Hàn Mãng thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy châm biếm và tàn bạo, nghe vậy, đám người Cô Độc Vô Nhai lập tức giận dữ, vừa định mở miệng muốn nói, nhưng lại bị Tiêu Trần ngăn cản trước một bước.
Cất bước tiến lên, vỗ nhẹ lên vai Cô Độc Vô Nhai, Cô Độc Vô Nhai, Lâm Nặc cùng với mọi người ở đây đều là đệ tử của Thiên Thánh Tông. Nếu bọn họ đắc tội Hàn Mãng, sau này chỉ sợ sẽ không được sống dễ chịu, vì lẽ đó, Tiêu Trần không để bọn họ ra mặt. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không sợ Hàn Mãng, nơi này là Thiên Thánh Tông, Hàn Mãng còn dám giết mình hay sao? Thêm vào đó có Tiêu Thánh, Hàn Mãng cũng không nhất định có thể đắc tội Tiêu Trần.
Tuy Tiêu Trần không muốn lại mượn sức mạnh của Tiêu Thánh, nhưng biết rõ không phải là đối thủ còn không dùng, đó chính là ngu xuẩn.
Có vô số lý do không sợ hãi Hàn Mãng, vì thế Tiêu Trần đương nhiên không có khả năng để đám người Cô Độc Vô Nhai vì mình đi đắc tội Hàn Mãng Thánh Tử của Thiên Thánh Tông này.
Ngăn cản đám người Cô Độc Vô Nhai, ra hiệu mọi người yên tâm, Tiêu Trần lập tức cất bước đi tới trước mặt Hàn Mãng, sắc mặt bình tĩnh nói:
“Như vậy năm đó ở Bách Linh giới không có giết chết ta, bây giờ ở Thiên Thánh Tông muốn giết chết ta sao?”
Đối mặt với Hàn Mãng, Tiêu Trần cũng không nói lời khách khí, nghe vậy, trong mắt Hàn Mãng càng thêm nồng đậm hận ý.
Nơi này là Thiên Thánh Tông, là địa bàn của Hàn Mãng hắn ta, nhưng Tiêu Trần lại vẫn có thể kiêu ngạo như vậy, điều này làm cho lửa giận trong lòng Hàn Mãng càng thêm bùng cháy hừng hực.
Giận quá hóa cười, nghe lời này của Tiêu Trần, Hàn Mãng cao giọng cười nói:
“Ha ha, rất tốt, không hổ là Thánh Tử Cổ Thánh Tông, có chí khí, xem ra hôm nay không cùng Tiêu Trần sư đệ so tài một chút, ta sẽ phải nuối tiếc cả đời.”
Hàn Mãng cũng không để cho những người khác xuất thủ, điều này cũng bình thường, ban đầu ở Bách Linh giới, Tiêu Trần đã dùng thực lực chính mình đánh bại Yến Từ. Mà bây giờ đã hai năm trôi qua, thực lực Tiêu Trần chỉ càng mạnh hơn. Vì thế, Hàn Mãng rất rõ ràng, để những người khác xuất thủ, bao gồm cả Yến Từ, đến cuối cùng cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.
Muốn thu thập Tiêu Trần, chỉ có Hàn Mãng hắn tự mình động thủ mới có khả năng, đây là từ lúc mới bắt đầu Hàn Mãng cũng đã nghĩ xong.
Sau khi vừa dứt lời, trên người Hàn Mãng đã tỏa ra một cỗ hắc khí, cảm giác được cỗ hắc khí này xuất hiện, lúc này cũng không chờ Tiêu Trần nói, Tiêu Thánh đã chủ động kiểm soát thân thể Tiêu Trần.
Khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, khí tức kinh khủng này xông thẳng tới chân trời, lúc này cảm nhận được trên người Tiêu Trần truyền tới khí tức kinh khủng, Hàn Mãng hơi thay đổi sắc mặt, từ trên khí tức phán đoán, Tiêu Trần nghiễm nhiên đã không kém Hàn Mãng hắn bao nhiêu.
Hoàn toàn không nghĩ tới, hai năm qua Tiêu Trần lại có thể phát triển đến mức này, điểm này xác thực khiến Hàn Mãng có chút trở tay không kịp. Chỉ có điều, khí tức của Tiêu Trần không chỉ có riêng Hàn Mãng cảm nhận được, trong các vị Thánh giả Thiên Thánh Tông bao gồm Băng Liên Cổ Thánh cũng cảm nhận được cỗ khí tức xa lạ này.
Tiêu Trần cũng không biết, chủ động bộc phát ra cỗ khí tức này, kỳ thật là Tiêu Thánh cố ý, chính là vì thu hút người nào đó đến đây.
Lúc này, trong động phủ của Băng Liên Cổ Thánh, nguyên bản Băng Liên Cổ Thánh đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên một đóa Băng Liên, thời điểm cảm giác được cỗ hơi thở này, hai mắt mãnh liệt mở ra, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, trong nháy mắt, cả người trực tiếp biến mất tại chỗ.
Trong sân Tiêu Trần và Hàn Mãng đang giằng co, mà ở thời điểm hai người chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên,một mỹ phụ mặc váy dài trắng đột nhiên xuất hiện trong sân.
Mỹ phụ mặc váy dài trắng này không phải ai khác, chính là Băng Liên Cổ Thánh của Thiên Thánh Tông, thấy Băng Liên Cổ Thánh xuất hiện, những người khác không biết thân phận của nàng, nhưng là Thánh Tử Hàn Mãng cũng đã may mắn gặp qua Băng Liên Cổ Thánh.
Thần sắc trên mặt lập tức đại biến, một cỗ khí tức cũng trong nháy mắt thu hồi về cơ thể. Hàn Mãng đối với Băng Liên Cổ Thánh cung kính hành lễ nói:
“Đệ tử Hàn Mãng, bái kiến lão tổ.”
Đối mặt với Thánh giả khác, Hàn Mãng còn có thể giữ được tỉnh táo, nhưng đối mặt với Băng Liên Cổ Thánh, Hàn Mãng đã hoàn toàn sững sờ.
Thái độ cung kính, mà nghe lời này của Hàn Mãng, những người khác ở đây, bao gồm cả đám người Cô Độc Vô Nhai, sau một lát ngơ ngẩn cũng đều cung kính hành lễ nói:
“Đệ tử bái kiến lão tổ.”
“Đều ra ngoài đi.”
Đối mặt với đám người cung kính hành lễ, ánh mắt Băng Liên Cổ Thánh từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người Tiêu Trần, nhìn cũng chưa từng nhìn đám người một cái, chỉ thản nhiên nói.
Để tất cả mọi người đi ra ngoài, nghe vậy, tuy rằng mọi người cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Chỉ có lúc Hàn Mãng rời đi, vẫn là vẻ mặt không cam lòng trừng mắt nhìn Tiêu Trần.
Không nghĩ tới Băng Liên Cổ Thánh lại đột nhiên xuất hiện, điều này khiến toàn bộ kế hoạch của Hàn Mãng đều thất bại. Chỉ là ở trước mặt Băng Liên Cổ Thánh, Hàn Mãng hắn cũng không dám có chút càn rỡ nào.
Đám người rất nhanh đã ra khỏi tiểu viện, trong lúc nhất thời, trong sân chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Băng Liên Cổ Thánh. Nhìn về phía Tiêu Trần, ánh mắt Băng Liên Cổ Thánh phức tạp, trầm mặc nửa ngày Băng Liên Cổ Thánh mới tràn đầy thất vọng, lẩm bẩm:
“Không phải là hắn, đúng vậy, mấy nghìn năm, hắn sao sẽ trở về…”
Nghe không hiểu Băng Liên Cổ Thánh đang nói cái gì, đương nhiên, bây giờ thân thể cũng không phải do Tiêu Trần kiểm soát, mà là bị Tiêu Thánh kiểm soát.
Do Tiêu Thánh kiểm soát cơ thể, vì thế, Tiêu Trần cũng không có thấy, tại một khắc Băng Liên Cổ Thánh xuất hiện, trong mắt Tiêu Thánh cũng dần hiện ra một tia phức tạp.
Nói xong, Băng Liên Cổ Thánh chuẩn bị rời đi, chỉ là cả người đều có vẻ lẻ loi hiu quạnh, hi vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn.
Mà cũng đúng lúc này, Tiêu Thánh chậm rãi mở miệng nói:
“Quân không gặp, Băng Liên u mộng truy tóc trắng….”
Một câu nói ra không hiểu là có ý gì, nhưng đi vào trong tai Băng Liên Cổ Thánh lại giống như sét đánh ngang tai.
Vốn dĩ Băng Liên Cổ Thánh đã chuẩn bị rời đi, sau khi nghe thấy câu này, chợt xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần xa lạ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nói:
“Ngươi… Ngươi…”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!