Lọc Truyện

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

Cứu những người này, thì cho dù bọn họ không niệm ân tình, nhưng ít ra sẽ xấu hổ nếu bỏ đá xuống giếng. 

 Chỉ có Không Đàn, khuôn mặt căng đến đỏ bừng. 

 Hành trình Mê Thần Cung lần này, tuy rằng hắn ta một phát phá vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá Chúa Tể Cảnh, nhưng mặt mũi lại mất hết. 

 Vốn tưởng rằng, mình là thiên mệnh chi tử, Chúa Tể của chư thiên trong tương lai. 

 Nào biết được, cuối cùng lại thành tôm tép nhãi nhép! 

 Bị Diệp Viễn đâm một cái, đến cả một cái rắm hắn ta cũng không dám thả. 

 Nếu lúc trước, tất nhiên hắn ta phải bật lại Diệp Viễn một hai. 

 Thế nhưng cảm thụ được thần nguyên hỗn độn vô cùng hùng hậu quanh thân người nọ, hắn ta thức thời ngậm miệng. 

 Thần nguyên hỗn độn này, quá mạnh mẽ! 

 Thiên tài cỡ hắn ta, ma công tu luyện vô cùng tinh thuần, ma nguyên cũng vô cùng hùng hậu. 

 Thế nhưng so với thần nguyên hỗn độn của Diệp Viễn, giống như là thủy tinh gặp gỡ kim cương. 

 Quá giòn! 

 Thần nguyên hỗn độn này, cùng nguồn với Hằng Hà Hỗn Độn, không có chút nào không hài hòa. 

 Cũng chính là thần nguyên hỗn độn này, mới có thể khiến cho bọn họ sinh tồn được trong Hằng Hà. 

 Chỉ cần Diệp Viễn vừa rút thần nguyên hỗn độn về, bọn họ lập tức sẽ bị Hằng Hà Hỗn Độn nghiền thành cặn bã! 

 Giờ khắc này, hắn ta mới thực sự cảm nhận được, vì sao đường đường là Vô Thiên lão tổ mà lại kiêng kỵ Diệp Viễn như vậy. 

 “Đa tạ ân cứu mạng của Diệp huynh đệ, Thiên Nhai Hải Các ta thiếu ngươi một ân tình!” 

 “Đa tạ Diệp huynh đệ viện thủ, Hỏa Linh Tộc bọn ta sẽ không quên ân tình của ngươi!” 

 “Diệp huynh đệ, sau này lúc rảnh rỗi hãy đến Phi Vân Tộc bọn ta làm khách, tại hạ nhất định khiến Diệp huynh đệ thoả mãn!” 

 … 

 Những thiên tài được cứu ra đều ôm quyền hành lễ với Diệp Viễn. 

 Phần ân tình này cũng không nhỏ! 

 Nhưng, người Diệp Viễn cứu ra đều là thế hệ trẻ tuổi, những Chúa Tể đứng đầu, Chúa Tể Chí Cao kia, Diệp Viễn không cứu ai hết. 

 Cứu một Chúa Tể Chí Cao đã tiêu hao rất nhiều thần nguyên rồi. 

 Diệp Viễn có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một Đế Thích Thiên. 

 Hiện tại, cứu Vân Nghê đã hao phí một nửa tinh lực của hắn. 

 Lại cứu người nữa thì mất cả mạng già mất. 

 Diệp Viễn khoát tay, nói: “Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Có điều mọi người đừng cao hứng quá sớm, Tam Đại Chí Tôn xuất thế, Tam Thập Tam Thiên ắt sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, không ai có thể không đếm xỉa đến. Thế nên, từ nay về sau, tất cả mọi người đều ở trên một con thuyền. Các vị, tự giải quyết cho tốt.” 

 Dứt lời, Diệp Viễn mang theo mọi người, đi tới nhánh sông Hằng Hà gần nhất. 

 Ầm ầm… 

 Phía sau, Mê Thần giới sinh ra rung động kịch liệt. 

 Trong nháy mắt, biến thành đoàn lửa khổng lồ! 

 Mọi người thấy vậy, không khỏi biến sắc. 

 Nếu như bọn họ chưa ra, hiện giờ sợ rằng đều bị luyện hóa rồi đi? 

 Nghĩ đến mấy Chúa Tể Chí Cao kia đều vẫn lạc tại Mê Thần giới, bọn họ cảm thấy may mắn vô cùng. 

 “Diệp Viễn tiểu nhi, ngươi phá hỏng đại sự của ta! Đợi bản tổ khôi phục thân thể, vượt giới đi tới, sẽ làm cho Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên của ngươi chó gà không yên! Chó gà không tha!” 

 Ở phía sau truyền đến tiếng gầm gừ của Vô Thiên lão tổ. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận