Cánh hoa tiêu tán, một bóng người xuất hiện.
Khi mọi người nhìn thấy người đó thì đồng tử đều vô thức co lại!
Dưới chân Diệp Viễn là toái văn chằng chịt, đúng là trung tâm của tất cả vết nứt.
Trên người hắn vô cùng thê thảm, chỗ nào cũng có vết thương.
Nhưng lúc này khí thế của Diệp Viễn lại mạnh mẽ đến cực hạn.
Đây là một loại khí thế tựa như đao thế, thương thế nhưng lại hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Diệp Viễn ‘thế’ tựa như muốn đạp nát cả trời xanh!
Hắn chẳng qua chỉ là một gã Đế Thích Thiên.
Nhưng lúc này toàn thân lại phát ra khí tức bá chủ thiên hạ, đè ép cả đám cường giả Cực Lạc Cảnh như Di Thiên hay Y Huyết.
Dường như dưới vùng trời này, hắn chính là vị quân chủ duy nhất.
"Thế thật mạnh! Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc ‘thế’ lại có thể mạnh đến mức độ này! Chẳng lẽ đây chính là con át chủ bài của hắn à?” Đồng tử của Y Huyết chợt co rụt lại
Chiêu này của Diệp Viễn đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn ta.
Chiêu này đúng là tuyệt đại phong hoa!
Tuy cảnh giới của hắn ta cao hơn Diệp Viễn rất nhiều nhưng dù hắn ta có dốc hết toàn lực thì cũng không thể đánh ra một chiêu thức kinh khủng như vậy.
Miệng Huyết Nặc hộc ra máu tươi liên tục, giận dữ hét: "Đây… Đây là chiêu thức quái gì vậy?"
Diệp Viễn nhìn hắn ta, lạnh lùng nói: "Tự ngộ ra quyển chữ ‘Thiên’, ta lại có đột phá mới về việc lý giải Thiên Đạo! Cuối cùng ta cũng thông hiểu đạo lí sở học suốt đời, sáng tạo ra chiêu thức này: Ngũ Bộ Đạp Thiên! Vừa rồi chính là thức thứ nhất: Nhất bộ đạp Sơn Hà, vạn vật tịch diệt trường như dạ! Bây giờ sẽ cho ngươi biết thêm một chút về thức thứ hai: Nhị bộ đạp bát hoang, Càn Khôn đảo ngược vạn vật thừa diệt!"
Diệp Viễn không nói nhiều lời, bàn chân chậm rãi nâng lên, khí thế toàn thân lại kéo lên một bậc thang mới.
Thương khung rung chuyển!
Tạch... !
Tạch... !
Tạch... !
Vân kiếp khủng bố nhanh chóng ngưng tụ trên hư không.
Giống như đang cảnh cáo cỗ khí thế phát ra từ Diệp Viễn.
Sắc mặt Huyết Nặc trắng bệch, dưới sự ảnh hưởng của cỗ khí thế này, hắn ta hoàn toàn không sinh ra được bất kỳ dục vọng phản kháng nào.
Nếu như nói vừa rồi Diệp Viễn là quân chủ ngạo thị thiên hạ thì bây giờ hắn chính là Chúa Tể, đế vương của trăm họ!
Vạn vật trên đời đều muốn thần phục dưới chân Diệp Viễn!
Khi nhìn thấy kiếp vân, Huyết Nặc giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng!
"Ha ha ha ha... Đạp thiên! Đạp thiên! Ngươi muốn nghịch thiên mà đi, Thiên Đạo nào cho phép! Chiêu này của ngươi có mạnh hơn nữa thì sao chứ, Thiên Đạo... không chứa chấp được ngươi!" Huyết Nặc chỉ vào Diệp Viễn, điên cuồng nói.
Diệp Viễn nhìn hắn ta như nhìn một kẻ ngớ ngẩn, thản nhiên nói: "Ta vốn là nghịch tu thì sợ gì nghịch thiên mà đi! Thiên Đạo không dung, ta liền dẫm nát thiên đạo này dưới chân!"
Sau một khắc, Diệp Viễn giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, một bước đạp xuống!
Giờ phút này, thân hình nhỏ bé của Diệp Viễn dường như sánh ngang với Thiên Đạo, giống hệt như thiên thần!
Rầm!
Hư không chấn động kịch liệt!
Không gian bốn phía trực tiếp bị nghiền nát!
Hư không loạn lưu điên cuồng tràn vào.
Dưới cú đạp này, sơn môn Cực Dược Tông đã hoàn toàn sụp đổ!
Chỉ trong nháy mắt, tất cả các sơn mạch trong Cực Dược Tông đều bị san thành bình địa!
Đáng sợ nhất chính là vân kiếp khủng bố kia đã bị Diệp Viễn trực tiếp đạp tan!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!