Ở bên trong Huyết vân, thân thể Diệp Viễn bỗng nhiên dừng lại.
Ba người Sắc Thương cũng lập tức dừng lại, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Diệp Viễn, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý.
Tiểu tử này giống hệt như trong lời đồn!
“Thế nào, muốn liều mạng à?” Sắc Thương cười nói.
Diệp Viễn im lặng, nói: “Nếu các ngươi muốn đánh, vậy đánh đi!”
Mạnh Tân cười to nói: “Đế Thích Thiên muốn liều mạng với chúng ta, ta cũng thấy sợ! Ha ha ha…”
Vưu Lặc cũng cười nói: “Chỉ là một tên Đế Thích Thiên nhỏ bé, ngươi cho rằng mình chính là Chúa Tể cứu thế đấy à? Bên ngoài có đến mấy trăm Chúa Tể cảnh, ngươi đi ra ngoài thì có tác dụng gì? Dưới móng sắt của Huyết tộc ta, tất cả đều bị hủy diệt!”
Lúc này, Sắc Thương lại không hề nóng nảy, hắn ta cười nói: “Y Huyết đại nhân dự liệu như thần! Lời này là Y Huyết đại nhân bảo ta nói, hắn ta nói, sau khi nói chuyện một lúc, chắc chắn ngươi sẽ chọn đánh nhau, quả nhiên là thế!”
Diệp Viễn cau mày lại, nói: “Hắn ta còn nói gì nữa?”
Sắc Thương nói: “Hắn ta còn liên tục dặn dò, bảo chúng ta không nên khinh địch, vừa ra chiêu đã muốn giải quyết ngươi. Chỉ có điều… chúng ta thực sự khinh địch rồi. Nhưng bây giờ xem ra, một bước này cũng trong dự đoán của Y Huyết đại nhân!”
Nói đến đây, hắn ta cảm thấy hơi lúng túng.
Sự thật chứng minh, kiến thức của Y Huyết đại nhân đã vượt ra khỏi mức bản thân hắn ta có thể với tới!
Nhưng điều này cũng thể hiện được sự đáng sợ của Y Huyết đại nhân.
Chúa Tể và Đế Thích Thiên giống như thần tiên với người phàm, thực sự không có chút hứng thú nào.
Muốn giết ai cũng nhẹ nhàng như thở một hơi vậy.
Cho dù ở trong mắt người khác, người này có yêu nghiệt đến mức nào đi nữa.
Diệp Viễn nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ.
Tên Y Huyết này không phải người thường!
Thế giới này là cường giả vi tôn, võ lực có thể đại biểu tất cả mọi thứ.
Trước mặt võ lực cường đại, tất cả mọi âm mưu quỷ kế đều không đáng nhắc tới.
Nhưng, điều này cũng không có nghĩa là trí khôn trở nên vô dụng.
Người nhọc lòng thì trị được người, người dùng sức thì bị người khác trị.
Võ lực cường đại kết hợp với trí thông minh cường đại mới có thể trở thành cường giả chân chính, thống ngự một phương.
Không có võ lực thì chỉ giống một kẻ thất phu, cho dù Chúa Tể cảnh cũng sẽ bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Giống như Mạnh Tân vừa bị Diệp Viễn chơi cho một vố đầu óc choáng váng, còn tưởng mình lợi hại lắm.
Nói vậy có nghĩa là, khi tấn công Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, e rằng người này đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Chuyện hắn bị vây khốn trong Huyết Vân đại trận cũng chỉ là một bước trong kế sách của hắn ta mà thôi!
Tên Y Huyết này không hề đơn giản, quá nhiều âm mưu!
Nghĩ đến đây, cuối cùng Diệp Viễn vẫn không nhịn được, muốn xông ra khỏi Huyết Vân đại trận.
Sau bảy ngày thì không còn chuyện của hắn nữa rồi.
Cho dù lúc đó có đi ra ngoài thì cũng chỉ còn đường chết mà thôi!
Diệp Viễn gật đầu nói: “Nếu vậy thì cứ giết các ngươi trước rồi tính sau!”
Sắc Thương bật cười nói: “Tiểu tử, mặc dù tốc độ của ngươi khá nhanh, nhưng ngươi thật sự cho rằng bản thân mình có thể khiêu chiến Chúa Tể cảnh à? Hơn nữa chúng ta còn có tận ba người!”
Diệp Viễn bình tĩnh nói: “Bây giờ giết các ngươi đúng là hơi phiền phức một chút, vì vậy, ta định đợi đến lúc mạnh hơn một chút nữa mới ra tay. Nhưng bây giờ, ta đổi ý rồi.”
Sắc Thương lắc đầu, bật cười, Bản Nguyên trên người cuồn cuộn tuôn ra, thản nhiên nói: “Thật ư? Vậy ngươi tiếp một kiếm của ta xem nào!”
Trong tay Sắc Thương xuất hiện một thanh huyết kiếm, trên lưỡi kiếm tản ra luồng khí tức máu tanh vô cùng nồng đậm.
Không biết thanh kiếm này đã uống máu biết bao người rồi.
Đây là Hồng Mông Thiên Bảo ngũ phẩm, một khi ra tay, uy lực vô cùng mạnh mẽ! Hai người Mạnh Tân không có ý định ra tay.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!