Quả nhiên, hắn liếc thấy một lỗ hổng, một chiêu Huyết Cực Thương Khung đánh trúng Phong Tiểu Thiên.
Da đầu Phong Tiểu Thiên tê rần, tự biết không tránh kịp nữa, trái lại không lùi mà tiến, va chạm vào một Huyết tộc Chúa Tể lao tới chính diện.
“Phong Lôi Biến! Chết đi cho ta!”
Trong lúc nguy cấp, Phong Tiểu Thiên đánh đi một chiêu.
Hiển nhiên đối thủ không dự đoán được Phong Tiểu Thiên vậy mà lại dũng mãnh không sợ chết như thế.
Rầm!
Cuối cùng Chúa Tể đứng đầu Huyết tộc lại bị một chiêu của Phong Tiểu Thiên tiêu diệt, chết ngắt!
Nhưng nửa người Phong Tiểu Thiên cũng bị nổ tan tành.
Máu tươi thấm vào góc áo hắn ta nhỏ xuống, trông vô cùng thê thảm.
Cả người nhiễm đầy máu nhưng Phong Tiểu Thiên vẫn cười lớn nói: “Huyết Nặc, các ngươi đúng là rác rưởi! Bốn đánh một mà còn bị ta giết một tên!”
Sắc mặt Huyết Nặc rất khó coi, tuy rằng một chiêu của hắn ta đánh trúng, nhưng không ngờ lại tổn thất một Chúa Tể đứng đầu.
Mấy người giúp Cực Dược Tông đều là kẻ điên mà!
Ý chí chiến đấu của cường giả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên quá mạnh mẽ!
Đặc biệt là Phong Tiểu Thiên, trải qua lễ rửa tội ở Nam Kỳ cự thành, ý chí kiên định đến nỗi làm người ta sợ hãi.
Bị thương thế này nếu là người khác đã sống dở chết dở từ lâu, nhưng Phong Tiểu Thiên còn chẳng nhăn mày một cái!
Ý chí chiến đấu của hắn ta vẫn dâng trào như cũ!
“Hừ! Thì sao chứ? Phong Tiểu Thiên, bổn tọa đưa ngươi lên đường ngay đây! Máu của ngươi sẽ biến thành một phần của Huyết tộc ta, ngươi nên cảm thấy vinh quang tối cao đi!”
...
Rầm!
Lại một lần nữa trúng đòn, hai mắt Diệp Viễn tối sầm, dường như sắp ngất đi.
Mạnh Tân vẫn chỉ dùng một phần sức mạnh, nhưng hắn đã là nỏ mạnh hết đà.
“Ha ha, thiên tài nổi tiếng các Thiên cũng chỉ như thế! Tiểu tử, ngươi quá yếu!” Mạnh Tân châm biếm cười nói.
Tên tiểu tử khiến lão tổ cũng phải trầy trật, lại bị hắn ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, loại cảm giác này rất vi diệu.
Diệp Viễn không ngừng thở dốc, nhưng vẫn cậy mạnh cười nói: “Ha ha, bây giờ rất ngươi đang đắc ý lắm đúng không? Nhưng nhanh thôi ngươi sẽ hối hận vì đã không giết chết ta ngay từ đầu!”
Mạnh Tân không để bụng, cười lớn nói: “Chết đến nơi mà còn dám uy hiếp bổn tọa sao? Tiểu tử, từ đầu đến giờ bổn tọa cũng chỉ dùng một phần thực lực thôi! Nào, lấy thực lực của ngươi ra, làm ta hối hận đi!”
“Mạnh Tân, đừng đùa nữa, tiễn hắn lên đường đi!” Sắc Lặc nói.
Mạnh Tân cười đắc chí, nói: “Được thôi, vậy thì tiễn hắn lên đường! Tiểu tử này quá yếu, không vui gì cả!”
Trêu cợt Diệp Viễn nửa ngày, hắn không hề có sức phản kháng, Mạnh Tân cũng cảm thấy nhạt nhẽo.
Nói xong hắn ta chỉ một đầu ngón tay đến thẳng Diệp Viễn.
Đòn này đánh ra đâu chỉ mạnh hơn lúc trước một bậc!
Diệp Viễn chỉ cảm thấy, đầu ngón tay này giống như muốn đánh vỡ bầu trời!
Tuy rằng hắn ta vẫn không dùng hết sức lực như trước.
Mà đúng lúc này, trên người Diệp Viễn bỗng nhiên bộc phát ra bảy luồng ánh sáng!
Bảy luồng ánh sáng này có màu sắc khác nhau, giống như cầu vồng.
Sau khi ánh sáng bắn ra lại kết thành một trận pháp!
Rầm!
Bảy luồng ánh sáng rung động dữ dội, dưới một đầu ngón tay dường như sắp sụp đổ.
Diệp Viễn cũng theo bảy luồng ánh sáng đánh lùi ra xa mấy trăm bước.
Nhưng cuối cùng bảy luồng ánh sáng vẫn ổn định.
Diệp Viễn lại có thể tiếp được ngón tay này.
Sắc mặt Mạnh Tân trầm xuống, bỗng cảm thấy hơi mất mặt.
Một ngón tay này mạnh hơn lần trước gấp mấy lần, vậy mà lại bị Diệp Viễn tiếp được.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!