Dư Hải đã bị sợ vỡ mật, hắn không ngờ thực lực của Lâm Huyền lại kinh người như vậy.
"Làm thế nào mà có thể như thế được!"
"Ta đã đặt chân đến đỉnh cao của sự bất tử rồi, sao có thể bị động như vậy?
Dư Hải cảm thấy không thể tin nổi.
Hắn thậm chí còn đoán là liệu Lâm Huyền đã chạm ngưỡng Đại Đế rồi chăng?
Theo ý kiến của hắn, chỉ có người còn nửa bước nữa là chạm tới Đại Đế là có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy.
Nhưng sự thật ở trước mắt, hắn không thể không tin, Lâm Huyền mới bước vào Trường Sinh Cảnh tầng thứ tư trước mặt hắn, thế nhưng lại biểu hiện ra thực lực đáng sợ như vậy.
Sau khi hóa thành một làn sương đen, thân thể của hắn lẽ ra không thể phá hủy, thế nhưng lúc này Lâm Huyền lại dùng phương thức đơn giản và thô lỗ nhất để đánh nát thân thể hắn thành nhiều mảnh.
Cho dù có biến thành sương mù đen kịt cũng không tránh khỏi sát thương kinh khủng.
Trận chiến kéo dài chưa đến mười lăm phút, nhưng lại khiến Dư Hải sợ hãi vô cùng.
"Đúng là quái vật!"
Dư Hải tức giận chửi bới, đã tính rút lui.
Bây giờ hắn không thèm đếm xỉa đến mệnh lệnh của Ma Chủ nữa, hắn thậm chí còn chẳng có lấy nổi một tia hi vọng trốn thoát nữa là bắt Lâm Huyền đi, đấy gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Trong lòng Dư Hải rất khó hiểu, cả trước trước cả sau chỉ mới cách nhau có vài hơi thở mà tại sao thực lực của Lâm Huyền lại tăng lên nhiều như vậy?
"Muốn chạy?"
Trong mắt Lâm Huyền lóe lên một tia lạnh lẽo.
Lúc đầu Dư Hải suýt chút nữa đã dồn hắn vào chỗ chết, nếu không phải bởi vì Ma Chủ có tính khí quỷ dị bất ổn thì hắn đã trúng độc từ lâu rồi, giờ này Lâm Huyền làm gì có cơ hội ra tay.
Gần như ngay lúc Dư Hải xuất chiêu, Lâm Huyền đã lấy Chân Long Kiếm ra.
"Oang!"
Một tiếng long ngâm thét chói tai vang vọng khắp thiên địa.
Đằng sau Lâm Huyền xuất hiện một cái ảo ảnh của Chân Long, ảo ảnh kia nhanh chóng ngưng tụ lại, như thể sắp biến thành một thực thể.
Chân Long Kiếm vung lên, không có bất kỳ chiêu thức nào!
Ảo ảnh của Chân Long lướt về phía Dư Hải, đi tới đâu dường như mặt đất rung chuyển tới đấy.
"Oang!"
Chân Long gầm thét, Dư Hải không kịp tránh, bị nó nuốt chửng.
“A!” Dư Hải gào thét, ở trong bụng Chân Long nên hắn không có cách nào để giãy dụa được cả.
Không chỉ vậy, con rồng thực sự không ngừng cố gắng xóa sổ cơ thể của hắn, trong quá trình đó, màn sương đen mà hắn biến thành giảm đi rõ rệt.
Màn sương đen chính là thể xác của hắn, khi màn sương đen hoàn toàn bị quét sạch cũng là lúc hắn chết.
Lúc này Dư Hải thực sự sợ hãi.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một võ giả trong Trường Sinh Cảnh lại có thể mạnh mẽ như vậy.
Hồi đó, với sự giúp đỡ của Ma Chủ, hắn đã đặt chân lên đỉnh của Trường Sinh, lúc đó hắn nghĩ rằng mình vô cùng thân thiết với trời xanh. Dư Hải thậm chí còn tin rằng không có ai dưới quyền của Đại đế mà xứng đáng làm đối thủ của mình.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lâm Huyền đã tàn nhẫn phá vỡ tưởng tượng của hắn.
Sức mạnh mà hắn rất tự hào dường như rất dễ bị tổn thương trước Lâm Huyền.
Nếu như Lâm Huyền cũng là cường giả ở đỉnh Trường Sinh Cảnh thì đã chẳng nói, nhưng hắn cũng mới chỉ là Trường Sinh Cảnh tầng thứ tư mà thôi.
Cảm giác về khoảng trống chênh lệch khổng lồ này khiến Dư Hải cảm thấy tuyệt vọng.
Bên trong ảo ảnh của Chân Long, màn sương đen mà hắn biến thành đang tan biến.
"Không, ngươi không được làm như vậy!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!