Lọc Truyện

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi X - Diệp Phàm (Cuộc Chiến Gia Tộc)

 

 Trung bộ Hoa Hạ, trên ngọn núi cao đối diện với Thiếu Lâm Tự có một loạt cao ốc nhấp nhô trùng điệp. 

 Hầu hết những kiến trúc này đều mang phong cách cổ xưa, vẻ ngoài rất trang nhã, toát lên dấu tích của dòng chảy lịch sử. 

 Trong một đại điện tráng lệ ở giữa, vài bóng người đang ngồi trên ghế, hơi thở mà họ tỏa ra đều có thể đè ép hồn phách. 

 Đây là địa điểm của Liên minh võ đạo! 

 “Các vị, mọi người đã đọc tin tức mới nhất chưa?", một giọng nói trầm mạnh vang lên, là một người đàn ông trung niên lên tiếng.  

 “Ha ha, đệ tử của lão quỷ Độc Cô đúng là có chút bản lĩnh…”, một người khác nói. 

 “Mắt nhìn người của lão ma Độc Cô không cần phải nghi ngờ nữa, nhưng phong cách hành xử của tên đệ tử này ngược lại có vài phần giống lão ta, võ đường thành phố Cảng nói thế nào cũng là bá chủ thế giới ngầm nơi đó, vậy mà lại bị hắn giết sạch”. 

 “Không chỉ vậy, còn có một trưởng lão của môn phái nhỏ Lăng Tiêu Sơn, cùng một số đệ tử cảnh giới tiểu tông sư toàn bộ đều bị hắn chém giết!” 

 “Hừ, giết người như vậy, phương thức cực kỳ tàn nhẫn, kẻ này đáng bị trừng phạt!" 

 Một giọng nói lanh lảnh vang lên, đó là một người phụ nữ trung niên, dung mạo không tồi, nhưng ánh mắt lại quá lạnh lùng. 

 Bà ta tiếp tục: “Tôi đề nghị, trực tiếp giết chết hắn, tại sao phải bận tâm nhiều chuyện như vậy, đệ tử trẻ tuổi gì đó căn bản là không cần thiết!” 

 "Tề trưởng lão, không thể hành động mù quáng được, không ai trong chúng ta biết thực lực hiện tại của lão ma Độc Cô đã đạt tới trình độ nào cả”. 

 “Nếu chúng ta ra tay, gây nên tội danh cậy lớn bắt nạt nhỏ ngược lại không tốt, khơi gợi lão ma Độc Cô tới tấn công chúng ta, chính là một rắc rối lớn!” 

 Nói đến sư phụ Độc Cô Thiên Đao của Diệp Phàm, không khí trong đại điện hơi đông lại, ngay cả người phụ nữ trung niên u ám kia cũng rơi vào im lặng. 

 “Tôi đề nghị nâng cao phần thưởng săn giết, đưa ra một cái giá khiến những thanh niên có thực lực mạnh mẽ trên Bảng Bưu động lòng”, người đàn ông mở đầu nói. 

 Lời này vừa nói ra, vài người quay ra nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn hướng ông ta: “Vậy được, nghe theo những lời ông nói đi”. 

 Bảng Bưu là là bảng xếp hạng cuối cùng trong ba bảng xếp hạng lớn đánh giá võ lực trong giới võ đạo của Hoa Hạ. 

 Mặc dù là bảng đứng cuối nhưng lại là bảng xếp hạng dành cho giới trẻ có thực lực mạnh mẽ. 

 Người trong danh sách không được vượt quá bốn mươi tuổi. 

 Bốn mươi tuổi trong mắt người thường đã là độ tuổi đã không còn sáng suốt, tiến tới tuổi trung niên. 

 Nhưng đặt trong thế giới của những người luyện võ, bốn mươi tuổi vẫn được tính là trẻ tuổi. 

 Ngay sau đó, một tin tức lan truyền từ bên trong Liên minh võ đạo. 

 Ngoài phần thưởng trước đó khi săn giết được truyền nhân của ma đao, còn bổ sung thêm ba điều: 

 Thứ nhất: Mở cửa võ thuật của Liên minh võ đạo, có thể lựa chọn và học tất cả các loại công pháp võ thuật, đồng thời còn có thể mang ba cuốn ra ngoài! 

 Thứ hai: Được hai tông sư võ đạo ở lĩnh vực khác nhau sẽ cùng nhau tiến hành giảng dạy. 

 Thứ ba: Trở thành chấp pháp giả ba sao của Liên minh võ đạo! 

 Thoáng chốc, những kẻ mạnh trẻ tuổi trên Bảng Bưu kia đều rục rịch hành động. 

 Ba phần thưởng được miêu tả ở trên, mỗi cái đều vô cùng bạo tay. 

 Chỉ nói riêng điều thứ nhất, tu võ tất nhiên cần có võ thuật, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp,... Liên minh võ đạo là thế lực lớn nhất trong giới võ đạo, những võ thuật mà họ thu thập cất giữ quả thực rất đồ sộ. 

 Điều thứ hai, học tập dưới sự dạy bảo của hai cường giả cảnh giới tông sư là một việc vô cùng hiếm có. 

 Phải biết rằng một thế lực chỉ cần sở hữu một cường giả cấp tông sư đã có thể được gọi là thế lực quy mô lớn. 

