Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Phong nhẫn, băng tiễn, hỏa cầu! 

 Nơi này dường như để trở thành một bãi thí luyện, đều là do thực lực của Lâm Huyền cường hãn, nếu đổi là võ giả khác yếu hơn một chút, năng lượng phân tán kia cũng đủ để lấy mạng hắn. 

 “Thân là Thủy tổ Phượng Hoàng, ngươi thế nhưng lại sống chung cùng với nhân loại.” 

 Trên không trung, Thanh Loan Điểu dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn Bạch Linh Nhi. 

 “Xem ra ngươi đã quên mất sứ mệnh của mình.” 

 Bạch Linh Nhi chẳng thừa sức để ý, nó chỉ không ngừng triển khai băng hỏa quy tắc tấn công kích Thanh Loan Điểu. 

 Thanh Loan Điểu quả thực rất mạnh mẽ, nhưng dưới sự tấn công của hai loại thiên phú thần thông của Bạch Linh Nhi, nó cũng dần dần lộ ra dáng vẻ không còn chống đỡ được. 

 “Quác!” 

 Thanh Loan Điểu kêu một tiếng và lao về phía Bạch Linh Nhi. 

 Chiếc mỏ sắc nhọn và chiếc móng vuốt trở thành vũ khí của nó. 

 Bạch Linh Nhi hiển nhiên không ngờ tới nó lại công kích như vậy, trong lúc nhất thời bị nó lao tới. 

 “Phù!” 

 Cùng với một tiếng vang nhỏ, bị móng vuốt của nó túm đi một mảng lông lớn. 

 “Xem ra ngươi ở cùng nhân loại ngốc quá lâu, cũng đã quên mất mình nên chiến đấu như thế nào.” 

 Thanh Loan Điểu từ trên cao nhìn xuống, giống như một nữ vương đang nhìn xuống thần dân của mình. 

 Nhưng tư thái này của nó lại chọc tức Bạch Linh Nhi. 

 “Quác!” 

 Bạch Linh Nhi hét lên một tiếng, quay người bổ nhào đến. 

 Là Thủy tổ Phượng Hoàng, và tiếp nhận truyền thừa hai loại Phượng Hoàng, Bạch Linh Nhi thực sự không đỡ nổi một kích đó sao? 

 Đương nhiên là không! 

 Trong truyền thừa của nó, trời sinh có bản tính chiến đấu. 

 Dưới cơn thịnh nộ, thiên phú chiến đấu của nó được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. 

 “Ầm!” 

 Hai cánh của Phượng Hoàng va chạm vào nhau, phát ra âm thanh như hai tấm sắt va chạm vào nhau. 

 Sau khi liều mạng với nhau, hai bên đều nhận tổn thương nhưng cả hai đều không chịu rút lui. 

 Thanh Loan Điểu rõ ràng biết cách chiến đấu bằng cơ thể mình hơn, mỗi lần đều có thể tìm ra đúng thời cơ để lưu lại vết thương trên người Bạch Linh Nhi. 

 Bộ lông trắng như tuyết loang lổ đều vết máu tươi. 

 Mặt khác Bạch Linh Nhi có vẻ đang gặp chút khó khăn. 

 Thân thể của nó càng mạnh mẽ hơn, truyền thừa của nó càng vĩ đại hơn. 

 Nhưng cuối cùng, Bạch Linh Nhi tuổi vẫn còn trẻ. 

 Kinh nghiệm chiến đấu của  nó vẫn còn quá ít, chính vì điều đó mà  khiến nó hứng chịu rất nhiều sự công kích của Thanh Loan Điểu. 

 Chỉ là, Thanh Loan Điểu cũng không chiếm được quá nhiều lợi ích. 

 Nó có thể làm tổn thương Bạch Linh Nhi, nhưng đó chỉ bằng sức mình sống đủ lâu mà thôi. 

 Khi tấn công Bạch Linh Nhi, nó cũng bị thương bởi sức mạnh đáng sợ của Bạch Linh Nhi. 

 Hai bên đánh nhau một phen, cuối cùng lại kết thúc với trận hòa. 

 Phía dưới, Sở Mộc xem với vẻ mặt vô cùng lo lắng. 

 Nàng có thể rõ ràng thấy được vết thương trên người của Bạch Linh Nhi, nhìn qua thấy rất ghê người. 

 “Lâm Huyền, ra tay đi.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận