Bị đuổi giết khắp Tứ Giới, đây cũng không phải là trải nghiệm gì tốt.
“Y Huyết đại nhân, cuối cùng ngươi cũng đến rồi!” Huyết Thấm kích động nói.
Nói xong, hắn ta lại chuyển hướng sang Diệp Viễn, cười to nói: “Tiểu tử Diệp Viễn, những ngày này ngươi sắp đắc ý tận trời rồi chứ gì? Bây giờ ngươi đã biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn không?”
Diệp Viễn cười nói: “Phong thủy luân chuyển, bây giờ ngươi vui vẻ như vậy, coi chừng một hồi vui quá hóa buồn nha.”
Huyết Thấm cười lạnh nói: “Đó là ngươi không biết, Y Huyết đại nhân mạnh bao nhiêu! Hắn là Chiến Thần Huyết tộc ta, là người mạnh nhất dưới lão tổ!”
Y Huyết nhìn Di Thiên, chậm rãi nói: “Các ngươi không thể đi được rồi!”
Di Thiên thản nhiên nói: “Bản tổ phải đi, thì không ai ngăn được!”
Y Huyết chỉ cười cười, chậm rãi giơ tay lên.
Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng không gian bốn phía, xuất hiện vô số Huyết tộc!
Trong đó, lại có không ít cường giả Chúa Tể Cảnh!
Đại quân Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thoáng cái rơi vào vây hãm trùng trùng điệp điệp.
Mọi người thấy thế, sắc mặt không khỏi thay đổi. “
Không ổn rồi, chúng ta rơi vào bao vây của Huyết tộc!”
“Cái này... thấy cường giả Cực Lạc có đến chín người, cái này phải làm như thế nào cho phải?”
“Chúng ta xâm nhập một mình, quá liều lĩnh tham công!”
...
Bên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thoáng cái rơi vào khủng hoảng.
Nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng trên mặt mọi người, Huyết Thấm hết sức hài lòng.
Những ngày này quá oan ức rồi!
“Ha ha ha, Diệp Viễn, bây giờ ngươi còn muốn làm cho ta vui quá hóa buồn không? Đại quân Huyết tộc đầy trời thế này, bổn tọa xem thử ngươi trốn như thế nào!” Huyết Thấm cười to nói.
Y Huyết nhìn về phía Di Thiên, thản nhiên nói: “Di Thiên, ta biết rõ ngươi đã cảm ngộ quyển chữ 'Vũ', thực lực đột nhiên tăng mạnh. Muốn giữ ngươi lại cũng không dễ dàng, nhưng lần này tới, ta đã chuẩn bị hoàn mỹ. Mảnh không gian này, ta dùng 180 Chúa Tể Cảnh khóa chết hoàn toàn! Có lẽ không ngăn được ngươi, nhưng những người ngươi mang đến, tuyệt đối một kẻ cũng trốn không thoát!”
Mọi người nghe xong, không khỏi quá sợ hãi.
Bọn họ muốn tiến hành thuấn di, lại phát hiện không gian đã hoàn toàn đóng lại, căn bản không cách nào chuyển động.
Lần này, bọn họ thật sự luống cuống.
Di Thiên nói: “Cho nên, ngươi có muốn bàn điều kiện với ta không?”
Y Huyết cười cười, nói: “Nói chuyện với người thông minh, thì đỡ tốn sức. Điều kiện của ta chỉ có một, để lại Diệp Viễn! Ta có thể thả toàn bộ những người khác rời khỏi đây!”
“Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi! Muốn để lại Diệp Viễn, ngươi nằm mơ đi! Ngươi tên Y Huyết đúng không? Ngươi chờ đó, chờ thời điểm Dương Thanh ta bước vào Chúa Tể Cảnh, là ngày ngươi vẫn lạc!”
Y Huyết vừa dứt lời, Dương Thanh đổ ập xuống một chầu thóa mạ.
“Đúng đấy, chúng ta chết cũng không sao! Diệp Thiên Thánh không thể chết được!”
“Diệp Thiên Thánh là linh hồn của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúng ta, chúng ta nguyện ý tử chiến, trợ giúp hắn thoát khỏi vòng vây!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!