“Đừng đụng chạm đến Chí Tôn điện đường chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này.” Trên dưới Chí Tôn điện đường đều rất biết tự bênh vực mình, nếu có ai làm đệ tử của Chí Tôn điện đường môn hạ bị thương thì thậm chí có thể liên lụy đến thế lực sau lưng của chính mình.
Vì thế về chuyện này, Lục Húc không dám có chút khinh suất.
Lâm Huyền như cười mà không phải cười nhìn hai vị trưởng lão của Chí Tôn điện đường.
“Người của Chí Tôn điện đường ư?”
Đệ tử Kiếm Tông không nghi ngờ hắn, bọn họ gật đầu, giọng nói rất ngạo mạn.
“Giờ mới biết mình sai rồi? Không nghĩ đã quá trễ rồi sao?”
m vang!
Nói xong, hắn rút ra chiến kiếm của mình. Nhìn bộ dạng của hắn, lúc nào cũng có thể xông đến tấn công Lâm Huyền.
“Thật trùng hợp, ta cũng là trưởng lão của Chí Tôn điện đường.”
Lâm Huyền mỉm cười nói.
Nghe hắn nói như vậy, đệ tử Kiếm Tông lập tức cười ra tiếng.
“Giả mạo thân phận cũng phải tìm một người cho giống chứ? Nếu ngươi là trưởng lão của Chí Tôn điện đường thì ta là một Chí Tôn đấy.”
Vừa dứt lời, hắn lao ngay đến chỗ Lâm Huyền.
Trường kiếm trong tay hắn xoẹt qua, một nhát kiếm chém về phía Lâm Huyền.
“Lần này rắc rối lớn rồi.”
Sắc mặt của Lục Húc rất khó coi.
Không phải hắn lo lắng cho Lâm Huyền, mà là lo lắng cho đệ tử Kiếm Tông.
Hắn sớm đã biết thực lực của Lâm Huyền, thực lực đó rất đáng sợ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho dù thế nào, Lục Húc vẫn không thể nào chấp nhận một võ giả Trường Sinh cấp một lại có thể có được thực lực như Lâm Huyền.
Nếu đệ tử Kiếm Tông giao đấu với Lâm Huyền thì gần như không có phần thắng.
Giờ Lục Húc rất lo lắng Lâm Huyền nhất thời bị kích động sẽ giết chết đối phương.
Những người trước mặt họ không có ai là dễ gây hấn cả. Đặc biệt là hai trưởng lão của Chí Tôn điện đường, thân phận của bọn họ càng đáng kinh ngạc.
Lâm Huyền đắc tội với bọn họ thì đúng là tự tìm đường chết.
“Giờ chúng ta phải làm sao?”
Triệu Cửu Trùng mở miệng hỏi.
Không đợi Lục Húc nói lời nào, Thiên Thiên trừng mắt liếc hắn.
“Vậy có thể làm được gì?”
“Rắc rối đã gây ra rồi, các ngươi còn ngây người ra đó làm gì? Đánh!”
Hắn vừa dứt lời, Triệu Cửu Trùng hai người không kìm được cười gượng.
Thiên Thiên nói nhẹ nhàng, giờ lấy cái gì mà đánh?
Thế lực sau lưng những người này ai cũng đáng sợ, nếu đánh nhau thì có thể mất kiểm soát.
Lục Húc chau mày nhìn Thiên Thiên, lát sau mới mở miệng nói.
“Một khi ra tay thì cục diện không thể vãn hồi được nữa.”
Nhưng Thiên Thiên lại bĩu môi.
“Ngươi thấy cục diện hiện giờ có thể khống chế được không?”
“Cùng lắm ta lại bày ra sát trận để tất cả bọn chúng đều chết ở đây.”
Nghe hắn nói vậy, Lục Húc gật đầu đồng ý rồi.
Hắn cắn chặt răng, quay người gia nhập chiến trường.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!