Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Sở Mộc khẽ giật mình, ngay lập tức cúi thấp đầu, không dám đối mặt với Lâm Huyền. 

 Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng khẽ ửng hồng như ráng mây đỏ, ráng mây ấy đang không ngừng lan ra đến tai, đến cổ nàng. 

 Một tiếng hô khẽ vang lên truyền đến tai nàng, nàng nằm yên trong lồng ngực Lâm Huyền, cánh tay rộng lớn của hắn khiến cho nàng cảm thấy an tâm hơn phần nào. 

 Tình trạng của Lâm Huyền cũng không khá hơn nàng là bao, chỉ là dưới tác dụng của Vô Cấu Nguyên Khí nên hồi phục nhanh hơn. 

 Nhưng dù vậy, hắn vẫn còn phải đợi một khoảng thời gian dài nữa mới khôi phục lại được trạng thái cao nhất. 

 Bay ra ngoài chưa được ngàn dặm mà Lâm Huyền đã chao đảo, rơi tự do từ trên không xuống. 

 Tình trạng của Sở Mộc cũng không tốt lắm, nàng không thể chịu được khoảng cách phi hành xa như thế, nên Lâm Huyền chỉ có thể dừng lại, để nàng nghỉ ngơi một 

 chút. 

 Nhưng thương thế của nàng quá nặng, mặc dù đã uống linh dược rồi, nhưng vẫn không thể hồi phục trong thời gian ngắn được. 

 “Xem ra phải đi hái một ít linh dược mới được.” 

 Lâm Huyền thấp giọng lẩm bẩm. 

 Những linh dược nguyên giới mà hắn thu thập được đều đã bị hủy hết ở Cửu U rồi, linh dược trong Thiên Tư Linh Phố cũng đã bị Bạch Linh Nhi ăn sạch. 

 Bây giờ, quả thật hắn đã nghèo trắng đôi bàn tay. 

 Chờ tình trạng của Sở Mộc tốt hơn một chút, Lâm Huyền lại ôm nàng đi tìm kiếm trong rừng núi mênh mông tiếp. 

 Cũng may nơi này là Thiên Châu, linh khí nồng đậm nơi những nơi khác rất nhiều. Dưới sự thúc đẩy của nguồn linh khí dồi dào này, trong đồng hoang Thiên Châu cũng mọc lên rất nhiều linh dược. 

 Mặc dù cấp bậc của những linh dược này không cao lắm, nhưng số lượng lại nhiều vô số kể. 

 Trải qua một quá trình luyện chế đơn giản, Lâm Huyền đưa nó cho Sở Mộc uống. 

 Mấy ngày nay, tình trạng cơ thể của Sở Mộc cũng dần chuyển biến tốt đẹp. 

 Mặc dù nàng vẫn chưa thể phi hành được, nhưng ít ra lúc Lâm Huyền mang nàng phi hành theo, sẽ không cảm thấy lạnh thấu xương nữa. 

 “Mấy ngày nay nhờ có ngươi.” 

 Sở Mộc vẫn ở trong lòng Lâm Huyền, khuôn mặt tràn ngập vẻ cảm kích. 

 “Nếu như không có ngươi, xem như ta có may mắn trốn thoát, cũng phải chôn thây ở vùng hoang dã rồi.” 

 Lâm Huyền cười khẽ một tiếng, hắn không để tâm chuyện này lắm. 

 “Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể trở lại Chí Tôn điện đường.” 

 Lâm Huyền mở miệng nói. 

 Sở Mộc há hốc miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng im lặng, không hé nửa lời. 

 Phong cảnh Thiên Châu rất đẹp, nhưng trên quãng đường nhàm chán này, ai cũng không có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. 

 “Lâm Huyền, ta cảm nhận được khí tức của đồng loại.” 

 Nhưng đúng lúc này, một âm thanh vang lên trực tiếp từ trong đầu Lâm Huyền. 

 Bạch Linh Nhi! 

 Lâm Huyền khẽ giật mình, khí tức của đồng loại sao? 

 Bạch Linh Nhi là thủy tổ Phượng Hoàng, nên tất nhiên không cần phải nói cũng biết đồng loại của nó là gì.  

 Chẳng lẽ trong núi hoang này vẫn còn có sự tồn tại của Phượng Hoàng sao? 

 Trong lòng Lâm Huyền vui mừng vô cùng, hắn lập tức mở miệng hỏi thăm 

 “Có thể tìm được vị trí của đối phương không?” 

 Đến tận bây giờ Bạch Linh Nhi mới kế thừa hai loại Phượng Hoàng, nếu như có thể tìm loại truyền thừa còn lại, vậy thực lực của nó sẽ tăng lên rất nhiều. 

 Nếu như đã gặp ở đây, sao Lâm Huyền có thể buông tha cho nó được chứ? 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận