Đối mặt với rất nhiều yêu thú đang kéo tới, Quân Đồng cũng không căng thẳng chút nào, dù sao thì Thiên Hà lục địa là do con người cai quản, tuy rằng vẫn có yêu thú, nhưng hoàn toàn không đủ khả năng để uy hiếp đến sự an toàn của loài người.
Với yêu thú Long Thanh kia, nếu là bình thường có lẽ còn có thể công phá thành Tây Hải, nhưng hôm nay tuyệt đối không có khả năng đó, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Quân Đồng đã đến đây.
Có Quân Đồng cùng với cường giả trấn thủ Dương Thánh Tông ở đây, chỉ bằng số yêu thú kia hiển nhiên là không thể công phá thành Tây Hải được.
Chính vì nguyên nhân đó cho nên đối với sự tập kích của yêu thú, Quân Đồng căn bản không thèm để ý tới, thứ duy nhất khiến hắn ta cảm thấy hứng thú đó chính là tên Thuần Huyết Long tộc kia, đồ sát Long tộc mới là nguyên nhân khiến Quân Đồng ngàn dặm xa xôi cùng Dương Thánh Tông đuổi tới thành Tây Hải này.
Mục đích rất đơn giản nhưng cũng rất rõ ràng, mà sau khi nghe Quân Đồng nói những lời này, phần lớn các võ giả phía trên tường thành đều dâng lên tinh thần chiến đấu dạt dào.
Có Thánh Tử dẫn đầu, bọn họ làm sao lại sợ đám yêu thú này được, ngay sau khi Quân Đồng vừa dứt lời, đám yêu thú kia đã sắp lao tới phía trước thành Tây Hải, cùng lúc đó, đám võ giả phía trên tường thành cũng lao ra, cùng nhau đại chiến với đám yêu thú.
Nhìn thấy trận đại chiến đôi bên đã bùng nổ, Tần Thủy Nhu dĩ nhiên cũng nhận ra Long Thanh, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần gọi:
“Phu quân?”
Hàm ý của Tần Thủy Nhu vô cùng rõ ràng, chắc hẳn là hỏi Tiêu Trần phải làm sao bây giờ, nghe vậy, Tiêu Trần hơi hơi trầm tư một lát, sau đó trực tiếp kéo Tần Thủy Nhu lui xuống phía dưới tường thành, đi tới một nơi không có người.
Không biết Tiêu Trần muốn làm gì, mà cũng đúng lúc này, Quân Đồng cùng Long Thanh rốt cuộc cũng đối mặt nhau.
Sớm đã biến hóa thân thể, một con rồng màu xanh dài hơn trăm trượng cực kì to lớn che lấp toàn bộ bầu trời, so với thân thể thực sự của Long Thanh thì Quân Đồng có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng, chính thân thể nhỏ bé nhìn như chỉ bằng hạt cát đó lại bộc phát ra uy thế còn muốn kinh khủng hơn cả Long Thanh.
Đối mặt với Long Thanh, Quân Đồng không chút sợ hãi, chỉ có tinh thần chiến đấu hưng phấn, Thuần Huyết Long tộc à, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía thân hình khổng lồ của Long Thanh, cả người Quân Đồng bay lên cao, vẻ mặt lạnh lùng nói:
“Quả thật là Thuần Huyết Long tộc, xem ra hôm nay Quân Đồng ta sẽ trở thành người đầu tiên giết rồng ở Thiên Hà lục địa này.”
“Con kiến, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sao?”
Nghe vậy, miệng Long Thanh phun ra một tiếng, tuy rằng phán đoán dựa theo hơi thở của Quân Đồng, người này tuyệt đối không hề đơn giản, nhưng Long Thanh cũng không chịu thua chút nào, vẫn như trước vô cùng bình tĩnh.
Hiển nhiên là không có khả năng yếu thế, vừa nghe thấy vậy, Quân Đồng lạnh giọng cười nói:
“Một tên nghiệt súc, chết đi cho ta.”
Không nói thêm một lời vô nghĩa nào, vừa dứt lời, Quân Đồng trực tiếp lựa chọn ra tay, một người một rồng cùng nhau đại chiến.
Nhiều năm không gặp như vậy, tu vi của Long Thanh cũng đã đạt tới cấp độ Thú Tôn Cảnh Nhập Môn, cùng cấp bậc với Tiêu Trần.
Tiến độ tu luyện không hề thua kém so với Tiêu Trần, mà Tiêu Trần có thể đột phá Đạo Tôn Cảnh là nhờ mấy lần đại cơ duyên mới có thể đạt tới, nhưng Long Thanh lại dựa vào chính huyết mạch của mình để đột phá Thú Tôn Cảnh, có thể thấy huyết mạch của Long tộc kinh khủng đến cỡ nào.
