Lát sau, ánh sáng tản đi, bóng dáng lão Bạch lại tự dưng tan biến rồi.
“Chuyện gì xảy ra thế?”
Lục Húc nhíu chặt mày.
Lão Bạch đã bị Lâm Huyền đánh trọng thương rồi, hắn ta chắc chắc không còn sức lực để trốn thoát.
“Là truyền tống trận loại nhỏ.”
Thiên Thiên mở miệng nói.
“Nhân lúc chúng ta không để ý, hắn ta ở phía sau bố trí truyền tống trận, chúng ta không đuổi kịp hắn ta rồi.”
Nghe thấy vậy, trên khuôn mặt Lục Húc lộ đầy vẻ thất vọng.
“Lại để hắn ta chạy mất rồi.”
Nói xong, trên người hắn phát ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ.”
“Nên ra tay với hắn ta từ sớm.”
Lâm Huyền khẽ cười, xem ra Lục Húc và Thiên Thiên cũng che giấu thân phận của mình.
Lục Húc và hắn nhìn nhau, rõ ràng là nhìn rõ hàm ý của Lâm Huyền rồi.
Lát sau, hắn mới đến trước mặt Lâm Huyền và mở miệng nói.
“Hai bọn ta thật sự không phải là tản tu, mà là đệ tử của Huyền Thiên Tông.”
“Lần này đến Cửu U chi địa là vì lão Bạch.”
Huyền Thiên Tông cũng là siêu cấp thế lực, Lâm Huyền cũng có chút hiểu biết về tông môn này.
“Chính xác mà nói là vì thế lực đằng sau của lão Bạch.”
Lục Húc nói tiếp.
“Cách đây không lâu, Cửu U chi địa có tin Bí bảo xuất thế ở Thiên Nguyên Đại Lục được lan truyền rộng rãi, trong đó có không ít siêu cấp thế lực muốn thu lợi từ nó, nhưng cũng có rất nhiều tông môn đang trông ngóng, Huyền Thiên Tông bọn ta cũng nằm trong số đó.”
“Hai bọn ta vốn đến đây là để nghiệm chứng tính chân thật của Bí bảo xuất thế, nhưng lại bất ngờ gặp được một loại người.”
“Bọn chúng cũng giống lão Bạch, với thân phận tản tu tập kết một lượng lớn tản tu tiến vào Cửu U chi địa.”
“Sau đó sẽ tìm cơ hội ra tay với tản tu đồng hành, dùng mọi cách để giết chết bọn chúng.”
Lâm Huyền gật đầu, đúng là lão Bạch đã làm như vậy.
Khi gặp phải yêu thú và kích hoạt sát trận, hắn ta đều một lòng muốn dồn Lâm Huyền hai người vào chỗ chết.
Nhưng bởi vì các lý do khác nhau, cuối cùng hắn ta cũng không thành công, hắn ta bị Lâm Huyền đánh bị thương nên kế hoạch này cũng không thể hoàn thành được.
“Tại sao hắn ta lại giết người cướp của?”
Lâm Huyền mở miệng hỏi.
Không có ai tu luyện chi đạo là thuận buồm xuôi gió, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu thất bại trong quá trình này.
Tính tình vô cùng kiên định, có thể vượt qua những thất bại này thì cuối cùng mới có thể bước lên đỉnh thông qua nỗ lực của chính mình.
Tính tình không ngay thẳng thì sẽ thông qua những thủ đoạn tà ác, cướp lấy căn cơ tu luyện của người khác để nâng cao thực lực của chính mình.
Nhưng cũng có một loại người đứng ở giữa, đó là loại người như lão Bạch.
Bọn họ không cố gắng kiên nhẫn chăm chỉ tu luyện, lại không có dũng khí trở thành tà võ thì chỉ để lại cho bọn họ một con đường giết người cướp của mà thôi.
Lục Húc lắc đầu, cười gượng và nói.
“Ban đầu, bọn ta cũng nghĩ như vậy, nhưng khi bọn ta đi sâu vào vào cuộc điều tra thì mới phát hiện không hề đơn giản như bọn ta đã nghĩ.”
Trên người những tản tu này vốn không có bao nhiêu bảo bối, chỉ có thể thu được rất ít từ trên người bọn chúng. Hơn nữa, sau khi bọn chúng giết người, không bao giờ kiểm tra thi thể mà trực tiếp vứt bỏ thi thể ở đó.”
“Xem ra hình như là vậy…”
“Đang cúng tế thứ gì vậy?”
Nghe hắn nói vậy, Lâm Huyền nhíu chặt mày.
Cúng tế ư?
Cường giả dùng Trường Sinh Cảnh làm tế phẩm ư? Cuối cùng là đang cúng tế gì?
“Điều tra được gì chưa?”
Lâm Huyền mở miệng hỏi.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot..vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!