Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Một bóng dáng xinh đẹp giáng xuống từ trên trời, đáp xuống ngay trước mặt Lâm Huyền. Nhìn thấy người này, Lâm Huyền không khỏi ngây ngẩn cả người. Di La Đại đế? Hắn thật sự không có nhìn lầm, trước mắt hắn bây giờ chính là Di La Đại đế. 

 Sau khi khiếp sợ trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Huyền dần dần tỉnh táo trở lại. Di La Đại đế đã từng giao thủ với Mộng Long, đã như vậy rồi thì việc nàng sẽ bị Mộng Long làm lại cũng là hợp tình hợp lý. 

 “Có phiền không nếu ta giết nàng ấy?” Lâm Huyền mở miệng hỏi. 

 “Tùy ngươi thích.” Trong Thần Sơn, Di La Đại đế trả lời. Lâm Huyền cười ha ha rồi lau máu trên Chân Long Kiếm. Tuy rằng hắn đã đánh không biết bao nhiêu lần với Di La Đại đế ở trong Thần Sơn rồi, nhưng nếu nói là một trận chiến chân chính thì vẫn không có lấy một lần. Như vậy, hắn ngược lại phải cám ơn Mộng Long rồi. 

 “Ngươi đây là muốn ra tay với ta sao?” Sắc mặt của ảo ảnh Di La dần dần trở nên lạnh lẽo, chưa đợi Lâm Huyền ra tay đã lập tức phất Hồng Tụ tới. Hồng Tụ vốn là vật mềm mại nhất, nhưng dưới sự rót vào của nguyên khí thì lúc này nó lại phô ra uy lực cực kỳ khủng khiếp. 

 Cho dù là Lâm Huyền đi nữa thì khi đối mặt với Hồng Tụ này cũng không khỏi lấy lại tinh thần. Trong những trận chiến trước kia, Di La Đại đế đều khống chế thực lực của bản thân rất tốt, sẽ ở cùng một cảnh giới với Lâm Huyền. Nhưng mà hiện tại, ảo ảnh Di La nhất định sẽ không phối hợp với Lâm Huyền. Lâm Huyền cầm Chân Long Kiếm để ngang trước ngực, nhận lấy một kích này. 

 “Keng keng!” Hồng Tụ đánh vào Chân Long Kiếm, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Sức mạnh khủng khiếp kia khiến cho cổ tay của Lâm Huyền bị chấn đến tê dại. Có điều, khóe miệng của hắn lại nhếch lên một nụ cười. Xem ra năng lực của Mộng Long cũng không phải là không có hạn chế, ít nhất thì hắn không có cách nào chế tạo ra được lực chiến đấu cấp Đại Đế chân chính được. Mặc dù thực lực của ảo ảnh Di La rất mạnh, nhưng cũng không hẳn là không có cách nào chống cự. 

 “Cũng chỉ được có như thế thôi.” Lâm Huyền cười khẽ một tiếng, đưa tay nắm lấy Hồng Tụ. Nhưng mà đúng ngay lúc này, Hồng Tụ kia đột nhiên quấn quanh cổ tay Lâm Huyền. Lâm Huyền khẽ nhíu mày, lòng bàn tay xoay chuyển ý muốn thoát ra. Thế nhưng, Hồng Tụ này lại quá mức mềm mại, cho dù Lâm Huyền có vạn quân lực đi chăng nữa thì lúc này cũng không tìm ra được phương thức để phát huy sức lực thích hợp. Hắn giãy giụa một phen, không chỉ không tránh thoát được mà ngược lại còn khiến cho Hồng Tụ kia càng ngày càng quấn chặt thêm. 

 “Thôi!” Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng động nhẹ vang lên. Một Hồng Tụ khác cũng cuốn về phía Lâm Huyền. Tốc độ và lực đạo còn khủng bố hơn cả đòn công kích lúc trước. Ánh mắt Lâm Huyền dần dần trở nên lạnh lẽo, lật ngược Chân Long Kiếm lại. 

 Phá Diệt Quy Tắc! 

