Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Nghe bọn họ nói như vậy, sắc mặt của nữ tử của Phiêu Diêu Tông lại càng thêm khó coi. 

 “Sao bọn họ dám làm như vậy?” 

 Nàng lập tức mở miệng nói. 

 Nàng là quan môn đệ tử của Phiêu Diêu Tông chưởng môn, đâu có gặp phải nguy hiểm như vậy? Trước đây, cho dù đến nơi nào cũng không có ai dám vô lễ với nàng. Cho dù là thiên chi kiêu tử của siêu cấp thế lực khác cũng sẽ coi nàng như công chúa nâng niu trong lòng bàn tay. 

 Chỉ đáng tiếc đây là Cửu U chi địa, ở đây thân phận của nàng không có bất cứ ý nghĩa nào cả. 

 Nàng càng muốn lấy thế áp đảo người khác thì đối phương lại càng không thể buông tha bọn họ. 

 Hai người ở cạnh bên thở dài, bay lên không trung tham gia chiến trường. 

 Cảnh tượng càng lúc càng rối rắm. 

 Hơn nữa, chiến trường của Lâm Huyền, lúc này hắn chiếm được ưu thế tuyệt đối. 

 Mặc dù đệ tử Kiếm Tông tấn công đệ tử sắc bén, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào làm Lâm Huyền bị thương. 

 Tốc độ của Lâm Huyền nhanh hơn hắn ta nhiều, mỗi khi hắn ta cho rằng bản thân muốn tấn công thì Lâm Huyền sẽ trốn tránh đòn tấn công của hắn ta ở góc độ đáng kinh ngạc. 

 Khoảng thời gian này chiến đấu liên tục, sắc mặt của hắn ta trở nên khó coi lạ thường. 

 Thân là đại đệ tử của Kiếm Tông nên hắn rất có thị lực. 

 Thực lực của Lâm Huyền cũng hoàn toàn không đơn giản như hắn đã thể hiện. 

 Thậm chí hắn ta có thể cảm nhận được rõ tâm trạng của Lâm Huyền như mèo vờn chuột. 

 Từ đầu đến cuối, dường như Lâm Huyền không coi trọng trận chiến đấu này. 

 “Cuối cùng quái vật này ở đâu ra vậy?” 

 Đệ tử Kiếm Tông vừa đánh vừa nghĩ. 

 Hắn ta rất muốn rút khỏi trận chiến đấu, nhưng hắn ta là đại đệ tử của Kiếm Tông, sao có thể dễ dàng cúi đầu được? 

 Giờ hắn ta có mùi vị như cưỡi trên lưng cọp. 

 Bên cạnh, Lục Húc và một người khác cũng chiến đấu rất kịch liệt. 

 Mặc dù thực lực của Lục Húc không đáng sợ bằng Lâm Huyền, nhưng cũng đã áp đảo toàn diện. 

 Triệu Cửu Trùng hai người chạy đến bên cạnh nữ tử, hai đánh một. 

 Giờ chỉ đợi trận pháp của Thiên Thiên bố trí xong là bọn họ có thể kết thúc trận chiến đấu rồi. 

 “Là ta diễn không đủ thật ư?” 

 Lâm Huyền nhìn hai người bị thương nằm sóng xoài trên mặt đất, trong lòng có chút nghi ngờ. 

 Từ đầu đến cuối, hắn không để tâm đến những người trước mắt. 

 Phiêu Diêu Tông cũng được, Kiếm Tông cũng được, với hắn cũng chỉ có vậy. 

 Nếu Lâm Huyền nổi điên vì những lời nói khiêu khích này thì hắn không phải là Lâm Huyền. 

 Mục đích thật sự của hắn là hai trưởng lão của Chí Tôn điện đường.  

 “Xem ra hai người này có mưu đồ không nhỏ.” 

 Lâm Huyền thì thầm trong lòng. 

 Hắn lờ mờ có cảm giác Tà điện hoàn toàn không thoát khỏi liên can với chuyện lần này. 

 Đệ tử Kiếm Tông vẫn kiên nhẫn công kích, Lâm Huyền cũng chiến đấu vô cùng ‘Gắng sức’. 

 “Phù!” 

 Vào đúng lúc này, Lục Húc bỗng đập mạnh chiến chùy xuống, hạ gục đối phương từ trong không trung. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nếu phần cuối chương không hiển thị, bạn vui lòng tải lại trang.
Nhấn Mở Bình Luận