“Diệp Viễn là ai? Người này, thế mà khiến ba Chí Tôn Chúa Tể đều ăn mệt? Vì sao trước giờ ta chưa từng nghe qua tên này?”
“Tiểu tử này, thế mà chỉ là đi ra từ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên! Theo ta được biết ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Chúa Tể Chí Cao đã có thể xưng bá rồi!”
“Vẫn còn có tin tức truyền đến, lần này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên còn có một thiên tài tên là Dương Thanh, trấn áp toàn bộ thiên tài của chư thiên! Mà Diệp Viễn, so với thiên tài này còn càng yêu nghiệt hơn, hắn vốn dĩ đều lười tranh hùng với thiên tài cùng thế hệ!”
…
Thiên tài chư thiên, trở lại thế lực của mình, tự nhiên phải bẩm báo với phía trên.
Mà mấy tin tức này, một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh đã cuốn khắp toàn bộ Tam Thập Tam Thiên.
Đại danh của Diệp Viễn, thoáng cái mọi người đều biết!
Ma tộc, Không Niết lão tổ đang đi qua đi lại, hiển nhiên tức giận không nhẹ.
Ông ta chỉ vào mũi của Không Đàn, phẫn nộ quát: “Ngươi giỏi lắm! Thực sự rất giỏi! Ha ha, thằng ngu nhà ngươi, lúc này ném mặt của lão tử khắp toàn bộ Tam Thập Tam Thiên rồi! Ngươi đã hài lòng? Hả?”
Diệp Viễn vang danh Tam Thập Tam Thiên, Không Đàn cũng vang danh Tam Thập Tam Thiên.
Chỉ có điều, hắn là tiếng xấu lan xa.
Hành trình Mê Thần Cung lăn lộn thảm nhất phải kể đến Không Đàn rồi.
Hắn không chỉ bị Diệp Viễn đùa giỡn như con khỉ, còn bị Vô Thiên lão tổ xoay quanh, suýt chút nữa thì không trở về được.
Chúa Tể Ma tộc hắn mang đi cũng đều chết hết, tổn thất nặng nề.
Mấy tin tức này truyền tới, Ma tộc đã trở thành chuyện cười của chư thiên, tất nhiên Không Đàn không hề dễ chịu.
Không chỉ mỗi Không Đàn, chính là mặt già của Không Niết cũng không còn chỗ đặt.
Chỉ mới qua mấy ngày đã có mấy ‘lão bằng hữu’, chạy tới chúc mừng ông ta.
Không Đàn quỳ ‘phịch’ xuống, khóc nức nở nói: “Lão tổ, đều… đều tại Diệp Viễn kia! Hài nhi thề, nhất định phải chém tên kia thành muôn mảnh, vãn hồi tôn nghiêm của Ma tộc ta!”
Không Niết cười lạnh nói: “Ha ha, chỉ bằng ngươi? Diệp Viễn kia có thể luyện hóa Hằng Hà Hỗn Độn, vứt thiên phú ngươi hơn cả mười con phố! Hắn thậm chí đều không cần đột phá Chúa Tể Cảnh, là đã có thể hành ngươi tới khóc! Thiên tài có thể khiến cho ba Chí Tôn Chúa Tể đều kiêng kỵ, sao lại là hạng người hời hợt được? Không cần phải nói Diệp Viễn, chỉ là Dương Thanh, ngươi cũng kém xa!”
Không Đàn bị Không Niết lão tổ mắng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Quá không nể mặt rồi!
Không Niết thấy hắn không phục, cười lạnh nói: “Thu hồi chút tự tôn đáng thương của ngươi về đi! Từ nay về sau, đừng nghĩ mình và Diệp Viễn là địch. Ngươi, không phải là đối thủ của hắn! Còn nữa, chạy trở về tộc địa bế quan cho bản tổ! Tam Thập Tam Thiên sắp phải rơi vào náo động rồi, bản tổ không cho ngươi xuất quan, không cho ngươi bước ra tộc địa nửa bước!”
…
Chu Thiên Đế Cung, trong một không gian, khí tức của Vô Nhai lão tổ suy yếu, hiển nhiên bị thương không nhẹ.
Ỷ vào tu vi kinh thiên, ông ta thế mà có thể lao ra ngoài từ trong Hằng Hà.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!