“Thắng! Chúng... chúng ta thắng!”
“Thật không ngờ, thế mà chúng ta còn có thể sống sót! Hu hu...”
“Diệp Thiên Thánh thiên thu vạn tuế, vô địch thiên hạ!”
...
Sự im lặng ngắn ngủi đi qua, trước sơn môn Cực Dược Tông bạo phát ra tiếng hoan hô như sấm.
Sự thắng lợi không dễ dàng có được này, khiến rất nhiều người vui đến phát khóc.
Cũng có người lâm vào trong vui mừng.
Có khóc, có cười, có phấn chấn, có chán chường.
Hàng vạn hàng nghìn tình cảm hoàn toàn bạo phát ra sau khi sống sót sau tai nạn.
Diệp Viễn nhìn về phía bọn họ, kiểu gì cũng không vui vẻ nổi.
Một trận chiến này quá khốc liệt!
Rất nhiều người hắn quen, đã thân tử đạo tiêu, không thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa.
Nhất là Phong Tiểu Thiên.
Cuồng hoan qua đi, mọi người dần dần ngừng lại.
Diệp Viễn ra dấu tay, toàn trường vắng vẻ.
Lúc này Diệp Viễn đã thành sự tồn tại giống như thần trong lòng mọi người ở đây.
Diệp Viễn cất cao giọng nói: “Suốt đời Phong huynh chiến Phá Thương khung, chỉ vì thủ hộ đạo trong lòng hắn! Dù chết, vẫn còn quang vinh! Hôm nay, truy phong hắn là Chiến Thần, lập tượng ở đây, để muôn đời kính ngưỡng! Hắn, bất diệt! Chu Tử Thương, Tống Minh Giang tự vẫn ngăn địch, công cao cái thế, phong bọn họ là tả hữu hộ pháp Thiên Thần! Các ngươi, có gì dị nghị không?”
Mọi người nghiêm nghị, đồng thanh nói: “Bọn ta không có dị nghị!”
Nếu như nói, ai có địa vị gần với Diệp Viễn, vậy tất nhiên là Phong Tiểu Thiên.
Chiến Thần dù chết, nhưng thế không giảm!
Phong Tiểu Thiên dùng đạo của hắn, khiến cho mọi người kính phục không thôi.
Thế nên, Diệp Viễn phong hắn là Chiến Thần, những người khác không hề có chút không phục nào.
Vụt!
Bảy vệt sáng bay ra từ trên người Diệp Viễn, ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, hóa thành bảy ngọn núi lớn!
Bảy ngọn núi lớn này chính là Vạn Giới Sơn.
Bảy ngọn núi lớn, cao thấp không đồng nhất.
Ba ngọn trong đó cao thấp không bằng nhau, bốn ngọn khác lại cao như nhau.
Mọi người thấy thế, không hiểu lắm, lại nghe Diệp Viễn nói: “Từ giờ phút này, Vạn Giới Sơn đổi tên thành bảng Hỗn Độn Thiên Linh, chia làm bốn bảng Thiên Địa Huyền Hoàng, vĩnh viễn ở chỗ này! Ta sẽ khắc hồn chết trận ở trên đó, ghi lại chiến công, tế điện bọn họ! Từ nay về sau, phàm là người có cống hiến lớn với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, đều có thể lên bảng, được vạn chúng triều bái! Người phạm bảng Hỗn Độn Thiên Linh, bị mọi người đuổi giết!”
Dứt lời, Diệp Viễn lấy một giọt máu tươi từ trên người Phong Tiểu Thiên, cho nó bay về phía ngọn núi cao nhất kia.
Xoạt!
Xoạt!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!