Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông đến Thiên Thánh Tông, mặc dù chuyện này cũng không có công khai, nhưng cũng không phải là bí mật gì, chuyện Tiêu Trần đến rất nhanh đã truyền ra ngoài Thiên Thánh Tông.
Đương nhiên, phạm vi truyền đi chỉ giới hạn trong tầng cao của Thiên Thánh Tông mà thôi, còn về các đệ tử bình thường, bọn họ trước nay sẽ không quan tâm đến những chuyện như vậy, hơn nữa cũng không có mạng lưới tin tức nhanh nhạy như thế.
Có chút nhạt nhẽo khi phải đợi trong viện của Thiên Thánh Tông, nhưng chỉ qua hơn nửa canh giờ bên đó đã có người đến thăm hỏi, điều khiến Tiêu Trần thấy ngạc nhiên đó là người đến lại là Cô Độc Vô Nhai và Lâm Nặc, và một người của Thiên Thần lục địa.
Nhiều năm không gặp, mọi người đương nhiên là rất vui, mời đám người Cô Độc Vô Nhai vào trong viện, lúc này mới nhìn thấy trên người Cô Độc Vô Nhai có mặc trang phục của đệ tử thân truyền, Tiêu Trần cũng khẽ gật đầu, xem ra mấy năm qua, mọi người đều không lãng phí thời gian, mỗi một người đều tiến bộ rất lớn.
Thầm cảm thán sự tiến bộ của hai người Cô Độc Vô Nhai và Lâm Nặc, nhưng có điều đối diện với Tiêu Trần, hai người bọn họ lại có cảm giác khó nói.
Lúc ở Thiên Thần lục địa, Tiêu Trần đã là Cư Thượng của sau này, đến cuối cùng lại là thủ lĩnh của Thập Đại Kiêu Vương, giờ đây, sau khi đến Thiên Hà lục địa, Tiêu Trần lại càng ngày càng xa cách bọn họ, không còn là Cô Độc Vô Nhai đứng thứ hai trong Thập Đại Kiêu Vương nữa mà chỉ là một đệ tử thân truyền, nhưng Tiêu Trần vào hai năm trước sớm đã trở thành Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông rồi.
Khoảng cách đang không ngừng bị kéo dài ra, đối với việc này, hai người Cô Độc Vô Nhai mặc dù ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng kích thích ý chí chiến đấu của họ, cũng là Thập Đại Kiêu Vương của Thiên Thần lục địa, bọn họ cũng không muốn bị Tiêu Trần vượt mặt.
Cố nhân gặp nhau, mọi người cùng quây quần ngồi ở trong viện, nhìn Tiêu Trần, trên mặt Lâm Nặc có chút không cam tâm nói:
“Tiêu Trần, tên nhóc này, ngươi tu luyện như thế nào vậy, thế mà lại có tu vi nhập môn Đạo Hóa Cảnh rồi, hơn nữa còn trở thành Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông, thật đúng là khiến ta phải đố kị mà.”
“Ha ha, ngẫu nhiên có được cơ duyên mà thôi, không đáng để nhắc tới không đáng để nhắc tới.”
Nghe thấy Lâm Nặc nói vậy, Tiêu Trần cười rồi đáp lại.
Mọi người ở cạnh nhau, đương nhiên không có gì là không thoải mái, sau một màn trêu đùa ồn ào, Cô Độc Vô Nhai cũng chủ động nói một cách đơn giản tình hình của người dân Thiên Thần lục địa ở Cổ Thánh Châu cho Tiêu Trần nghe một lượt.
Theo như những gì Cô Độc Vô Nhai nói, lúc đầu bọn họ đến Thiên Hà lục địa trực tiếp bị đưa đến Cổ Thánh Châu, ngoài bọn họ có mặt ở đây, còn có rất nhiều người cũng đang tu luyện trong địa giới của Cổ Thánh Châu, nhưng những người khác vì nguyên nhân thiên phú nên không thể vào Cổ Thánh Châu, có điều phần lớn bọn họ cũng đang tu luyện ở các tông môn khác.
