Nguyên nhân có hành động này, là do Diệp Viễn chịu gợi ý từ Cực Quang Các.
Diệp Viễn trọng tình, hắn không hy vọng những anh linh nhiệt huyết này hi sinh, theo thời gian bị một số người quên lãng.
Thế nên, hắn tình nguyện từ bỏ Hỗn Độn Thiên Bảo Vạn Giới Sơn vừa được luyện chế thành công.
Diệp Viễn hết sức chăm chú khắc tên, từng nét từng nét đều thể hiện sự trịnh trọng của hắn.
Mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc.
Trên mặt không ít người, đều đã lệ nóng doanh tròng.
Tên Diệp Viễn khắc xuống, rất nhiều người đều là chiến hữu đã từng cùng bọn họ kề vai chiến đấu.
Tên được khắc xuống, bọn họ tựa như cảm nhận được, người nọ còn chưa đi xa.
Nhưng điều càng khiến cho bọn họ khiếp sợ là, Diệp Viễn thế mà lại biết nhiều người như vậy!
Mặc dù cảnh giới của Diệp Viễn không cao, nhưng ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, địa vị hắn lại chí cao vô thượng.
Mặc dù thực lực đạt tới Chúa Tể Cảnh giới, cũng chưa chắc vào được pháp nhãn của hắn.
Đương nhiên bọn họ sẽ không hy vọng xa vời rằng Diệp Viễn có thể nhớ kỹ tên của bọn họ.
Thế nhưng đến lúc này, bọn họ mới hiểu được, Diệp Viễn lại thuộc tên mọi người như lòng bàn tay!
“Thật không nghĩ tới, Diệp Thiên Thánh lại quan sát bên dưới như vậy!”
“Mấy người Vương đông, Lý Hiền bọn ta, chẳng qua chỉ là mấy người rất tầm thường trong số đông đi theo Diệp Thiên Thánh ở Mê Thần Cung khi đó, không nghĩ tới, hắn lại nhớ!”
“Luận công tích, công tích của ai cũng không lớn như của Diệp Thiên Thánh! Thế nhưng, hắn từ bỏ Hỗn Độn Thiên Bảo, đưa hết công lao cho những người khác! Đúng... đúng là đại hiền!”
“Mấy anh em đi tốt! Các ngươi yên tâm, lão tử nhất định sẽ không quên mất uy danh của các ngươi! Chỉ hi vọng có một ngày, lão tử cũng có thể lên được bảng Hỗn Độn Thiên Linh!”
...
Thấy Diệp Viễn như vậy, tất cả mọi người đều cảm động không thôi.
Trước đây, có đến gần mười ngàn người cùng Diệp Viễn tiến vào Mê Thần Cung.
Nổi tiếng, bước vào Chúa Tể Cảnh, cũng chỉ là số ít.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng, ngay cả những người tầm thường này mà Diệp Viễn cũng có thể nhớ rõ ràng.
Chuyện như vậy, bọn họ tin rằng trong Tam Thập Tam Thiên, không có bất kỳ một thủ lĩnh nào có thể làm được!
Điều này nói rõ cái gì?
Điều này nói rõ, Diệp Viễn sẽ không khinh thị bất kỳ ai!
Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đối với các thủ lĩnh, những kẻ yếu kia chỉ là đá kê chân trên con đường chứng đạo của bọn họ mà thôi.
Không có một thủ lĩnh nào, coi bọn họ ra gì.
Trừ phi, ngươi cũng đủ ưu tú.
Nhưng Diệp Viễn lại khác, hắn đối xử với mọi người bình đẳng.
Ngươi xuất sắc cũng được, ngươi bình thường cũng thế, hắn sẽ không khinh thường ngươi.
Những cái tên này, chính là chứng cứ rõ ràng!
Đừng nói những người khác, ngay cả Di Thiên, ông ta có thể gọi tên tất cả cường giả Đế Thích Thiên của Long tộc không?
Không thể!
Đế Thích Thiên với Di Thiên mà nói, cong kém nhiều lắm!
Di Thiên đi tới bên người Vân Sơn, than thở: “Tiểu tử này, nào ai có thể không tình nguyện vì hắn tan xương nát thịt được? Đi theo hắn, dù chết cũng không tiếc! Ta nghĩ, tiểu tử Phong Tiểu Thiên kia cũng nghĩ như vậy nhỉ?”
Vân Sơn nghiêm túc gật đầu nói: “Chuyện lão phu đắc ý nhất trong cuộc đời này, chính là thu người đệ tử này! Di Thiên đại nhân, vừa nãy ngươi cảm ứng được gì?”
Vẻ mặt Di Thiên chợt lóe, than thở: “Thiên đạo ẩn nộ, Chúa Tể kiếp của Diệp Viễn sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người! Mặc dù hắn yêu nghiệt, nhưng...”
Nhưng cái gì, Di Thiên cũng không nói, nhưng sắc mặt của Vân Sơn lại trở nên hết sức khó coi.
Rất hiển nhiên, Di Thiên hận không trông kỹ Diệp Viễn.
Diệp Viễn hôm nay, có thể lấy Ngũ Bộ Đạp Thiên tru sát Chúa Tể đỉnh phong Huyết Nặc, có thể thấy được hắn yêu nghiệt cỡ nào.
Nhưng Diệp Viễn như vậy, cũng không được Di Thiên xem trọng, điều này nói rõ cái gì?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!