Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khí thế Huyết Nặc đã bò lên thẳng cảnh giới Chúa Tể đứng đầu đỉnh phong!
Khoảng cách tới Chúa Tể Chí Cao cũng chỉ còn cách nửa bước!
Từng đóa hoa đỏ như máu từ trên người Huyết Nặc tràn ra, rải khắp đất trời.
Rất nhanh trên bầu trời đã tràn ngập huyết hoa.
Vèo!
Một đóa hoa bay về phía Diệp Viễn, Diệp Viễn bỗng hơi lóe lên, tránh huyết hoa kia.
Xoẹt!
Gương mặt Diệp Viễn lại bị cắt một đường!
Diệp Viễn nhíu mày, rõ ràng hắn vừa mới tránh được huyết hoa, sao lại bị cắt trúng!
Xoẹt!
Cánh tay Phong Tiểu Thiên cũng bị cắt một đường chảy máu.
Diệp Viễn rùng mình, những huyết hoa này không đơn giản!
Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh: “Có phải ngươi đang suy nghĩ, rõ ràng đã né được Táng Thần Hoa của ta, nhưng vì sao lại bị thương đúng không?”
Diệp Viễn không trả lời, dường như Huyết Nặc cũng không có ý định chờ hắn trả lời, tiếp tục nói: “Chiêu này tên là Huyễn Hoa Táng Thần! Nó là thần thông ta ngộ ra được sau khi đột phá Chúa Tể đứng đầu, ngay cả Phong Tiểu Thiên cũng chưa từng nếm thử! Chiêu này chính là cảm ngộ cả đời ta biến thành, ngươi từ từ cảm nhận đi!”
“Diệp Viễn, ngươi phải trả giá đắt cho sự tự phụ của mình! Nếu ngươi ra lệnh cho bọn họ giết chết ta thì sẽ không có hậu quả như bây giờ. Nhưng đã muộn rồi! Ta mà chết, thì ngươi cũng phải chôn cùng!”
Bỗng nhiên Huyết Nặc trở nên dữ tợn, mọi người hoảng sợ.
Cả bầu trời huyết hoa điên cuồng cuộn trào về phía Diệp Viễn.
Huyết Nặc nói đã muộn rồi là bởi vì lúc này Diệp Viễn đã bị Táng Thần Hoa bao vây chặt chẽ, không thể nào thoát ra được.
Vẻ mặt Diệp Viễn vẫn không thay đổi, trực tiếp biến thành tàn ảnh biến mất!
Xoẹt!
Xoẹt!
Xoẹt!
Phía trên không trung thỉnh thoảng vang lên tiếng lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt.
Sắc mặt Dương Thanh thay đổi, nói: “Không xong rồi, Diệp Viễn gặp nguy hiểm! Bản Nguyên Không Gian của hắn vậy mà đang bị hạn chế!”
Huyết hoa nhảy múa đầy trời làm cho người ta có cảm giác kinh diễm.
Nhưng bên trong kinh diễm này lại là sát ý ngang dọc, làm lòng người sợ hãi.
Mọi người đều cảm nhận được chiêu này rất mạnh!
Bản lĩnh Không Gian của Diệp Viễn tất cả mọi người đều biết.
Nhưng ở bên trong này, Diệp Viễn lại không có chỗ phát huy!
Đồng tử Vân Sơn co rút, điên cuồng hét lên với những huyết mạch võ giả: “Các ngươi còn chờ gì nữa? Mau xông lên, giết Huyết Nặc!”
Trong đám huyết mạch võ giả đã có số ít người khôi phục thần trí.
Chỉ nghe vài tiếng hét điên cuồng vang lên, đại quân huyết mạch võ giả Chúa Tể, hành động!
Huyết Nặc hoảng hốt, nhưng pháp quyết trong tay lại càng thêm biến ảo không ngừng.
“Đừng!”
Bên trong huyết hoa truyền ra tiếng hét lạnh lùng của Diệp Viễn.
Một bóng người xuất hiện, mọi người nhìn thấy Diệp Viễn mà trong lòng không khỏi phát lạnh.
Quần áo trên người Diệp Viễn đã bị cắt rơi rớt tan tác.
Vài nơi da thịt lộ ra thì lại là bong da tróc thịt, nhìn thấy ghê người.
Người tinh mắt còn có thể nhìn thấy bên trong những vết thương bong tróc hình như có thứ gì đó đang sinh sôi, ý đồ ăn mòn vào trong.
So với Diệp Viễn thì trên người Phong Tiểu Thiên phía sau hắn lại chỉ có vài vết thương ít ỏi!
Hiển nhiên phần lớn công kích đã được Diệp Viễn dùng cơ thể của mình chặn lại.
“Ha ha ha… Đúng là huynh đệ có tình nghĩa mà! Phong Tiểu Thiên chỉ là một người chết, ngươi tình nguyện tự mình chịu lễ rửa tội của Táng Thần Hoa cũng không muốn một người chết bị thương sao? Thật là cảm động quá đi! Thật là... Ngu xuẩn đến cực điểm!” Huyết Nặc nhìn thấy cảnh này không nhịn được điên cuồng cười lớn.
Ở trong mắt hắn ta hành động của Diệp Viễn quả thật rất buồn cười.
Mang theo một người chết, nói là muốn kề vai chiến đấu.
Bây giờ rơi vào thế bất lợi lại tình nguyện bản thân bị thương nặng cũng không chịu để người đã chết chịu một chút vết thương.
Cái này gọi là nghĩa khí ư?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!