Chiến tranh chưa bao giờ mang đến phồn vinh hung thình, ngươi không thấy thời kỳ Hắc Ám chỉ có một Trương La Đại đế ư?
Tà điện, Nam gia, bọn họ lại dựa vào cái gì mà cho rằng bản thân có thể thu lợi từ trong chiến tranh?
Còn Mạc hậu hắc thủ, hắn có thể đạt được gì từ trong chiến tranh?
“Chẳng lẽ có liên quan đến Ma tộc ư?”
Lâm Huyền tự lẩm bẩm một mình.
Hắn lại nghĩ đến hắc ám vực sâu nguy hiểm lạ thường, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Ma tộc thì rắc rối to rồi.
Nhưng hiện giờ hắn không thể nào truyền tin này Chí Tôn điện đường.
Phong ấn yêu thú ở Bát Hoang Thập Địa là cơ mật tuyệt đối, chỉ có Chí Tôn mới có thể tiếp xúc, nhưng tình hình trước mắt lại chỉ ra sự thật theo một hướng là có một hoặc một số cường giả cấp bậc Chí Tôn ẩn náu trong Chí Tôn điện đường.
Đừng nói là Lâm Huyền vẫn chưa biết những người này rốt cuộc là ai. Cho dù hắn biết rồi cũng không thể nào công khai chuyện này được, sẽ không có ai lựa chọn nghe lời nói của một võ giả Trường Sinh mà nghi ngờ sự tồn tại của một Chí Tôn khác.
Lâm Huyền nhíu chặt mày, chuyện này đúng là không dễ làm.
“Phải ngăn chặn hắn lại, chỉ dựa vào lực lượng của mình ta.”
Lâm Huyền tự lẩm bẩm một mình.
Nhiệm vụ này rất gay go, gần như có thể nói là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy.
“Ý nghĩ là đúng, nhưng người có biết làm thế nào để ngăn chặn không?”
Trương La Đại đế mở miệng hỏi.
Nghe thấy vậy, Lâm Huyền lập tức câm như thóc.
Trong đại cuộc này, hắn chỉ là một con cờ mà thôi.
Đây là ván cờ giữa các Chí Tôn, có lẽ ngay cả Đại đế cũng không đủ tư cách nhập cuộc, hắn là võ giả của Trường Sinh Cảnh thì dựa vào cái gì mà nhập cuộc?
Nhưng Lâm Huyền cũng chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ.
Không thể nào truyền tin đến Chí Tôn điện đường, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.
“Trong ghi chép của hậu thế có lẽ sẽ có ghi chép tương ứng, nhưng biết nơi phong ấn thì lại chỉ có một mình ta.”
“Ngươi phải cướp trước mặt hắn, gia cố phong ấn kia.”
Trương La Đại đế mở miệng nói.
“Ta nghĩ đây không phải là chuyện khó khăn gì với hắn?”
Lâm Huyền gật đầu, nhưng gia cố phong ấn thì đương nhiên hắn có thể làm được.
Trương La Đại đế khua tay, trước mặt Lâm Huyền xuất hiện vài tấm bản đồ.
Sau khi quan sát kỹ càng thì không khó nhận ra những tấm bản đồ này đều là bản đồ của Bát Hoang Thập Địa. Trên mỗi bản đồ đều có đánh dấu rất rõ một số điểm vị, chắc là nơi yêu tộc Đại đế bị phong ấn rồi.
Vào đúng lúc này, Trương La Đại đế lại bán lần nữa, một cuốn cổ quyển xuất hiện trước mặt Lâm Huyền.
“Đây là?”
Lâm Huyền có chút nghi ngờ.
“Tự tạo trận pháp.”
Trương La Đại đế lạnh lùng nói.
“Đây là trận pháp cấp tám, nếu dùng đơn lẻ thì có thể nhốt cường giả cấp bậc Đại đế năm mươi năm, nếu kết hợp sử dụng với phong ấn của ta thì có thể kéo dài vô hạn phong ấn kia.”
Nghe thấy vậy, cho dù là Lâm Huyền cũng không kìm được hít một hơi lạnh.
Phong ấn cường giả cấp bậc Đại đế năm mươi năm ư? Trận pháp này khó tránh khỏi có chút quá bá đạo rồi.
Vấn đề duy nhất đó là giờ có lẽ Lâm Huyền không thể nào bố trí trận pháp cấp tám này được.
“Chỉ còn cách này thôi sao?”
Lâm Huyền mở miệng hỏi.
Trương La Đại đế khinh thường liếc nhìn hắn.
“Đương nhiên không phải.”
“Nếu ngươi có thể đặt chân đến Đại đế chi cảnh thì sao phải tốn công như vậy?”
Nghe vậy, Lâm Huyền cũng không biết nói gì.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot..vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!