Ngoài những điều này, còn có Mộc Thiên Chúa Tể và Vạn Binh Chúa Tể cũng ở Cổ Thánh Châu, có điều hai người họ vì muốn tìm kiếm thời cơ thích hợp để đột phá Thánh giả, mà đã từ biệt mọi người từ lâu, đơn độc đi tu luyện, cũng đã rất lâu không có tin tức gì của hai người họ rồi.
Về các Chúa Tể, Tiêu Trần đương nhiên cũng biết, mục đích duy nhất họ đến Thiên Hà lục địa là vì muốn tìm kiếm khả năng đột phá Thánh cảnh, cho nên, họ chắc chắn sẽ không hành động cùng mọi người, bởi vì đối với các Chúa Tể mà nói, luyện tập phổ thông hầu như không có tác dụng gì cả.
Giống với Cổ Thánh Châu mà Tiêu Trần ở, những võ giả của Thiên Thần lục địa ở Thiên Thánh Châu trải qua nhiều năm thích ứng và nỗ lực cũng mới bắt đầu liên lạc lại, lúc này ở trong địa giới của Thiên Thánh Châu, võ giả của Thiên Thần lục địa hầu như đã có thể truyền tin liên lạc được với nhau rồi, đây là một tin tức rất tốt.
Cổ Thánh Châu và Thiên Thánh Châu như vậy, vậy những võ giả của Thiên Thần lục địa ở Dương Thánh Châu và m Thánh Châu, chắc cũng đã liên lạc qua lại với nhau được rồi, dù gì ở đất khách, người có thể tin tưởng và dựa dẫm vào một trăm phần trăm cũng chỉ có người cùng đến từ Thiên Thần lục địa mà thôi.
Hơn nữa, những người có mặt ở đây đều biết rõ, ở Thiên Hà lục địa này, người của Thiên Thần lục địa có thể giúp đỡ nhau vô điều kiện, lúc này không quan tâm đến cái khác, bởi vì mọi người đều có chung một cố hương, hơn nữa tình cảm như vậy, không phải bất cứ người của Thiên Hà lục địa nào cũng có thể mang lại được.
Mọi người ở Thiên Thánh Châu sống rất tốt, hơn nữa, Cô Độc Vô Nhai đã chuẩn bị xung kích lên Chuẩn Thánh Tử của Thiên Thánh Tông rồi, đối với việc này, Tiêu Trần đương nhiên cũng thấy vui thay hắn.
Nói chuyện phiếm một trận, sau đó, Tiêu Trần mới mở miệng trêu đùa:
“Lúc như thế này sao lại không có rượu chứ? Cô Độc huynh, Lâm huynh, dù nói sao đi chăng nữa, Thiên Thánh Tông này cũng là địa bàn của hai người, sao lại ngay cả một ngụm rượu cũng không mời ta uống vậy?”
Lần nữa gặp lại, những lúc như thế này đương nhiên không thể thiếu rượu ngon được, nghe thấy vậy, mọi người đều cười lớn, sau đó Lâm Nặc lấy hơn mười bình rượu ngon từ trong không gian giới chỉ của mình ra, những bình rượu ngon này là Lâm Nặc đã luôn cất kỹ suốt mấy năm qua, bình thường cho dù Cô Độc Vô Nhai muốn uống, Lâm Nặc cũng keo kiệt không nỡ lấy ra, nhưng hôm nay lại rất hào phóng lấy ra hết.
“Ha ha, Lâm Nặc à, thường ngày chúng ta muốn uống một ngụm ngươi đều trăm đường từ chối, hôm nay sao lại hào phóng thế chứ?”
Cô Độc Vô Nhai cười trêu chọc.
“Tên nhóc nhà ngươi, rượu ngon cũng phải phối với ngày vui chứ, ai mà giống ngươi lúc nào cũng muốn uống một ngụm, vậy mấy đồ này của ta e là sớm đã chẳng còn gì rồi.”
Nghe thấy vậy, Lâm Nặc cũng không chịu yếu thế mà nói lại.
“Ha ha.”
Nghe thấy hai người họ cãi nhau, mọi người đều cười to.
Bầu không khí trong viện rất náo nhiệt, cộng thêm tác dụng của rượu ngon, tất cả mọi người đều cởi mở, nhưng vào lúc vui vẻ như này, bỗng có vị khách không mời mà đến, một âm thanh cao vót từ ngoài cửa truyền đến:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!