Đệ thập trọng đã mạnh vô biên rồi!
Ông ta hiểu ý Y Huyết, hắn ta không cho rằng Diệp Viễn có thể vượt qua được diệt thế chi kiếp đệ thập trọng.
“Cứ chờ mà xem, uy lực của đệ thập trọng kiếp này đúng là là quá mức tưởng tượng. Nhưng nhất định Diệp Viễn vẫn còn có dự bị. Còn việc hắn ta có thể vượt qua hay không thì phải xem hắn dự bị thế nào.”
Huyết Thạch lão tổ thu lại lời đã nói trước đó, giờ ông ta cũng không hy vọng gì vào Diệp Viễn nữa rồi.
Bỗng nhiên, trong tầng mây có một thứ gì đó tròn tròn, màu trắng, dài liên miên bay ra, giống như bồ công anh, rất xinh đẹp.
“Hả? Đó là thứ gì? Chẳng lẽ… Đây chính là diệt thế chi kiếp đệ thập trọng?”
“Chưa từng thấy đạo kiếp như vậy bao giờ, tròn tròn, giống như quả cầu.”
“Sét hình cầu? Hình rất đẹp, nhưng có cảm giác… rất nguy hiểm!”
…
Sau khi những tia sét hình cầu kia rơi xuống thì theo gió phiêu động, bay loạn khắp nơi.
Bỗng nhiên, một đoàn tia chớp hình cầu nhẹ nhàng phiêu tới chỗ cường giả Cực Lạc của Huyết tộc, tốc độ nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng.
Tiếp theo đó, tất cả mọi người đều hoá đá.
Những cường giả Cực Lạc của Huyết tộc giống như bị phong hoá, trực tiếp biến mất!
Cường giả Cực Lạc là sự tồn tại giống như chí tôn.
Muốn giết chết một cường giả Cực Lạc là điều quá khó khăn.
Cho dù là nhóm cường giả của Di Thiên, muốn đánh bại cường giả Cực Lạc thì dễ dàng, nhưng muốn giết chết lại là điều quá khó khăn.
Thế nên, cuộc chiến này đánh đến giờ, số lượng cường giả Cực Lạc chết đi cực ít.
Nhưng đến lúc này, cường giả Cực Lạc của Huyết tộc không thể nào chạy trốn được.
Có thể thấy được những tia sét hình cầu này mạnh đến thế nào!
Huyết Thạch lão tổ nhíu mày, nói: “Tất cả lui lại trăm dặm!”
Thật ra thì không cần ông ta lên tiếng, tất cả mọi người đều hoảng sợ lui ra ngoài, tránh ra xa.
Những tia sét hình cầu này lơ lửng giữa không trung, bay tán loạn khắp nơi.
Mặc dù phần lớn đều bay đến chỗ Diệp Viễn, nhưng cũng có một bộ phận bay về phía khác.
Rất nhanh, những tia chớp hình cầu càng ngày càng nhiều, gần như lấp đầy toàn bộ không gian.
Gương mặt Diệp Viễn cũng lộ ra vẻ nghiêm túc.
Cảnh cường giả Cực Lạc của Huyết tộc bị giết kia, hắn cũng nhìn thấy.
Đám tia chớp hình cầu này, không thể đụng tới được!
Hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói: “Các huynh đệ, cho ta mượn kiếm linh!”
Diệp Viễn đưa tay ra, vô số điểm sáng bên trong giới bay về phía hắn.
Trong tay Diệp Viễn, một kiếm quang dần dần ngưng tụ thành hình.
Kiếm có kiếm linh, là hồn kiếm.
Trong giới này, có bao nhiêu người dùng kiếm?
Vô số hồn kiếm ngưng tụ thành một thanh kiếm trong tay Diệp Viễn!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!