Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 "Mộng Long?" 

 Lâm Huyền giật mình, cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. 

 Sau một lúc suy nghĩ, hắn nhớ ra nguồn gốc của Mộng Long. 

 Khi rời khỏi Liên Minh sứ giả của trăm nước, hắn đã khám phá một bí cảnh, và chính tại đó, lần đầu tiên hắn được nghe kể truyền thuyết về Mộng Long. 

 Mộng Long cũng là một loại rồng cổ đại, nhưng năng lực của Mộng Long và Long tộc bình thường khác nhau một trời một vực. 

 Chủng tộc này không có thể chất cường tráng, ngược lại, thể chất của họ lại yếu ớt một cách đáng kinh ngạc. 

 Theo truyền thuyết, ngay cả những võ giả ở Quy Nhất Cảnh cũng có thể làm họ bị thương. 

 Ông trời rất công bằng, sau khi tước đoạt thứ gì đó thì cũng sẽ ban cho chủng tộc này những khả năng ngoài sức tưởng tượng. 

 Mộng Long mất đi cơ thể bằng xương bằng thịt mạnh mẽ của Long tộc, và đổi lại có được những ảo ảnh vô song và khả năng hiện thực hóa những ảo ảnh. 

 Thế giới ảo ảnh mà hắn tạo ra không đơn giản như một ảo ảnh thông thường. 

 Một khi những thứ này rời khỏi giấc mơ của hắn, chúng sẽ trở thành hiện thực. 

 "Mộng Long rất yếu, nhưng ở một khía cạnh nào đó, hắn cũng rất mạnh" 

 "Đã rơi vào ảo ảnh của hắn, thì rất khó thoát ra được"  

 Di La Đại Đế nói tiếp. 

 Nghe vậy, Lâm Huyền thấy hơi khó hiểu. 

 Lúc trước hắn dựa vào lư hương kia mà đã thành công thoát khỏi ảo cảnh của Mộng Long, hình như cũng không khó khăn đến mức như Di La Đại Đế nói. 

 Dường như Di La Đại Đế cũng nhận thấy nghi ngờ của Lâm Huyền, gượng gạo cười, mở miệng nói. 

 "Bởi vì sự độc nhất của Mộng Long, phong ấn của ta chưa thể hoàn toàn phong ấn được"  

 "Ngay cả khi ở trong phong ấn, hắn vẫn có thể sử dụng khả năng của mình để dẫn dụ các võ giả, yêu thú đi vào trong ảo ảnh của hắn"  

 "Những võ giả và yêu thú bước vào giấc mơ của hắn, đều sẽ trở thành nguồn sức mạnh của hắn"  

 Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn bóng dáng của Lâm Huyền kia. 

 Có vẻ như đây là cái thứ mà Di La đại đế gọi là nguồn sức mạnh rồi. 

 "Nói cách khác, chỉ cần ta giết hắn, sức mạnh của Mộng Long sẽ suy yếu đi?" 

 Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lâm Huyền. 

 Nếu thực sự cần thiết phải làm như vậy, cho dù người trước mắt giống hệt chính mình, hoặc dù có cùng một sinh mạng với hắn, Lâm Huyền nhất định sẽ không mềm lòng. 

 Tuy nhiên, Di La đại đế chỉ biết cười gượng. 

 "Ngươi có thể thử một chút" 

 Lâm Huyền nắm lấy Chân Long kiếm, nguyên khí vô cấu trong người điên cuồng di chuyển. 

 "Phập!" 

 Hắn cũng không có biểu hiện ra hết sức lực của mình, cho dù là như thế, cú đấm này cũng tạo thành một lỗ máu trước ngực ảo ảnh của Lâm Huyền. 

 Mặc dù có Bá Thể Thần Công bảo vệ, ảo ảnh của Lâm Huyền cũng chẳn thể nào chịu được đòn này. 

 Hắn trợn to hai mắt nhìn lỗ máu trên ngực, sắc mặt tái nhợt khó tin. 

 "Ngươi..."  

 Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Huyền, có vẻ như còn đang muốn nói gì đó. 

 Nhưng hắn chưa kịp nói hết lời, hai tay Lâm Huyền đã dùng sức, lập tức xé hắn ra làm đôi. 

 Hai nửa thi thể bị Lâm Huyền ném xuống, hiện trường trông rất đẫm máu. 

 "A!" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nếu phần cuối chương không hiển thị, bạn vui lòng tải lại trang.
Nhấn Mở Bình Luận