Gió đêm mang theo hơi ẩm sau cơn mưa, thổi qua cửa sổ tầng cao nhất của tòa nhà Đế Hào, mang theo sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Tào Khôn đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống thành phố đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn. Ánh đèn neon rực rỡ như những vì sao sa ngã, vẽ nên một bức tranh phồn hoa giả tạo.
Liễu thị đã sụp đổ. Bụi đã lắng xuống. Những kẻ ngáng đường đều đã bị nghiền nát thành tro bụi. Nhưng trong sâu thẳm trái tim Tào Khôn, ngọn lửa báo thù vẫn chưa hoàn toàn lụi tàn. Vẫn còn một cái gai cuối cùng, một nguồn cơn của tất cả sự sỉ nhục và đau khổ từ kiếp trước, cần phải được nhổ bỏ.
Vương San San.
Nghĩ đến cái tên này, Tào Khôn không còn cảm thấy căm hận sôi sục như trước, mà chỉ còn lại một sự ghê tởm lạnh lẽo. Giống như nhìn thấy một con gián bẩn thỉu sắp bị dẫm nát. Hắn chậm rãi rút điện thoại ra, lướt đến một số máy đã lưu từ lâu.
Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, giọng nói của Bạch Tĩnh mang theo sự run rẩy không thể che giấu: “Khôn… Khôn ca.”
“Nhà kho số 7, cảng cũ. Nửa tiếng nữa,” giọng Tào Khôn bình thản như mặt hồ không gợn sóng. “Ta có một vở kịch rất đặc sắc, muốn mời bà đến thưởng thức màn hạ cuối cùng.”
Bạch Tĩnh im lặng vài giây, hơi thở trở nên dồn dập. Bà ta đủ thông minh để biết “vở kịch” này có nhân vật chính là ai. Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng tế bào, nhưng bà ta không dám từ chối, thậm chí không dám hỏi thêm một lời.
“Vâng… tôi đến ngay.”
Tào Khôn cúp máy, không một lời thừa thãi. Hắn xoay người, bóng lưng đổ dài trên sàn đá hoa cương, lạnh lẽo và đầy quyền uy. Đã đến lúc tấm màn cuối cùng của quá khứ phải được hạ xuống.
***
Nhà kho số 7 nằm ở khu vực bị lãng quên nhất của cảng cũ. Không khí đặc quánh mùi rỉ sét, bụi bặm và sự mục nát của thời gian. Một bóng đèn vàng vọt duy nhất treo lơ lửng trên trần nhà cao, chiếu xuống một chiếc ghế sắt đặt giữa không gian trống trải.
Trên chiếc ghế, Vương San San bị trói chặt. Mái tóc vốn được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đây rối bù như tổ quạ, bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền nhàu nát và lấm bẩn. Gương mặt từng khiến vô số đàn ông điên đảo giờ đây trắng bệch, hai mắt mở to, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi môi cô ta lẩm bẩm những câu vô nghĩa, thỉnh thoảng lại giật mình kinh hãi như thể thấy một bóng ma.
Sau sự sụp đổ của Liễu Truyền Sĩ, chỗ dựa cuối cùng của Vương San San cũng tan biến. Sự đả kích liên tiếp đã hoàn toàn phá hủy tinh thần vốn đã mong manh của cô ta. Bây giờ, cô ta chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, một con búp bê vải rách nát.
Đứng trong bóng tối cách đó không xa, Cốc Thượng Minh lẳng lặng quan sát “tác phẩm” của mình, ánh mắt lóe lên sự cuồng nhiệt bệnh hoạn. Gã giống như một nghệ sĩ điêu khắc đang chiêm ngưỡng khối đá cẩm thạch thô sơ trước khi đặt nhát đục cuối cùng để hoàn thành kiệt tác của đời mình.
Cánh cửa sắt nặng nề kẽo kẹt mở ra, cắt ngang sự im lặng chết chóc. Bạch Tĩnh bước vào, mỗi bước chân đều nặng như đeo chì. Khi nhìn thấy đứa con gái độc nhất của mình trong bộ dạng thê thảm đó, cơ thể bà ta khẽ run lên. Nhưng trên gương mặt, ngoại trừ sự sợ hãi đối với quyền lực vô hình đang bao trùm nơi này, không còn chút tình mẫu tử nào.
Tào Khôn đã đứng đó từ lúc nào, như một pho tượng ác quỷ hòa mình vào bóng tối. Hắn bước ra, ánh sáng vàng vọt chiếu lên một nửa khuôn mặt, tạo ra những mảng sáng tối đầy ám ảnh.
“Bà thấy sao, bà Bạch?” Tào Khôn cất giọng, âm thanh vang vọng trong nhà kho trống rỗng. “Đây là sản phẩm mà bà đã dày công vun đắp. Một sự kết tinh hoàn hảo của thói ích kỷ, ngu xuẩn và kiêu ngạo. Trông nó thật thảm hại, phải không?”
Bạch Tĩnh cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Tào Khôn, cũng không dám nhìn đứa con gái của mình. “Khôn ca… xin ngài…”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!