn trong tương lai.
Nhưng hắn lại có hơi nghi ngờ đối với lời nói của Chân Vũ Đại Đế.
Trong ba vị đại đế, cũng chỉ có Di La Đại Đế đã từng giao thủ với Mộng Long.
Vậy còn Chân Vũ Đại Đế?
Thời điểm mà hắn trở thành đại đế, Mộng Long còn không biết ở trong cái rãnh nước nhỏ nào đó. Ngay cả Di La Đại Đế cũng không biết nên khống chế Mộng Long như thế nào,
vậy tại sao Chân Vũ Đại Đế lại hiểu rõ chứ?
Đúng lúc Lâm Huyền còn đang nghi ngờ, trên người Chân Vũ Đại Đế xảy ra thay đổi kỳ lạ.
Cơ bắp trên người hắn đang nhanh chóng nảy nở ra, hình thể cũng theo đó mà biến lớn. Không bao lâu sau, một cá thể dị thú với hình dạng khổng lồ đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Huyền.
Lâm Huyền nhìn dị thú trước mắt, khắp khuôn mặt đều là vẻ chấn kinh.
Quy Xà Song Tướng!
"Đây là..."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot..vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!