Lọc Truyện

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 “Diệp Phàm, sao lại mạnh như vậy, giống như… giống như chiến thần vậy…” 

 Người nhà họ Hàn ai cũng chột dạ kích động, chú tư của Hàn Tại Dần run rẩy nói ra một câu như vậy. 

 Khiến người nhà họ Hàn xung quanh cũng đều đồng ý, ai có thể tưởng tượng được mới mấy tháng trước, Diệp Phàm còn bị người nhà họ Hàn châm chọc, không ai coi trọng. 

 Giờ lại trở nên như vậy, đường chủ Võ đường cũng bị anh đánh bay, ho ra máu, cả người bị thương nặng. 

 Hàn Húc Đông lại càng run rẩy, lúc này ông ta cảm thấy mình thật nực cười, vốn dĩ ông ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội dạy dỗ Diệp Phàm. 

 Mà lúc này, suy nghĩ đó cũng tan thành mây khói. Ông ta đứng trước mặt Diệp Phàm cũng chẳng khác gì những con kiến hôi. 

 Diệp Phàm lau vệt máu ở khoé môi, vẻ mặt có hơi đỏ ửng lên vì dùng quá sức. 

 Đại Kim Cang Ấn, bảy ấn chồng nhau, có thể nói đây là chiêu thức mạnh nhất của anh, lúc chiến đấu liên tiếp ở Võ đường, Diệp Phàm vẫn chưa dùng đến. 

 Tất cả là vì giữ lại nó để dành cho Tiết Trường Quân, kết quả khiến anh rất thoả mãn! 

 Vách tường nhà họ Hàn đã bị Tiết Trường Quân nện trúng mà sập, cả người ông ta cũng bị chôn vùi trong lớp gạch vỡ. 

 Diệp Phàm cảnh giác bước đến, anh không tin Tiết Trường Quân bị thương nặng đến chết chỉ vì một chiêu này. 

 “Ầm!” 

 Gạch đá bắn tung toé, một bóng người từ trong đống gạch vỡ mạnh mẽ xông ra, thanh đao dài sáng loáng chém thẳng về phía Diệp Phàm. 

 Xoẹt! 

 Diệp Phàm nhanh chóng lùi về sau, khoé miệng Tiết Trường Quân vương máu, áo quần trên người rách rưới tả tơi, vẻ mặt lúc này trông vô cùng dữ tợn. 

 “Diệp Phàm, tao rất thích võ công của mày. Bây giờ cho mày một lựa chọn, giao võ công Phật Môn đó cho tao thì tao có thể tha cho mày một mạng!” 

 Tiết Trường Quân rống lớn, tròng mắt đỏ ửng, võ công của Diệp Phàm khiến ông ta đỏ cả mắt rồi. 

 Một chiêu vừa nãy khiến ông ta bị thương rất nặng, nội tạng gần như bị vỡ nát hết. 

 Nhưng cũng may ông ta có đem theo bồi nguyên đan, ban đầu, khi rời khỏi Võ đường, ông ta đã mang theo bảy viên bồi nguyên đan. 

 Võ đường cũng chỉ có tổng cộng chín viên, hai viên còn lại, một đưa cho Hàn Tử Di một viên, chỉ còn lại một viên, trưởng lão Võ đường vẫn chưa kịp uống. 

 Bồi nguyên đan là thứ phải dùng rất nhiều loại thuốc Đông y giá trị mới luyện ra được, có thể làm tăng khí huyết, chữa trị vết thương nhanh chóng, vô cùng quý giá. 

 Tiết Trường Quân nuốt một lần ba viên, thân thể đã tràn đầy sức lực như thể uống thuốc tăng lực. 

 Cảnh giới của Diệp Phàm thấp hơn ông ta, nhưng Thủ Ấn Phật Môn kia rất mạnh, có thể khiến ông ta bị thương chỉ với một chiêu. 

 Tiết Trường Quân dao động nhưng Diệp Phàm chỉ nở nụ cười châm chọc, cơ thể ngửa ra sau một góc chín mươi độ, lưỡi đao sắc bén lướt qua đầu mũi. 

 Nguy hiểm! 

 Diệp Phàm đổ mồ hôi lạnh trên trán! 

 Sau đó, Diệp Phàm chống một tay trên mặt đất, đột nhiên duỗi một chân lên đá về phía đáy quần của Tiết Trường Quân. 

 “Vô sỉ!” 

 Tiết Trường Quân gầm rít, nhảy bật lên tránh sang bên cạnh. 

 Diệp Phàm nhân lúc ông ta dịch chuyển, vỗ một cái lên mặt đất, cả người lập tức đứng lên. 

 “Diệp Phàm, cho mày thêm cơ hội thứ hai, giao Đại Thủ Ấn Phật Môn kia ra, tao có thể tha mày một mạng!” 

 Diệp Phàm cười nhạo: “Tiết đường chủ đột nhiên thay đổi vậy tôi không thích ứng kịp đâu, chẳng lẽ cả Võ đường của ông không bằng một quyến Đại Thủ Ấn Phật Môn sao?” 

 Sắc mắt Tiết Trường Quân lập tức trở nên khó coi: “Hừ, bớt nói nhảm đi, nói thẳng là có đưa hay không!” 

 “Ông cũng chẳng có lợi thế gì, tại sao tôi phải đưa cho ông?”, Diệp Phàm khẽ cười nói. 

 “Mày muốn chết thì đừng có trách tao!” 

 Tiết Trường Quân gầm lớn, khí thế trên người trong chớp mắt đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. 

 Diệp Phàm cau mày, Tiết Trường Quân đã bị thương sao còn có thể bộc phát khí thế mạnh mẽ như vậy? 

 Ngay sau đó, Diệp Phàm trừng lớn mắt nhìn chằm chằm. 

 “Mẹ kiếp, ông uống thuốc à?” 

 Nhìn thấy Tiết Trường Quân cầm mấy viên thuốc, ném thẳng vào miệng, khí thế trên người lại tiếp tục tăng cao, so với khi nãy còn kinh khủng hơn nhiều. 

 “Bồi nguyên đan…” 

 Linh Hồ Uyển Nhi đứng trong chỗ tối kinh ngạc hô một tiếng, không ngờ Tiết Trường Quân lại uống thuốc. 

 “Uyển Nhi, bồi nguyên đan là gì?”, Hàn Tuyết nghi hoặc hỏi. 

 “Thứ xảo trá!” 

 Linh Hồ Uyển Nhi giải thích một lúc, Hàn Tuyết nhất thời tức giận mắng một câu. 

 “Đao pháp điên cuồng, đi chết đi!” 

 Tiết Trường Quân gào rít, khí kình cuồn cuộn trên người xuyên qua lưỡi đao phóng ra giống như một lưỡi đao chớp nhoáng, thoạt nhìn vô cùng kinh người. 

 Thanh đao dài hướng thẳng vào đầu Diệp Phàm. 

 Đây là lợi thế của ông ta, lợi thế để giết chết Diệp Phàm. 

 Ánh mắt Diệp Phàm nghiêm trọng, giơ tay rút thanh đao sau lưng mình. 

 Lưỡi đao màu vàng khắc chữ đỏ như máu, là đao Bá Binh Hoàng Tuyền! 

 “Thập tam đao Phong Ma, quần ma loạn vũ…” 

 Trong chớp mắt Diệp Phàm xuất ra chiêu thức mạnh nhất của chính mình, mang theo thanh đao Hoàng Tuyền lao về phía trước. 

 Ầm ầm ầm… 

 Không kịp nhìn thấy gì, chỉ còn lại tiếng đánh nhau kịch liệt cùng với khí kình cuồng bạo bộc phát. 

 Răng rắc! 

 Trong lúc chiến đấu kịch liệt, một quyền của Diệp Phàm đánh mạnh vào xương sườn Tiết Trường Quân, một luồng âm thanh chói tai vang dội. 

 Mà Tiết Trường Quân cũng nhảy lên xuất chiêu, một tay bấu lấy đùi Diệp Phàm, suýt chút nữa đã xé đứt một miếng thịt, năm vết cào hằn sâu, máu chảy đầm đìa. 

 Tiết Trường Quân đụng vào eo, xương sườn bị gãy, ông ta cũng chỉ thét lớn một tiếng rồi lại mặc kệ tiếp tục tấn công. 

 Diệp Phàm thì gào thét, anh lại chẳng hề uống thuốc, vết thương trên đùi khiến anh đau đớn phải kêu lên. 

 “Ha ha ha, Diệp Phàm, có phải rất đau không…”. Tiết Trường Quân cười lớn, vô cùng đắc ý. 

 “Dù vậy thì cũng mạnh hơn cái tên uống thuốc như ông nhiều…” 

 Diệp Phàm dùng Bá Binh Hoàng Tuyền chặn ông ta, cả người lại áp sát Tiết Trường Quân, tay trái vung quyền liên tục đánh về phía đối thủ. 

 Ầm ầm ầm! 

 Bả vai Tiết Trường Quân bị đánh đến mức vẹo xuống, rốt cuộc ông ta cũng biến sắc. 

 Thực lực khi đánh cận chiến của Diệp Phàm quá mạnh, mà thực ra ông ta giỏi nhất là dùng đao, nếu cận chiến thì ông ta sẽ bị chịu thiệt. 

 “Tam Lãng Trảm!” 

 Tiết Trường Quân sốt ruột, gân xanh nổi lên khắp người như thể muốn nổ tung, trực tiếp dùng tay trái của mình như thanh đao, chém thẳng Diệp Phàm. 

 Một cánh tay đó lại như đao thật, chém ra cả âm thanh xé gió. 

 “Đi chết đi, mau chết đi!” 

 Tiết Trường Quân liên tục gào thét, muốn tránh né Diệp Phàm. 

 “Nghe nói là thực lực của ông rất cao mà, tôi lại thấy chẳng qua cũng chỉ có vậy. Thật nghi ngờ ông có phải là đường chủ Võ đường hay không nữa!” 

 Diệp Phàm mỉa mai, nhưng đối diện với chưởng đao chém đến mạnh mẽ đó anh liền né qua bên cạnh. 

 Trước đây, trưởng lão Hồng Đào phản bội lại Võ đường có nói cho anh biết đường chủ Võ đường rất mạnh, bảo anh phải cẩn thận. 

 Hôm nay xem ra có vẻ đường chủ Võ đường cũng chẳng mạnh hơn là bao, ít nhất là đến bây giờ anh cũng chưa hề bị thương quá nặng đến mức không thể chữa được. 

 “Khốn nạn, tao phải chém chết mày!” 

 Tiết Trường Quân điên cuồng vận công khí huyết trong người, thanh đao trong tay vung vẩy, khắp trời đều là bóng đao đè ép về phía Diệp Phàm. 

 Thực ra ông ta cũng rất buồn bực trong lòng, thực lực của ông ta cao hơn nhiều so với đại trưởng lão Võ đường, thế nhưng không biết vì sao đến trước mặt Diệp Phàm lại yếu như vậy. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nếu phần cuối chương không hiển thị, bạn vui lòng tải lại trang.
Nhấn Mở Bình Luận