Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Ngay cả Dư Hải, ở trước mặt Lâm Huyền cũng không thể làm được gì. 

 Vẻ mặt Sở Mộc tràn đầy tự hào, trong mắt hiện lên một tia khinh thường nhìn về phía Giao Long. 

 "Tụ khí cảnh giới tầng thứ bảy thì sao? Hắn vẫn có thể giết ngươi như bình thường!” 

 Câu nói cách đây không lâu của Lâm Huyền vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. 

 Khí phách là gì? 

 Dựa vào tu luyện của bản thân để ức hiếp kẻ yếu, đây là khí phách sao? 

 Đương nhiên không phải, loại người này khi gặp phải kẻ mạnh hơn, liền sẽ trở thành vật phẩm của người khác. 

 Khí phách thì nên như Lâm Huyền! 

 Lâm Huyền thường trầm mặc ít nói, thậm chí có thể nói là có chút nghiêm khắc. 

 Nhưng hắn tuyệt đối không phải loại người thích giẫm lên người khác để thể hiện thực lực của mình, thậm chí hắn còn có chút khí chất ngạo mạn và coi thường với bất kỳ đối thủ nào yếu hơn mình. 

 Chỉ khi gặp phải một đối thủ mạnh thực sự, dù không biết là vô tình hay cố tính hắn mới lộ ra biểu cảm như vậy. 

 Có lẽ, đây mới là khí phách thực sự. 

 Trên không trung, sau một phen giao chiến, trên mặt Lâm Huyền lộ rõ vẻ khó khăn. 

 Nói cho cùng, dù sao Giao Long cũng đã đặt chân vào Tụ khí cảnh giới tầng thứ bảy nhiều năm. Về thực lực, Lâm Huyền gần như không thể chiến đấu một mình. 

 Tuy nhiên, Lâm Huyền dù sao cũng chỉ là một võ giả của ngự không cảnh giới mà thôi. 

 So sánh với những võ giả khác trong cùng cảnh giới, nguyên khí trong cơ thể Lâm Huyền mãnh liệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Tuy nhiên, khi phải đối đầu với Giao Long ở Tụ khí cảnh giới tầng thứ bảy, Lâm Huyền lại có vẻ không thể chịu nổi. 

 Dưới cường độ chiến đấu cao như thế, nguyên khí trong cơ thể hắn cũng bị tiêu hao khá nhiều, dù cho hắn không ngừng hấp thụ linh khí xung quanh nhưng cũng không cải thiện được bao nhiêu. 

 Dựa theo tình hình hiện tại, không bao lâu nữa, nguyên khí vô cấu trong cơ thể Lâm Huyền sẽ cạn kiệt. 

 Lâm Huyền không biết Bạch Linh Nhi còn có thể kéo dài được bao lâu, cũng không biết xung quanh còn bao nhiêu yêu thú. 

 “Hỏa tới!” 

 Lâm Huyền gầm nhẹ một tiếng. 

 Mặt đất xung quanh rung lên dữ dội, đồng thời xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện. 

 “Sấm dậy!” 

 Lâm Huyền cầm Chân Long kiếm chỉ lên bầu trời, lôi vân nhanh chóng ngưng tụ. 

 Thiên lôi địa hỏa! 

 Khi mới bước chân vào Ngự không, Lâm Huyền đã từng dựa vào Thiên lôi địa hỏa giết chết một đám ma tộc. 

 Hiện tại, hắn đã là cường giả cấp năm của Ngự không, tốc độ ngưng tụ lôi vân còn kinh khủng hơn. 

 Chỉ trong nháy mắt, lôi vân đã bị ngưng tụ lại. 

 Giao Long ngẩng đầu nhìn lên đám mây trên không trung, trên mặt tràn ngập sự khinh thường. 

 Nó không có một chút sợ hãi nào với thủ đoạn của Lâm Huyền, Giao Long trời sinh có thể điều khiển sấm sét, so với cái gọi là quy tắc hệ lôi của loài người, không biết tệ hơn bao nhiêu. 

 Mà bây giờ, Lâm Huyền lại ở trước mặt nó thi triển quy tắc hệ lôi, nói là gián tiếp giúp nó trở nên mạnh hơn cũng không sai. 

 “Ngang!” 

 Giao Long khẽ gầm, không đợi Lâm Huyền động thủ, liền lao về phía lôi vân kia. 

 Nó muốn lật ngược thế cờ trước khi Lâm Huyền phát động công kích và lợi dụng lôi vân mà Lâm Huyền triệu tập tới để khiến bản thân trở nên mạnh hơn. 

 Đáng tiếc, Giao Long lại không chú ý tới, khóe miệng của Lâm Huyền đang lộ ra một nụ cười kỳ quái. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận