Diệp Viễn, thực sự là quá trâu bò rồi!
Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Viễn, mặt Luân Hồi Chúa Tể trầm như nước.
“Không thể mặc kệ để kẻ này trưởng thành tiếp được! Kẻ này tu luyện hỗn độn, số mệnh nghịch thiên, một khi hắn đột phá Chúa Tể Cảnh, ngươi và ta cũng khó làm gì được hắn!” Luân Hồi trầm giọng nói.
“Lần này sau khi trở về, bản tổ tụ tập hợp Huyết tộc chư thiên, vây công Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên! Không giết Diệp Viễn, thề không bỏ qua! Thật sự không ngờ đến, người này sẽ trưởng thành tới mức như thế, sớm biết hôm nay, năm đó bản tổ nên không tiếc bất cứ giá nào để giết hắn rồi!”
Hỗn Độn Huyết Thạch hối hận đến phát điên!
Năm đó, nếu như hắn dốc hết toàn lực, giết một Diệp Viễn nho nhỏ, tự nhiên là dễ lấy đồ trong túi.
Nhưng lúc đó, hắn ta kiêng dè nhiều thứ, thế cho nên vụt mất thời cơ tốt.
Nào biết được, thời gian nháy mắt trôi qua, Diệp Viễn đã là Đế Thích Thiên rồi!
Hôm nay, mặc dù Diệp Viễn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã đủ để một mình gánh vác một phương rồi.
Chờ bọn họ hồi phục xuất quan, không biết Diệp Viễn đã trưởng thành đến mức độ nào nữa.
Ánh mắt Luân Hồi Chúa Tể lóe lên, nói: “Ngươi không cần phải hối hận, hắn có thể trưởng thành được không, vẫn không thể biết được! Ngươi đừng quên, trước Chúa Tể Cảnh, hắn còn có một đại kiếp nạn kinh thiên!”
Hỗn Độn Huyết Thạch run lên, nói: “Ngươi đang nói… đạo kiếp Chúa Tể?”
Luân Hồi Chúa Tể gật đầu nói: “Đúng! Người này nghịch thiên, thực lực có thể nói yêu nghiệt! Đạo kiếp Chúa Tể của hắn, tất nhiên kinh thiên động địa! Xông qua cửa ải này, ta và ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Thế nhưng muốn xông qua nó, có thể dễ dàng được sao!”
Hỗn Độn Huyết Thạch có vẻ hơi phấn khởi, nói: “Ngươi nói không sai! Từ xưa tới nay, thiên tài nhiều không kể xiết. Thế nhưng chưa bao giờ có nghịch tu có thể vượt qua đạo kiếp Chúa Tể! Ha ha ha… Tiểu tử, ngươi đắc ý đi! Ngươi tu luyện càng nhanh, cách cái chết cũng càng gần! Có điều, bản tổ cũng sẽ không cho hắn có cơ hội trùng kích Chúa Tể Cảnh! Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, bản tổ nhất định phải diệt!”
…
Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Cực Dược Tông.
Hai người Di Thiên và Vân Sơn đứng trên đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, lo lắng.
Từ hơn hai mươi năm trước, Di Thiên đã đi tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chính là vì muốn biết được tin tức của Diệp Viễn đầu tiên.
Diệp Viễn vừa đi chính là mất mấy chục năm, đến nay bặt vô âm tín, Di Thiên vô cùng lo lắng.
“Lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin tức, Diệp Viễn sẽ không…” Trong mắt Vân Sơn lộ ra bi ai.
Thiên tài chư thiên, đều không có tin tức.
Đây, là tin tức xấu nhất!
Điều này nói rõ, Mê Thần Cung quả nhiên có điều kỳ quặc.
Vô Thiên lão quỷ, không dễ đối phó như vậy!
Di Thiên cũng là lo lắng nói: “Ai, đều do ta quá tham! Sớm biết một chuyến này hung hiểm cực lớn, lúc đó ta nên ngăn cản hắn mới đúng!”
Vân Sơn nói: “Tiền bối đừng tự trách, ngài còn không biết đức hạnh của tiểu tử kia sao? Chuyện hắn quyết định, dù cho trời sập xuống, cũng không có ai có thể ngăn cản! Tuy rằng tiểu tử này chưa từng nói, nhưng ta biết, hắn đi Mê Thần Cung, có một nửa là tìm kiếm Hỗn Độn Thiên Dược cho ta.”
Di Thiên than thở: “Tiểu tử Vô Thiên kia, là bản tổ nhìn hắn lớn lên! Hắn là kỳ tài ngút trời! Nếu như nói trên đời này, tìm ra một thiên tài có thể sánh ngang với Diệp Viễn, vậy thì chỉ có Vô Thiên thôi! Đến nay, mấy chục năm không có âm tín, Diệp Viễn sợ là… dữ nhiều lành ít!”
Thực lực của Di Thiên, mặc dù không bằng Vô Thiên, nhưng tư lịch của ông ta so với Vô Thiên còn lâu hơn.
Ông ta và lão cung chủ của Mê Thần Cung, có giao tình tâm đầu ý hợp.
Cũng chính vì thế nên lúc này, ông ta càng thêm hiểu biết thiên phú và tâm kế của Vô Thiên.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!