"Thế nào? Điều này thực hiện có khó không?”
Chí Chân Đại Đế mở miệng hỏi.
Trát Nhĩ Khắc cười khổ gật đầu, lại lắc đầu.
"Nếu nói khó thì rất khó, nếu nói đơn giản thì cũng rất đơn giản."
"Muốn có hồn lực tinh nhuệ đạt cực độ như vậy, chỉ dựa vào năng lực bản thân thì mãi mãi cũng không làm được."
"Cho dù liều lĩnh tiến hành rèn luyện, rồi cũng đến cực hạn."
"Nhưng mà, trong không gian kỳ quái này, lại có huyễn quang trợ giúp…"
"Hơn nữa, linh hồn cực độ tinh nhuệ cũng không có nhiều lợi thế."
"Có thời gian rèn luyện linh hồn, chi bằng tự suy nghĩ xem nên bước vào cảnh giới tiếp theo như thế nào, như vậy thực lực sẽ tăng lên rất nhiều."
Sau khi nghe hắn nói xong, mấy vị Đại Đế cũng hiểu ra ít nhiều.
Lâm Huyền có thể có được năng lực như thế, thật ra cũng không phải bởi vì thiên phú của hắn tốt hơn so với người khác bao nhiêu. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Lâm Huyền đối với mình đủ tàn nhẫn!
Từ khi hắn bắt đầu tu luyện tới nay, hắn đang không ngừng vượt qua cực hạn của mình, thân thể, linh hồn, tất cả đều như thế.
Sau khi bước vào cảnh giới Trường Sinh, Lâm Huyền càng có ý thức bắt đầu rèn luyện linh hồn của mình, làm cho hồn lực của mình càng ngày càng thuần túy.
Sau đó, trong không gian chuyển tiếp đó, huyễn quang ở khắp mọi nơi đã giúp hắn rất nhiều.
Có thể nói, chính những chuyện, những thứ xuất hiện tình cờ này mới góp phần khiến Lâm Huyền đạt được những thành tựu năng lực độc đáo này.
Tiểu tử này thật đúng là vận cứt chó rồi!
Trên mặt Chí Chân Đại Đế tràn đầy hâm mộ lẫn ghen tị.
Tuy rằng Lâm Huyền chỉ tăng lên một cảnh giới, nhưng hắn lĩnh ngộ được loại năng lực này, mới là đáng giá ngàn vàng.
Cho dù hắn liên tiếp đột phá, đạt được Trường Sinh Cảnh đỉnh phong, thì cũng chỉ là một võ giả Trường Sinh Cảnh mà thôi.
Nếu gặp phải người đạt cảnh giới Đại Đế, hắn vẫn không có cách nào tự bảo vệ bản thân.
Thế nhưng hiện tại thì khác, dựa vào loại chiêu thức kỳ quái này, chờ hắn đạt được Trường Sinh Cảnh đỉnh phong, có lẽ võ giả Đại Đế bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn.
Trong lúc nói chuyện, Di La Đại Đế đã sửa sang tất cả lại thành quyển sách.
Đây là một cuộn hoàn toàn mới, thậm chí không có tên.
"Đặt tên đi."
Di La Đại Đế mở miệng nói.
Lâm Huyền nhìn về phía quyển trục màu vàng, trong mắt lộ vẻ kích động.
Tuy rằng Thần Đạo Công Pháp huyền diệu, cuối cùng cũng không phải là chiêu số của hắn. Mặc dù Lâm Huyền thi triển thuận tay, nhưng vẫn thiếu nét riêng của mình.
Hắn cũng từng thử muốn sửa đổi Thần Đạo Công Pháp, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thành công.
Rất nhiều Đại Đế luận đạo lấy được công pháp thật sự là quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức hắn không biết nên thay đổi như thế nào.
Nhưng mà công pháp trước mắt này, lại thuộc về chính hắn.
Trầm tư thật lâu, Lâm Huyền mở miệng nói:
"Gọi là Nhiên Hồn đi."
Di La Đại Đế gật đầu, vung tay lên, lập tức trên quyển trục xuất hiện hai chữ lớn.
Nhiên Hồn!
Đến tận lúc này, Lâm Huyền mới nhìn về phía ba vị Đại Đế.
"Mời chư vị Đại Đế trợ giúp Lâm Huyền hoàn thiện Thần Đạo Công Pháp."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot..vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!