Chẳng qua dù hiện giờ Long Thanh đã có tu vi Thú Tôn Cảnh Nhập Môn, nhưng luận thực lực mà nói, vẫn như trước so với Quân Đồng có chênh lệch không nhỏ, không có biện pháp, tuy huyết mạch Long tộc cường đại, nhưng bây giờ nói trắng ra Long Thanh cũng chỉ là một con rồng non, sức mạnh huyết mạch vẫn chưa được phát huy hoàn toàn.
Trái lại Quân Đồng chính là người có cấp bậc Thánh Tử, không nói đến kinh nghiệm thực chiến, chỉ cần nói về tu vi thì hắn ta đã đạt tới Đạo Hoàng Cảnh, hai người kém nhau cả một đại cảnh giới, Long Thanh dĩ nhiên là không thể nào giành được phần thắng.
Sự thật cũng chính là như vậy, đối mặt với trận chiến, Long Thanh bị Quân Đồng đánh cho bị thương, đối với chuyện này, Quân Đồng cũng chỉ mỉm cười nói:
“Chắc hẳn là ngươi vẫn còn trong thời kì niên thiếu nhỉ, nếu không với sức mạnh của Thần Huyết Long tộc đã thực sự trưởng thành, chỉ sợ là Á Thánh cũng không phải là đối thủ.”
Liếc mắt một cái đã nhận ra Long Thanh vẫn còn trong thời kì phát triển, nghe vậy, sát khí giữa hai mắt Long Thanh càng thêm nồng đậm, không chút nào yếu thế quát lớn:
“Cho dù là ở thời kì niên thiếu thì cũng có đủ khả năng để giết chết ngươi.”
“Thật sao? Nếu cho ngươi thời gian thêm vài năm nữa, có lẽ là có thể, nhưng chỉ đáng tiếc là ngươi không có cơ hội đó.”
Đối mặt với sự phẫn nộ của Long Thanh, Quân Đồng cũng không hề phản bác, chỉ thản nhiên nói.
Vừa dứt lời, cũng không chờ Long Thanh đáp lại, một lần nữa Quân Đồng từ chỗ trú ẩn chủ động phát động công kích.
Tình hình trận chiến dường như phần thắng đang nghiêng về một bên, Long Thanh căn bản là không ngăn được sự tiến công của Quân Đồng, thân thể to lớn kia nghiễm nhiên xuất hiện không ít miệng vết thương, máu tươi theo miệng vết thương chảy ra, rất nhanh sau đó màu xanh của rồng đã nhiễm một mảng màu đỏ.
Tình trạng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng cho dù là như vậy, Long Thanh vẫn như trước không chút yếu thế lùi bước.
Mắt thấy thắng thua đã định, Quân Đồng cầm một thanh trường kiếm trong tay, trên mặt lộ ra một vẻ thản nhiên tươi cười nói:
“Xem ra kết quả đã chắc chắn, nghiệt súc, ngươi có thể đi chết được rồi.”
Vừa nói xong, Quân Đồng lập tức chém ra một kiếm, thanh kiếm xẹt qua, vốn định sẽ hung hăng chém vào phía trên thân thể Long Thanh, mà ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, một đạo kiếm quang chợt lóe lên hung hăng va chạm với thanh kiếm của Quân Đồng, sau đó chúng lập tức tự triệt tiêu lẫn nhau.
Có người dám chặn lại sự công kích của Quân Đồng, Quân Đồng nhíu mày, cùng lúc đó, ở trước mặt Long Thanh xuất hiện một người mặc y phục màu đen, nam tử trung niên với diện mạo bình thường xuất hiện ở giữa một người một thú.
Ánh mắt thản nhiên nhìn về phía nam tử trung niên, Quân Đồng lạnh nhạt nói:
“Ngươi là ai?”
Nhìn thấy đại công cáo thành lại đột nhiên bị người khác phá hủy, Quân Đồng dĩ nhiên cảm thấy cực kì tức giận, mà thân phận của nam tử trung niên kia không cần phải đoán, đó chính là Tiêu Trần.
Cũng không muốn kết thù cùng Dương Thánh Tông cho nên Tiêu Trần lựa chọn che giấu tung tích, dù sao thì mục đích của mình cũng chỉ là muốn mang Long Thanh đi, không nghĩ đến chuyện sẽ chống đối với Quân Đồng.
Đối mặt với sự chất vấn của Quân Đồng, lợi dụng thuật ngụy trang để che giấu thân phận, Tiêu Trần không trả lời, mà thần niệm truyền âm cho Long Thanh nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot..vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!