 “Roẹt!” Dưới sự gia cố của Phá Diệt Quy Tắc, uy lực của một kiếm này lập tứ được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lâm Huyền chém đứt Hồng Tụ trên cổ tay trái rồi lập tức thi triển Thần Đạo Bộ Pháp, né sang bên cạnh. 

 “Thanh kiếm này thật kỳ quái.” Di La Đại đế nhìn về phía Chân Long Kiếm trong tay Lâm Huyền, trên mặt tràn ngập vẻ tò mò. Nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên ngẩn ra: “Đây là hơi thở của Chân Long sao?” Giọng nói này vô cùng khác với giọng của Di La Đại đế, tất nhiên là do Mộng Long ở sau màn đang khống chế hết thảy. 

 “Cướp nó về đây!” Mộng Long hạ lệnh, Di La Đại đế thay đổi sắc mặt, bay lên trời rồi lao về phía Lâm Huyền.  

 Hồng Tụ đã bị Lâm Huyền chém đứt nên nàng chỉ đơn giản là không sử dụng Hồng Tụ nữa, trực tiếp đánh nhau bằng thể xác. Một bàn tay nhỏ nhắn vỗ tới ngực của Lâm Huyền. Tốc độ khủng khiếp kia khiến cho Lâm Huyền không thể tránh được. 

 “Ầm!” Uy lực của một kích này đã vượt xa tưởng tượng của Lâm Huyền. Hắn giống hệt như diều đứt dây, lảo đảo lao ra ngoài một khoảng cách rất xa. 

 “Sức chiến đấu cấp bậc Đại Đế.” Lâm Huyền nhíu mày. Một kích này của ảo ảnh Di La đã vượt xa cực hạn mà Mộng Long bày ra. “Xem ra Mộng Long có thể thông qua một ít thủ đoạn mà tăng cường thực lực của bọn họ rồi.” Lâm Huyền vừa né tránh công kích, vừa thấp giọng lẩm bẩm. 

 Chiến đấu chính diện cũng không phải là không có hy vọng, nhưng Lâm Huyền không dám tiếp tục trì hoãn nữa. Với sự quỷ dị của ảo cảnh này, nếu như cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì có trời mới biết tiếp theo sẽ xuất hiện biến cố gì. Mà lúc này, ảo ảnh Di La kia vẫn không chịu buông tha hắn. 

 “Nàng đang vì Chân Long Kiếm của ta sao?” Lâm Huyền nhíu mày. “Mộng Long muốn Chân Long Kiếm để làm gì? Chẳng lẽ là vì hơi thở Chân Long ư?”  

 Đúng lúc này, một kế hoạch lớn mật đã xuất hiện trong lòng Lâm Huyền: “Nếu như ngươi muốn, vậy thì ta cho ngươi.” Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, trở tay ném Chân Long Kiếm xuống mặt đất. Nhìn thấy một màn này, ảo ảnh Di La thay đổi sắc mặt, lập tức lao về phía Chân Long Kiếm.  

 “Chờ ngươi đấy!” Lâm Huyền cười khẽ rồi lập tức đuổi theo. Thần Đạo Bộ Pháp được thi triển đến cực hạn, bóng dáng Lâm Huyền đều biến cả thành tia sáng. 

 “Phập!” Một âm thanh nhỏ vang lên, Chân Long Kiếm đã đâm thật sâu vào trong nham thạch. Ảo ảnh Di La liều lĩnh xông lên, thậm chí còn không nhận ra thay đổi của Lâm Huyền ở phía sau. Lúc này, Lâm Huyền đang điên cuồng tập trung sức mạnh thiên địa. Sau khi đặt chân vào Trường Sinh Cảnh tầng bốn, Lâm Huyền đã có đủ thực lực để điều động sức mạnh thiên địa rồi. 

 Chẳng qua là trong nháy mắt, trên không trung đã lập tức ngưng tụ ra những đám mây điện. Mặc dù nơi này là ảo cảnh của Mộng Long, nhưng mà sức mạnh thiên địa thì ở đâu cũng có. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nếu phần cuối chương không hiển thị, bạn vui lòng tải lại trang.
Nhấn Mở Bình Luận