 Mà điều thứ ba cũng là điều hấp dẫn nhất, khi Liên minh võ đạo được thành lập, đã thiết lập một chấp pháp đường để sắp xếp và quản lý giới võ đạo. 

 Họ có quyền chấp pháp đối với tất cả các tông môn thế lực, điều này rất giống với quốc an trong thế giới thông thường. 

 Điều thứ ba này chính là quyền lực. 

 Thậm chí, lập tức có lời bàn tán, cho dù không cần phần thưởng thứ nhất, thứ hai, chỉ riêng điều thứ ba, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ trong Bảng Bưu bắt tay hành động. 

 Thậm chí có người còn suy đoán sẽ có cao thủ đứng đầu chịu không nổi mà ra tay với Diệp Phàm. 

 Trong một quán trà tại thành phố Cảng, Bạch Trường Thanh đang cùng người khác uống trà chơi cờ.  

 Điện thoại di động của anh ta lúc này bỗng vang lên, thấy được tin tức này trên mặt liền vẽ nên nét cười. 

 “Bạch đệ, lại có chuyện gì thú vị khiến cậu cười như vậy?”, người đối diện mỉm cười hỏi. 

 “Muốn biết?”, Bạch Trường Thanh cười đáp. 

 “Bỏ đi, không biết cũng tốt”. 

 Bạch Trường Thanh lấy làm lạ, sau đó mỉm cười, đặt lên bàn cờ một quân cờ màu trắng: "Trác Ngôn, làm một quan chức nhỏ trong thế giới tục trần này chỉ khiến tiền đồ của anh bị trì hoãn, vẫn là đi cùng tôi thôi”. 

 "Mỗi người đều có chí riêng!” 

 Người đàn ông khẽ cười, hạ xuống quân đen: “Cậu thua rồi!” 

 Lúc này, Diệp Phàm đang ở ngã ba thành phố Cảng và thành phố Tô Châu, gia tộc nhà họ Chung của Chung Dật Phi chính là ở đây. 

 Diệp Phàm xuống xe, vác theo Bá Binh Hoàng Tuyền tiến vào cửa lớn nhà họ Chung. 

 "Dừng lại ngay, phía trước là khu vực tư nhân, không thể vào nếu không có thư mời!" 

 Anh còn chưa kịp bước vào, hai người đàn ông canh cửa lập tức lớn tiếng quát tháo. 

 Biểu cảm của hai người họ vô cùng căng thẳng, quần áo Diệp Phàm lúc này dính đầy máu, thậm chí còn có vết thương lộ hẳn ra ngoài. 

 Một hơi thở mãnh liệt tản ra từ cơ thể anh, vừa nhìn đã biết không phải là người hiền lành! 

 “Tôi tìm Chung Dật Phi, gọi hắn ta ra đây!”, Diệp Phàm dừng lại bước chân, nhàn nhạt nói. 

 Sắc mặt người đàn ông thay đổi, sau đó thét lên: “Anh tìm đại thiếu gia có việc gì?” 

 “Lấy đầu của hắn ta!”, Diệp Phàm cười nhạt. 

 Hai tên bảo vệ giật mình, khuôn mặt biến sắc: “Hỗn xược, kẻ điên ở đâu tới mau cút ra ngoài, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí!" 

 Hai người thò tay vào túi, lần lượt lấy ra dao găm, huơ dao với Diệp Phàm. 

 Một người trong đó cầm lấy bộ đàm hô hào. 

 “Ha, vốn muốn tha cho các người, nhưng lại không được như ý nguyện rồi…” 

 Diệp Phàm cười thờ ơ, chân vừa động liền bổ nhào về phía trước. 

 “Giết hắn…” 

 Một người đàn ông hét lên rồi cầm theo dao găm lao về phía Diệp Phàm. 

 Tuy nhiên, hắn ta lao tới nhanh mà quay trở lại cũng nhanh. 

 Bùm! 

 Cánh cửa gỗ kiên cố được che giấu mờ ảo trực tiếp bị đẩy ra, người đàn ông đang gọi máy bộ đàm thấy vậy cũng hét to rồi xông lên. 

 Không ngoài dự đoán cũng bị đá trở lại. 

 “Dừng tay, dám tới nhà họ Chung kiếm chuyện, xem ra là đã ăn gan hùm mật báo, đánh gãy chân hắn cho tôi!” 

 Một đội người tỏa ra từ bên trong, ước đoán sơ qua ít nhất 11 12 người. 

 Người đàn ông trung niên cầm gậy bóng chày, chỉ vào Diệp Phàm rống lên. 

 Một số cầm gậy gộc, có người cầm côn nhị khúc, một hai kẻ lại cầm dao lao thẳng về phía Diệp Phàm. 

 “Một đám kiến hôi!”, Diệp Phàm vẻ mặt khinh thường. 

 Ầm! 

 Diệp Phàm vừa động, giống như hổ lạc bầy cừu lao vào đám người nhà họ Chung đang xông tới. 

 Một quyền một người, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. 

 Chỉ trong vòng mười giây, ngoại trừ kẻ cầm gậy bóng chày kia, tất cả những người còn lại đều ngã ngửa xuống đất không ngừng hú lên thảm thiết. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận