“Hiện nay Chí Tôn điện đường không hề hùng mạnh như người ngoài nghĩ."
Thần Quang Chí Tôn thở dài.
"Chuyện của Vân Mộng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho chúng ta, nếu Vân Mộng có thể bị một linh hồn thao túng ba trăm năm, liệu những kẻ khác cũng có thể bị như thế?"
“Nếu đó là một đệ tử bình thường thì đương nhiên không sao.”
“Ngay cả khi một lượng lớn tà võ hoặc dị tộc giả trang thành đệ tử tiến vào Chí Tôn điện đường, cũng không thể làm lung lay nền móng của Chí Tôn điện đường.
"Nhưng nếu người bị thao túng là Đại Đế, hay thậm chí là Chí Tôn thì sao?"
Nói xong hắn ta nhìn Lâm Huyền, chờ đợi phản ứng của hắn.
Lâm Huyền cau mày, mặc dù giả thuyết của Thần Quang Chí Tôn nghe có vẻ hơi kỳ quái nhưng không phải là không thể xảy ra.
Nếu một vị Chí Tôn thực sự đang bị thao túng, thì Chí Tôn điện đường thật sự là rất nguy hiểm.
Không nói đi xa, tỷ như mệnh lệnh từ Thần Quang Chí Tôn. Nếu không phải có sự phối hợp của Vân Mệnh đại đế, tám ngàn đệ tử đã thực sự chết rồi.
"Đó là lý do tại sao ta liên thủ với Thần Quang Chí Tôn, làm một cục, để loại bỏ những mối đe dọa đang âm thầm ẩn giấu."
Vân Mộng đại đế cười nói.
Thế nhưng sau khi Lâm Huyền nghe xong không khỏi cau mày.
"Tại sao lại nói cho ta biết?"
Lâm Huyền bày tỏ sự nghi ngờ của mình.
Dù bản thân có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một vỏ gia của Trường sinh cảnh mà thôi.
Trong mắt người thường, có thể coi hắn là cường giả vô song, nhưng trong mắt cường giả Chí Tôn đại đế, bản thân có thể được coi là gì chứ?
Hai người phía Thần Quang Chí Tôn nói với mình kế hoạch này, rõ ràng còn có ý đồ khác.
Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt Thần Quang Chí Tôn lộ ra vẻ tán thưởng.
"Bởi vì ngươi có thể làm những điều mà người thường không thể làm được!"
Nghe vậy, Lâm Huyền trầm tư một lát.
Có thể làm những điều mà người bình thường không thể làm được có nghĩa là gì? Những gì Thần Quang Chí Tôn nói có lẽ là "Đại đế", "Chí Tôn" sau lưng mình!
Mọi người đều tin rằng có vài sinh mệnh cường đại đứng sau Lâm Huyền. Theo bọn họ, chính vì sinh mệnh cường đại này mà Lâm Huyền mới có thể đặt chân lên cảnh giới như vậy trong khoảng thời gian ngắn.
Nhưng trong lòng Lâm Huyền biết rất rõ rằng không có cường giả nào đứng đằng sau hắn.
Nếu bọn người Thần Quang Chí Tôn muốn sử dụng sức mạnh đứng sau mình, chỉ e là họ phải thất vọng rồi.
"Chí Tôn, đệ tử và những người khác không có gì khác nhau, nhiều nhất là may mắn hơn một chút."
"Nếu để ta ra trận giết địch, ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng muốn ta tham gia cục này, ta e rằng ta không thể làm được."
Lâm Huyền nói mấy câu đơn giản, làm sáng tỏ sự thật.
Sau khi nghe những gì hắn nói, Thần Quang Chí Tôn lắc đầu.
"Những thứ có thể thay đổi sức mạnh của một người thực sự có giới hạn. Dù là Đại đế Chí Tôn, đôi khi cũng rất khó để điều khiển một tràng cục."
"Trên bàn cờ, có thể đóng vai trò then chốt thường là một quân cờ."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!