Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

Nguyên khí vô cấu đang điên cuồng di chuyển, nuốt chửng linh khí của trời đất để lấp đầy lỗ hổng trong cơ thể Lâm Huyền. 

 Linh khí của trời đất trong bán kính mấy chục dặm đều bị Lâm Huyền khuấy động, lấy chiến trường này làm trung tâm, tạo nên một vòng xoáy vô cùng lớn. 

 Phải biết rằng, nơi này chính là Thiên Châu, nơi có nhiều linh lực nhất trong toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. 

 Chưa từng có một trận chiến nào có thể huy động được nhiều linh khí của trời đất như vậy. 

 "Lâm Huyền..." 

 Phía dưới tàng cây, vẻ mặt Sở Mộc tràn ngập vẻ lo lắng. 

 Số lượng của yêu thú còn không ngừng gia tăng, Lâm Huyền nên đối phó như thế nào đây? 

 Nàng rất muốn xông lên chiến đấu cùng Lâm Huyền, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ nếu mình tham gia sẽ chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. 

 Trận chiến này đã không phải là nơi nàng có thể tham dự, cho dù nàng không bị thương, thì cũng không thể trụ được trong mười giây. 

 Ngoại trừ những cường giả của Tụ Khí Cảnh tầng bảy, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Huyền, mới có thể dễ dàng chiến đấu trên trận chiến như vậy. 

 "Phốc!" 

 Ánh sáng của Chân Long kiếm xẹt qua cổ của một yêu thú. 

 Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ quần áo của Lâm Huyền. 

 Ngay cả Sở Mộc đứng ở xa quan sát trận chiến cũng có thể ngửi thấy rõ mùi máu tanh nồng nặc kia. 

 Nhưng mà, Lâm Huyền hình như không nhận ra điều đó. 

 Lúc này hắn tựa như hóa thành một chiến thần, tay cầm Chân Long kiếm, không một yêu thú nào có thể ngăn cản được hắn. 

 Dưới sự bao vây của bầy thú, Lâm Huyền không hề có biểu hiện chống đỡ, mà ngược lại càng ngày càng chiến đấu mạnh mẽ. 

 Linh khí trời đất xung quanh lấp đầy chỗ trống trong cơ thể hắn, để cho hắn có thể tiếp tục duy trì trận chiến này. 

 Trận chiến kéo dài rất lâu, những yêu thú xung quanh hết lần này đến lần khác đều bị chém giết. 

 Cho đến khi Lâm Huyền giết chết con yêu thú thứ mười ba, không còn một con yêu thú nào dám xông lên trước nữa. 

 Chúng khiếp sợ! 

 Rất nhiều yêu thú vừa đối đầu với Lâm Huyền ở phía xa, cũng không con nào dám xông lên nữa. 

 Tóc Lâm Huyền được buộc lên, sau khi máu tươi khô lại, đã trở thành màu đỏ sậm. 

 Hắn nhìn quét qua những yêu thú xung quanh, ý chí chiến đấu trên khuôn mặt không hề biến mất chút nào. 

 Bất luận là yêu thú nào, ở trong tay hắn đều không thể chống đỡ nổi trong thời gian mười phút mà thôi. 

 "Lại đến đây." 

 Lâm Huyền cầm Chân Long kiếm trong tay, ngoắc tay với yêu thú xung quanh, lộ ra vẻ mặt khiêu khích. 

 Yêu thú trong cảnh giới tuy rằng còn không hiểu tiếng người, nhưng đã sớm khai mở trí thông minh, vì vậy chúng hiểu hàm nghĩa trong động tác này của Lâm Huyền. 

 Chúng là vương giả trong lãnh địa này ai dám khiêu khích tôn nghiêm của chúng như vậy? 

 Trong hàng ngàn năm qua, điều này chưa bao giờ xuất hiện. 

 Nhưng mà hiện tại, lại xuất hiện một võ giả loài ngườ. Hắn không chỉ có can đảm khiêu khích, mà còn có thực lực giết chết chúng. 

 "Con người..." 

 Lúc này, trên bầu trời vang lên một giọng nói ở phía xa. 

 “Giết hắn đi!” 

 Giọng nói cực kỳ khó nghe, hiển nhiên chính là yêu thú ở Tụ Khí Cảnh tầng thứ bảy ẩn nấp trong bóng tối. 

 Lời nói của nó hạ xuống, những yêu thú kia lần thứ hai lao về phía Lâm Huyền. 

 Tuy rằng chúng nó rất sợ hãi thực lực khủng bố của Lâm Huyền, nhưng mệnh lệnh của thượng vị giả đã ban xuống, chúng nó không thể nào phản kháng. 

 “Ha ha ha, muốn dùng chúng nó tiêu hao thực lực của ta sao?” 

 Lâm Huyền cười to một tiếng. 

 “Vậy ta sẽ giết chết hết tất cả theo ý ngươi!” 

 Dứt lời, hắn lại lao vào trong bầy thú bắt đầu cuộc chiến 

 Giết yêu thú trong cảnh giới tu tiên như chặt dưa thái rau, mặc cho chúng nó có uy lực như thế nào, đều không thể chống đỡ được Chân Long kiếm của Lâm Huyền. 

 Trong tiếng gầm thét của Chân Long kiếm, là từng tiếng kêu thảm thiết đến tuyệt vọng của bọn yêu thú. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận