Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 "Ừm." Thiên Thiên đáp một tiếng: "Nhưng mà trận pháp cấp tám e rằng..." 

 Lời còn chưa dứt, giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại. 

 Sau đó, hắn dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Lâm Huyền. 

 "Trận pháp cấp tám!" 

 Giọng nói của Thiên Thiên cao hơn không ít, ánh mắt nhìn Lâm Huyền tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. 

 "Ngươi đang trêu ta sao?" 

 Bản thân Thiên Thiên chính là thiên tài trận pháp sư, hắn đương nhiên biết trận pháp cấp tám đại biểu cho cái gì. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, trận sư cấp tám, chính là sự tồn tại còn đáng sợ hơn so với đại đế nữa. 

 Đại đế lớn mạnh chẳng qua cũng là thực lực bản thân mạnh mẽ mà thôi. 

 Thế nhưng trận sư cấp tám, lại có thể ở bất cứ nơi nào, bày ra trận pháp có thể sánh với đại đế. 

 Lâm Huyền cười khẽ, lẳng lặng nhìn hắn. 

 Vẻ mặt Thiên Thiên ngày càng chăm chú, thật lâu sau hắn mới nghiêm túc hỏi. 

 "Ngươi thật sự có thể bày ra trận pháp cấp tám sao?" 

 Lâm Huyền gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. 

 "Không hoàn toàn là vậy, ta chỉ có thể bày ra một tòa phong ấn trận." 

 Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Thiên Thiên tràn đầy vẻ mừng rỡ. 

 Nếu như suy đoán của bọn họ là đúng, vậy phong ấn trận này so với bất kỳ trận pháp nào khác dùng tốt hơn nhiều. 

 "Nếu nói như vậy, vẫn có thể thử." 

 Trên mặt Thiên Thiên tràn đầy vẻ phấn khởi. 

 "Từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua trận pháp cấp tám đấy!" 

 "Các ngươi biết không? Đối với trận pháp sư mà nói, có thể nhìn thấy trận pháp cấp tám chính là sự theo đuổi của cả đời!" 

 Lục Húc cũng gật đầu. 

 "Nếu như thật sự giống như ngươi nói, vậy chúng ta rất cần phải tiến vào ngăn cản bọn họ!" 

 Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía hai người Triệu Cửu Trùng. 

 "Còn các ngươi thì sao? Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất mạng như chơi, bây giờ rời đi còn kịp." 

 Triệu Cửu Trùng và Trịnh Xuyên nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười xấu hổ. 

 Bàn về thực lực, hai người bọn họ là người kém cỏi nhất trong tập thể. Ngay cả Thiên Thiên, sau khi bày trận cũng mạnh hơn sức mạnh của bọn họ rất nhiều. 

 Giống như lục Húc nói, nếu như tiếp tục đi tiếp, vậy hai người bọn họ đều có thể chết bất cứ lúc nào. 

 Im lặng rất lâu, Triệu Cửu Trùng mới mở miệng nói. 

 "Với thực lực của hai người bọn ta, ngay cả chuyện rời đi vào lúc này cũng không hẳn là có thể rời khỏi Cửu U Chi Địa một cách an toàn." 

 "Chi bằng đi rèn luyện với các ngươi một trận, nếu vận may tốt, nói không chừng còn có thể đạt được kết quả!" 

 Lâm Huyền cười khẽ, đi lên vỗ bả vai hai người bọn họ. 

 "Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ các ngươi." 

 Nghe xong lời này của hắn, Triệu Cửu Trùng cảm thấy vô cùng yên tâm. 

 "Nếu bọn họ là vì để phá bỏ phong ấn, vậy còn địa điểm phong ấn thì sao?" 

 Thiên Thiên mở miệng hỏi. 

 "Mặc dù trận pháp cấp tám vô cùng mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng không thể phong ấn tất cả địa điểm của Củ U Chi Địa lại chứ?" 

 Lâm Huyền gật đầu, lấy ra bản đồ mà lão Bạch để lại. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nếu phần cuối chương không hiển thị, bạn vui lòng tải lại trang.
Nhấn Mở Bình Luận