Thời gian qua, Lâm Huyền đã bảo vệ Bạch Linh Nhi quá tốt.
Suy nghĩ lại, nó chưa từng trải qua một cuộc chiến đấu tử tế nào.
Cũng vì suy nghĩ này, tuy rằng nó có thực lực siêu cường nhưng lại không biết cách sử dụng nó như thế nào.
Lâm Huyền thở nhẹ một hơi, đem thu Thực Long kiếm lại.
“Đây là cuộc chiến của ngươi, ta sẽ không nhúng tay vào nữa.”
Bạch Linh Nhi thân là Thủy tổ Phượng Hoàng, theo lý mà nói nó nên tự rèn luyện bản thân thay vì núp trong vòng tay của Lâm Huyền.
Trên không trung, Thanh Loan Điểu liên tục công kích khiến Bạch Linh Nhi nhiều lần rơi vào thế khó.
Nhưng Bạch Linh Nhi cũng chưa lần nào lùi bước, trên người nó tràn đầy vết thương hở nhưng nó vẫn hăng hái chiến đấu như cũ.
Nó giống như đang học lấy phương thức chiến đấu của Thanh Loan Điểu.
Thời gian chiến đấu kéo dài không ngừng, Bạch Linh Nhi cũng không còn tỏ ra chật vật như trước nữa.
Thủy tổ Phượng Hoàng dù sao cũng là Thủy tổ Phượng Hoàng, dựa vào truyền thừa của mình cùng với khí lực cường hãn, trong trận chiến này Bạch Linh Nhi đang dần lấy lại thế thượng phong.
Thanh Loan Điểu lộ ra vẻ vô cùng chật vật, lông trên người nó rụng thành từng mảng lớn, máu tươi không ngừng từ trên không trung rơi xuống.
Vào lúc này, Bạch Linh Nhi tìm đúng cơ hội, móng vuốt sắc bén lướt qua trước ngực Thanh Loan Điểu.
“Quác!”
Thanh Loan Điểu kêu thảm thiết một tiếng, trước ngực nó xuất hiện một vết thương vô cùng khủng bố.
Lúc này nó rốt cuộc cũng không còn giữ được tư thế như trước nữa.
Dưới sự công kích của Bạch Linh Nhi, Thanh Loan Điểu liên tục lùi về phía sau.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, Lâm Huyền lại không khỏi nhíu mày.
Bạch Linh Nhi thắng, hắn nên thấy vui mừng. Nhưng hiện tại hắn lại cảm nhận được, trận chiến này có có một dư vị khác.
Thanh Loan Điểu giống như... Vẫn chưa xuất ra toàn bộ thực lực của mình?
Đúng vậy, đây chắc chắn không phải là ảo giác.
Trong suốt quá trình chiến đấu, Thanh Loan Điểu dù cố ý hay vô tình đều đang truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu của mình cho Bạch Linh Nhi.
Đây là thứ quý giá giống như truyền thừa, thậm chí có thể nói là một lại khác của truyền thừa.
Lâm Huyền nhìn Thanh Loan Điểu, trong lòng trần đầy nghi hoặc.
Vì sao Thanh Loan Điểu lại làm như vậy?
Trong lúc hoảng hốt, trận chiến trên không trung dường như sắp kết thúc.
“Quác!”
Thanh Loan Điểu hét lên một tiếng, định xoay người đào tẩu.
Thấy một màn như vậy Lâm Huyền không khỏi ngây người, tình huống gì thế này?
Từ trước đến nay thần thú luôn coi trọng tôn nghiêm của mình dù có chết trận chúng cũng sẽ không bao giờ bỏ chạy.
Nhưng lúc này, Thanh Loan Điểu lại đang làm như vậy.
Nó từ bỏ trận chiến, bỏ qua kẻ thù của mình mà điều khiển phong chi quy tắc nhanh chóng thoát ra khỏi chiến trường này.
“Niết bàn…”
Bạch Linh Nhi nhìn về phương bay xa của Thanh Loan Điểu, lẩm bẩm vài câu, Lâm Huyền chỉ nghe được hai chữ Niết bàn.
Ngay lập tức, không đợi Lâm Huyền mở miệng hỏi, Bạch Linh Nhi đã sải cánh đuổi theo hướng bỏ chạy của Thanh Loan Điểu.
“Sao lại thế này?”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!