Lọc Truyện

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Một người kéo một con rồng màu xanh hơn trăm trượng bay nhanh về phía bên trong thành Tây Hải, bị Tiêu Trần cưỡng chế mang đi, Long Thanh bất mãn giãy giụa nói: 

 “Tiểu đệ, buông ra, hôm nay mà không giết chết nhân loại kia thì ta tuyệt đối sẽ không đi đâu hết.” 

 Long Thanh bất mãn quát, nhưng đối với chuyện này, Tiêu Trần lựa chọn không thèm để ý, ngươi đã bị thương còn muốn giết chết người ta, nếu còn không chạy thì người chết chỉ có ngươi thôi, thật đúng là không biết suy nghĩ. 

 Trước kia Tiêu Trần chỉ biết Long Thanh là người có tính tình hung bạo, đặc biệt thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, lần này Tiêu Trần trực tiếp lựa chọn bỏ chạy cũng không thèm để ý đến sự tức giận của Long Thanh, cùng lúc đó, Tiêu Thánh ở trong cơ thể của Tiêu Trần khẽ cười trêu chọc nói: 

 “Nghe nói đám người Long tộc người nào cũng cao ngạo, lại còn không có não, hiện giờ xem ra thật đúng là như thế.” 

 Tiêu Thánh cười trêu chọc, đáp lại sự trêu chọc này, Tiêu Trần chỉ bĩu môi không nói gì, nhìn thấy Tiêu Trần cưỡng ép mang theo Long Thanh đang định chạy trốn, Quân Đồng đương nhiên không chấp nhận, cười lạnh một tiếng, hắn lập tức cấp tốc đuổi theo. 

 “Muốn chạy sao? Không có cửa đâu.” 

 Bởi vì phải kéo theo Long Thanh nên tốc độ của Tiêu Trần cũng chậm, cho nên dường như chỉ trong nháy mắt, Quân Đồng đã đuổi kịp Tiêu Trần. 

 Căn bản là không có khả năng chạy trốn được, Quân Đồng tuyệt đối tin tưởng vào chuyện này, chẳng qua là liệu Tiêu có chuẩn bị gì không? Dĩ nhiên chỉ trong thời gian ngắn như vậy là không thể. 

 Cũng ngay tại thời điểm Tiêu Trần và Quân Đồng ở phía sau cùng lướt qua tường thành Tây Hải, Tiêu Trần vừa mới bay qua, Quân Đồng cũng đuổi sát tới, đúng lúc này ở phía dưới tường thành đột nhiên có một trụ băng phóng lên cao, trong nháy mắt Quân Đồng đã bị đóng băng lại. 

 Trụ băng này hiển nhiên là thủ đoạn của Tần Thủy Nhu, với Băng Thần thể, linh lực của Tần Thủy Nhu vốn chứa tính chất băng hàn vô cùng cao. 

 Chẳng qua trụ băng này muốn vây hãm Quân Đồng là điều không thể, nhưng chỉ cần đình chỉ được chút thời gian là đủ rồi. 

 Cũng chỉ vỏn vẹn trong ba bốn nhịp thở, rất nhanh trụ băng đó đã bị Quân Đồng phá vỡ, nhưng lúc này cho dù Quân Đồng có nhìn khắp bốn phía cũng không tài nào tìm thấy chút tung tích gì của Long Thanh và Tiêu Trần nữa. 

 Mới vừa rồi ngay lúc Quân Đồng bị đóng băng, Tiêu Trần vội vã ra hiệu cho Long Thanh khôi phục lại nhân thân, theo sau đoàn người trực tiếp vọt vào trong thành Tây Hải, lợi dụng sự che chở của các tòa nhà cùng bóng tối mà đi thẳng đến nơi trú ẩn của Cổ Thánh Tông. 

 Tìm kiếm một vòng nhưng cũng không tìm được tung tích của Tiêu Trần cùng Long Thanh, sắc mặt Quân Đồng vô cùng khó coi, hừ lạnh một tiếng nói: 

 “Hừ, ta không tin các ngươi có thể ra khỏi thành Tây Hải, cho dù phải đào ba thước đất thì ta cũng phải tìm ra tên Long tộc đó.” 

 Có thể khẳng định Tiêu Trần và Long Thanh đang ở trong thành Tây Hải, nhưng Quân Đồng hiển nhiên không thể đoán được thân phận của Tiêu Trần, càng không thể ngờ được rằng mấy người của Cổ Thánh Tông lại đang ở đây. 

 Trước tiên tập hợp lại với Tần Thủy Nhu, sau đó mọi người một mạch trở về nơi trấn thủ của Cổ Thánh Tông. 

 Sau khi an toàn đến nơi trấn thủ của Cổ Thánh Tông, lúc này Tiêu Trần  mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mà sau khi hóa thành nhân thân, trên người Long Thanh còn có không ít miệng vết thương, tuy nhiên vẻ mặt nàng ấy vẫn khó chịu như cũ quát: 

 “Tiểu đệ, đệ vì cái gì mà phải kéo ta chạy trốn, đệ và ta cùng liên thủ, vừa rồi chắc chắn có thể giết chết tên nhân loại kia.” 

 Vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà tức giận, nghe vậy, Tiêu Trần không nói hai lời ôm lấy Long Thanh, gắt gao đặt nàng ấy lên đùi mình, sau đó hung hăng đánh xuống mông Long Thanh. 

 “Dám không nghe lời ta, tỷ có biết vừa rồi suýt chút nữa là không thể trở về hay không, Nhị tỷ, tính tình của tỷ hung bạo nhưng cũng không thể ngang ngược thái quá như vậy, biết rõ không thể đấu lại nhưng vẫn muốn tự tìm cái chết?” 

 Tiêu Trần cũng bị Long Thanh làm cho có chút phát hỏa, cho nên sức lực dùng trên tay rất lớn, bị Tiêu Trần hung hăng đánh như vậy, Long Thanh đầu tiên là sửng sốt, nhưng sắc mặt sau đó lập tức đỏ bừng, biểu cảm xấu hổ cùng giận giữ quát: 

 “Đệ... Đệ dám đánh ta, ta chính là Nhị tỷ của đệ đó.” 

 “Chết tiệt, hôm nay cho dù là tỷ muội thân thích thì ta cũng muốn đánh tỷ, tỷ không biết tỷ và Quân Đồng không cùng một cấp bậc hay sao? Còn muốn đi liều chết.” 

 Nghe vậy, Tiêu Trần tức giận quát, sau đó tiếp tục hung hăng đánh lên mông Long Thanh. 

 Thời điểm bàn tay hoàn toàn hạ xuống, Long Thanh vừa tức giận vừa ngượng ngùng, cuối cùng, Tiêu Trần cũng hết giận, lúc này mới buông Long Thanh ra, mà hiếm khi thấy Long Thanh không đánh trả, chỉ dùng vẻ mặt oán giận không còn chút máu liếc mắt nhìn Tiêu Trần một cái. 

 Đối với sự oán giận của Long Thanh, Tiêu Trần hoàn toàn không để ý, con rồng hung bạo này không nghe lời thì đáng bị đánh, mới vừa rồi thiếu chút nữa chỉ vì Long Thanh mà lỡ mất đại sự. 

 Phải biết rằng, thân phận của Long Thanh mê người đến mức nào, vừa rồi nếu không trốn thoát thành công, một khi thân thận của chính mình bị bại lộ, Tiêu Trần cũng không chắc có thể bảo vệ nổi Long Thanh. 

 Thân phận Thuần Huyết Long Tộc kia cả người đều là báu vật, Dương Thánh Tông đỏ mắt, chẳng lẽ Cổ Thánh Tông lại không đỏ mắt sao? Cho nên ngay cả khi Tiêu Trần là Chuẩn Thánh Tử Cổ Thánh Tông đi nữa thì cũng không dám cam đoan chắc chắn rằng có thể bảo vệ được Long Thanh. 

 Cho nên sau này thân phận thật của Long Thanh không thể tiếp tục tùy tiện để bại lộ, bằng không những võ giả đó chỉ sợ là sẽ đánh chiếm tới đây, hiện giờ vẫn chưa có người nào nhìn thấy diện mạo của Long Thanh, chỉ cần sau này nàng ấy không ở trước mặt người khác để lộ ra thân phận Long tộc của chính mình, Tiêu Trần còn có cách để giấu giếm, như vậy mới coi như là an toàn được. 

 Nhẹ thở ra một ngụm hắc khí, sắc mặt Tiêu Trần vô cùng nghiêm túc nhìn Long Thanh nói: 

 “Nhị tỷ, sau này không được biến thân ở trước mặt những người khác, càng không thể để bại lộ thân phận Long tộc của tỷ, biết chưa?” 

 “Biết rồi.” 

 Nghe Tiêu Trần nói xong những lời này, hiếm khi thấy Long Thanh không tức giận, ngược lại còn bĩu môi nói. 

 Một Thuần Huyết Long tộc, như thế nào lại có thể nghe theo lời của một gã loài người, hơn nữa, Long Thanh là Nhị tỷ, nhưng đối với Tam đệ Tiêu Trần này lại có thể nói gì nghe nấy, trừ thời điểm không có đầu óc vừa rồi tức giận với Tiêu Trần ra, hiện tại cũng không hề phản bác lại lời nói của Tiêu Trần.  

 Nhìn thấy Long Thanh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý như vậy, Tiêu Thánh ở trong cơ thể Tiêu Trần có chút hỗn loạn: 

 “Đây... Đây có đúng là Thuần Huyết Long tộc không? Long tộc không phải là một đám mắt cao hơn đầu sao? Sao tự nhiên lại nghe lời một tên nhân loại, trời đất quỷ thần ơi...” 

 Tuy có chút hỗn loạn, nhưng Tiêu Trần lại hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của Tiêu Thánh, tạm thời xem như đã an toàn, sau đó Tiêu Trần cũng hỏi thăm một chút về những chuyện mấy năm nay Long Thanh đã trải qua.  

 Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Trần, Long Thanh dĩ nhiên sẽ không giấu giếm mà còn nói rất chi tiết. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot..vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nếu phần cuối chương không hiển thị, bạn vui lòng tải lại trang.
Nhấn Mở Bình Luận