Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Lệ Hàn đột ngột quay ánh mắt nhìn về phía Ngô Loan. 

 Sau khi đã rõ thân phận của Lệ Hàn, Ngô Loan chỉ có thể tiếp tục quỳ, vội nói: "Thuộc hạ đã nghe đại danh thiếu chủ đã lâu, chỉ là chưa từng được diện kiến…" 

 "Đã là người Âm Quỷ Tông tôi, đứng lên đi." Lệ Hàn phất tay. 

 "Tạ ơn thiếu tông chủ!" 

 Ngô Loan lúc đó mới đứng dậy. 

 "Ngô Loan, bản thiếu chủ hỏi ông, làm sao ông lại ở trong Âm Long Đàm này? 

 Còn nữa, con nha đầu bên cạnh ông là ai?" 

 Lệ Hàn liếc sang A Tú, hỏi. 

 Ngô Loan đáp: "Không dám giấu thiếu chủ, cô nương này… là tỳ nữ của tôi!" 

 Khi ấy hắn chỉ có thể nói như vậy. 

 Bởi nếu nói ra sự thật, hắn sợ vị thiếu tông chủ này sẽ sinh chuyện. 

 "Tỳ nữ? Được thôi. 

 Vậy tôi lại hỏi, vì sao ông lại ở trong Âm Long Đàm?" Lệ Hàn chất vấn. 

 Ngô Loan nhất thời không biết phải trả lời thế nào. 

 "Tôi…" 

 Thấy hắn ấp a ấp úng, Lệ Hàn lạnh giọng: "Sao? Còn có chuyện gì không dám nói cho bản thiếu chủ nghe à?" 

 Đúng lúc Ngô Loan còn đang định nói gì đó, bỗng nghe Thi Dương Tử hét lớn: "Thiếu tông chủ, mau nhìn kia, đó là cái gì!" 

 Lệ Hàn ngẩn ra, ánh mắt lập tức nhìn theo hướng ngón tay Thi Dương Tử chỉ. 

 Rồi bọn chúng liền trông thấy con âm xà trăm năm đã bị Giang Ninh chém chết trước đó. 

 Cái đầu rắn to tướng bị ném sang một bên. 

 Còn thân rắn to bằng cái cối xay, dài đến hơn mười trượng thì nổi lềnh bềnh trên mặt Âm Long Đàm. 

 "Hả? 

 Đây chính là con âm xà trăm năm trong lời đồn, có thể phun mây nhả khói sao?" 

 Ngay khoảnh khắc nhìn thấy con âm xà, Lệ Hàn không kìm được kêu lên kinh hãi. 

 Ngay cả Thi Dương Tử cũng sững sờ tại chỗ, không tin nổi mà nhìn chằm chằm con âm xà đang lơ lửng trên mặt Âm Long Đàm. 

 "Con quái vật này… vậy mà lại chết rồi?" 

 Nói xong, lão trừng to mắt quay sang nhìn Ngô Loan. 

 "Ngô Loan, chẳng lẽ âm xà này là do ông giết?" 

 Bên kia, thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Lệ Hàn cũng nhìn Ngô Loan với ánh mắt quái dị. 

 Khi ấy, Ngô Loan khổ sở vô cùng. 

 Nói sao đây? 

 Nói thật ư? 

 Khai ra Giang Ninh sao? 

 Nhưng nếu không nói, với chút đạo hạnh cỏn con của hắn mà bảo là giết được âm xà, Lệ Hàn và Thi Dương Tử chắc chắn sẽ không tin! 

 "Thực ra… không phải tôi giết!" Ngô Loan nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. 

 Thi Dương Tử còn đang định hỏi rốt cuộc ai đã giết con âm xà này, thì thiếu chủ Âm Quỷ Tông bên cạnh bỗng lên tiếng: "Mặc kệ là ai giết, dù sao con âm xà cũng đã chết, ha ha ha, vừa khéo lại rơi vào tay chúng ta!" 

 "Nghe nói con âm xà này ngưng tụ trăm năm khí âm sát, trong cơ thể còn có tinh huyết và xà hoàn, đối với tà công quỷ tu của Âm Quỷ Tông tôi là thích hợp nhất!" 

 "Đi, mổ bụng âm xà, lấy xà hoàn cùng tinh huyết!" 

 Lời Lệ Hàn nói quả thực không sai. 

 Con âm xà này do khí âm sát ngưng tụ mà thành. 

 Tuy đã chết nhưng toàn thân đều là bảo vật. 

 Cho dù là tinh huyết, xương cốt hay là xà hoàn, đều là thiên tài địa bảo. 

 Đặc biệt đối với đám tu giả âm sát, quỷ tu của Âm Quỷ Tông thì lại càng thích hợp hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nếu phần cuối chương không hiển thị, bạn vui lòng tải lại trang.
Nhấn Mở Bình Luận