Lọc Truyện

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Còn hai người Sắc Thương và Vưu Lặc dù bận vẫn ung dung, dáng vẻ xem kịch vui. 

 Bỗng nhiên lông tóc cả người Diệp Viễn dựng ngược, từ sau lưng truyền đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. 

 Diệp Viễn không một chút do dự, toàn bộ Hỗn Hộn Thần Nguyên trên người trào ra, phủ kín toàn thân. 

 “Ha ha, phản ứng khá đấy, nhưng mà đã muộn rồi!” 

 Bên tai vang lên tiếng cười nhạo của Mạnh Tân. 

 Diệp Viễn xoay người, lại phát hiện mặt Mạnh Tân hầu như đang dán trên mặt mình. 

 Chỉ thấy hắn ta bấm tay gảy nhẹ, hết thảy trông có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ. 

 Rầm! 

 Một luồng sức mạnh tuyệt đối nháy mắt tràn vào trong thân thể Diệp Viễn. 

 Thân thể Diệp Viễn bị bắn bay ra ngoài, hầu như không thấy rõ quỹ đạo! 

 Chỉ một chút ngực Diệp Viễn đã trực tiếp lõm vào. 

 Một cái búng tay mạnh đến mức này! 

 Nhưng Diệp Viễn còn chưa dừng lại, bên tai lại vang lên giọng Mạnh Tân. 

 “Ngươi cho rằng như vậy là đã kết thúc rồi sao?” 

 Toàn thân Diệp Viễn căng thẳng, Hỗn Hộn Thần Nguyên lại lần nữa trào ra, cưỡng ép thay đổi quỹ đạo bay. 

 Nhưng loại cảm giác nguy hiểm này như hình với bóng! 

 Diệp Viễn vận thân pháp tới cực hạn, vài lần thay đổi đường đi trên không trung. 

 Nhưng căn bản không thể dứt khỏi Mạnh Tân! 

 Ở bên cạnh, Sắc Thương cười nói: “Mạnh Tân muốn chơi mèo bắt chuột đấy à.” 

 Vưu Lặc cũng cười nói: “Trước khi tới, Y Huyết đại nhân nói tiểu tử này nhiều chiêu thức quỷ quái, ta còn tưởng rằng có thể khiến ta hào hứng một chút. Bây giờ xem ra cũng chỉ có thế thôi!” 

 Sắc Thương lắc đầu nói: “Không thể nói như vậy được! Từ đầu đến giờ quả thật thực lực của Diệp Viễn rất đáng sợ! E là cường giả Bản Nguyên bình thường cũng khó làm gì hắn! Hơn nữa, nơi này là Huyết Vân đại trận, tất cả quy tắc đều do Huyết Thạch lão tổ quy định! Bản Nguyên Không Gian của hắn ở đây bị hạn chế đến mức cao nhất. Nếu không muốn giết hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy!” 

 Vưu Lặc bĩu môi, khinh thường nói: “Thì sao chứ? Ở trong Huyết Vân đại trận hắn chỉ có thể làm một con chuột nhỏ mua vui cho chúng ta mà thôi.” 

 Sắc Thương nói: “Cũng đúng thật, nhưng mà Hỗn Hộn Thần Nguyên này đúng là cũng rất mạnh, bị vài chiêu của Mạnh Tân vậy mà không chết! Nếu là cường giả Bản Nguyên tầm thường thì đã chết mấy lần rồi!” 

 Vưu Lặc cười nói: “Chẳng phải vậy mới thú vị sao, nếu không bảy ngày này chúng ta nhàm chán quá rồi đúng không?” 

 Hai người nhìn nhau cười. 

 Diễn biến trận đánh như vậy cũng làm cho cảnh giác lúc trước của bọn họ tan thành mây khói. 

 Mạnh Tân còn chưa dùng đến một phần sức mạnh Diệp Viễn đã thua đến thương tích đầy mình. 

 Cho dù hắn có là yêu nghiệt đi nữa cũng không có khả năng xoay chuyển. 

 Cho nên, bảy ngày này phải vui vẻ chút mới được. 

 Cuộc chiến giữa Mạnh Tân và Diệp Viễn hoàn toàn nghiêng về một phía. 

 Đây là trò chơi mèo vờn chuột, rõ ràng Mạnh Tân không vội giết Diệp Viễn. 

 Cho dù hắn ta không ra chiêu, Diệp Viễn cũng phải dùng toàn lực ứng phó. 

 “Ha ha, đây là thiên tài quậy khắp các Thiên sao? Quá làm người ta thất vọng rồi! Ta chỉ dùng một đầu ngón tay mà thôi, đến một đầu ngón tay của ta mà ngươi cũng đánh không lại sao?” Trong huyết vân vang lên tiếng mỉa mai của Mạnh Tân. 

 Lúc này cả người Diệp Viễn ướt đẫm máu, thở hổn hển như trâu, mệt mỏi chạy thục mạng, làm gì còn hơi sức nghe hắn ta mỉa mai. 

 Bỗng nhiên, Sắc Thương nhíu mày, nói: “Ngươi có cảm giác hình như tốc độ của Diệp Viễn nhanh hơn một chút hay không?” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận