Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Một lúc sau, Lâm Huyền mới tỉnh táo lại, lạnh lùng nói. 

 Ma Chủ có thể tùy tiện giết chết hắn, nhưng trong thời khắc sống còn hắn lại từ bỏ, việc này khiến cho Lâm Huyền nghi ngờ không thôi. 

 “Giết ngươi thì được lợi gì chứ?” 

 Ma Chủ bất đắc dĩ nói. 

 “Ta chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi thôi mà, sao ngươi lại cố chấp như vậy?” 

 Bằng hữu sao? Trong lòng Lâm Huyền cười lạnh. 

 Hắn càng như vậy, Lâm Huyền lại càng cảm thấy hắn không có ý tốt chút nào. 

 “Không làm được.” 

 Lâm Huyền lạnh lùng nói. 

 Nhưng, dường như Ma Chủ lại không hề để ý. 

 “Không quan trọng, sau này ngươi sẽ tự đổi ý thôi.” 

 “Yên tâm, tiểu nữ bằng hữu của ngươi cũng không có gì nguy hiểm đâu, về phần thương thế của ngươi, linh dược trong cơ thể ngươi vẫn có thể tự chữa được.” 

 Lâm Huyền cũng không khách khí, lập tức khoanh chân ngồi xuống, dùng linh 

 dược trong cơ thể tự chữa trị vết thương. 

 Mặc dù không chiến đấu, nhưng vết thương mà Lâm Huyền phải chịu còn ghê gớm hơn nhiều. 

 Xương cốt, kinh mạch, thậm chí cả máu thịt của hắn đều xuất hiện vết rách. 

 Dường như màn sương mù màu đen kia có thể xóa bỏ tất cả, nếu như Ma Chủ thật sự có ý định giết Lâm Huyền, thì Lâm Huyền tin chắc rằng hắn sẽ rơi đài. 

 Trước mắt mà nói, thực lực của hắn cũng không mạnh hơn hai mươi người tà võ là bao nhiêu. 

 Chờ lúc Lâm Huyền mở mắt ra, hắn đã ở chân núi. 

 Thủ đoạn của Ma Chủ quả thật khiến người khác hoảng sợ vô cùng. 

 “Ưm.” 

 Sở Mộc cũng tỉnh lại, nàng lập tức đứng dậy, tra xét bốn phía một phen. 

 “Lâm Huyền!” 

 Sở Mộc chạy tới, ôm chặt cổ Lâm Huyền. 

 “Sao ngươi lại mạo hiểm đến đây vậy? Ngươi có biết điều này nguy hiểm lắm không!” 

 Lâm Huyền bị nàng ôm chặt đến nỗi có chút không thở nổi, nên đưa tay đẩy nàng ra. 

 “Bây giờ chúng ta vẫn an toàn.” 

 Lâm Huyền nhẹ nhàng nói. 

 Bây giờ, Sở Mộc mới phát hiện hành động của bản thân không hợp lý chút nào, xấu hổ cười khan một tiếng, sửa sang lại quần áo một chút. 

 “Ngươi đánh bại hắn rồi sao?” 

 Sở Mộc mở miệng hỏi, khuôn mặt tràn ngập vẻ nghi ngờ. 

 Lâm Huyền trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói. 

 “Không phải, ta không phải là đối thủ của hắn.” 

 “Lúc ta tỉnh lại, đã thấy bản thân ở chỗ này rồi.” 

 Lâm Huyền cau mày, vẫn đang còn đoán già đoán non mục đích của Ma Chủ. 

 “Sở hữu thực lực kinh người như thế, chẳng lẽ hắn chỉ muốn làm bằng hữu với ta thật sao?” 

 Sở Mộc mở miệng an ủi. 

 “Nghĩ không được thì thôi, đừng nghĩ nữa, nói không chừng hắn thuộc kiểu người cường giả cô đơn thì sao?” 

 “Chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi.” 

 Lâm Huyền cười khẽ một tiếng, nhẹ gật đầu. 

 Cho dù Ma Chủ thật sự có mưu đồ gì đấy, với thực lực bây giờ của Lâm Huyền, cũng không thể ngăn cản được. 

 Đã như vậy, thế thì cứ tạm gác nó lại một bên đã, chờ sau này hắn mạnh hơn lại thăm dò vấn đề này tiếp vậy. 

 “Đi thôi.” 

 Lâm Huyền đứng dậy nói. 

 Bây giờ Sở Mộc đã thoát khỏi nguy hiểm, nên ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. 

 Huống hồ, Ma Chủ thật sự buông tha cho hai người bọn họ sao, lỡ như hắn lại âm thầm ra tay thì sao? 

 Với tình trạng bây giờ của Lâm Huyền, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận