Sở Phong nhận lấy điện thoại, nói với Lưu Chấn Đông: “Giám đốc Lưu, phiền ông gửi những tài liệu liên quan cho trợ lý Trương là được.”
Lưu Chấn Đông vội gật đầu: “Vâng, Phó tổng giám đốc Sở. Trợ lý Trương đã nói rồi, cậu có thể đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc thì chắc chắn phải có điểm hơn người. Chúng tôi tin cậu nhất định có thể dễ dàng giải quyết!”
Sở Phong nói: “Câu này thì không sai.”
Lưu Chấn Đông cười nói: “Chúng tôi chờ tin cậu khải hoàn!”
Sau khi cúp máy, Lưu Chấn Đông quả nhiên hành động rất nhanh, lập tức gửi toàn bộ tài liệu liên quan cho Trương Đan Đan.
Sở Phong nói: “Trợ lý Trương, cô chuẩn bị tài liệu giúp tôi. Lát nữa tôi qua lấy!”
Lúc này, Trương Đan Đan sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
Trong lòng cô ấy cảm thấy vẫn nên hỏi ý kiến Hạ Vãn Tình trước, thậm chí trực tiếp để Hạ Vãn Tình đích thân đến Công ty Thương mại Vân Phong.
Thế nhưng, Trương Đan Đan gọi điện mấy lần liền, không ngờ đầu bên kia vẫn không có ai nghe máy, cô ấy nhắn một tin cũng không nhận được hồi âm.
Cô ấy lại gọi đến công ty của khách hàng lớn mà Hạ Vãn Tình đang tham gia buổi đàm phán thường niên để hỏi thăm, lúc này mới biết buổi đàm phán thường niên của công ty đối phương sẽ tiến hành rất nhiều cuộc thảo luận thương mại, liên quan đến một số thông tin bảo mật như giá cả nên tất cả mọi người đều bị cấm mang điện thoại vào, cũng không được phép ra ngoài giữa chừng để nghe gọi điện. Thậm chí, để đảm bảo an toàn, họ còn sử dụng thiết bị gây nhiễu tín hiệu…
Lúc này, Sở Phong lại quay về văn phòng tổng giám đốc, nói: “Trợ lý Trương, tài liệu chuẩn bị xong chưa?”
Trương Đan Đan cũng đã đưa ra một quyết định táo bạo, nói: “Phó tổng giám đốc Sở, khoản công nợ của Công ty Thương mại Vân Phong là vấn đề cấp bách mà công ty chúng ta cần giải quyết. Cơ hội lần này rất khó có được, chúng ta không thể bỏ qua!”
Sở Phong nói: “Đây chính là vấn đề mà mấy ngày nay Vãn Tình vẫn luôn phải đối mặt, đúng không?”
Trương Đan Đan gật đầu: “Đúng vậy!”
Sở Phong nhếch miệng cười: “Vậy hôm nay tôi sẽ giải quyết giúp cô ấy!”
Trương Đan Đan lắc đầu, nói: “Phó tổng giám đốc Sở, anh muốn đi cũng được nhưng nhất định phải đưa tôi theo. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu anh xử lý loại nghiệp vụ này, nên lần này phải lấy tôi làm chính. Được chứ?”
Trương Đan Đan cảm thấy ít nhất mình vẫn có thể nắm chắc chừng mực, tránh biến khéo thành vụng, cố gắng hết sức giúp Hạ Vãn Tình giảm bớt gánh nặng và giải quyết khó khăn!
Sở Phong cũng nhìn ra tấm lòng của Trương Đan Đan, bèn gật đầu: “Được!”
Ngay sau đó, hai người mang theo toàn bộ tài liệu, đi đến Công ty Thương mại Vân Phong!
Bộ phận Kinh doanh của Tập đoàn Hạ Thị.
Sau khi cúp máy, Lưu Chấn Đông cũng không nhịn được lắc đầu.
“Không ngờ thằng nhóc này đúng là tự cao tự đại. Chúng ta đã đến đòi nợ bao nhiêu lần mà vẫn không thành công, vậy mà cậu ta còn tưởng lần này mình có thể đòi được!”
“Lần này Công ty Thương mại Vân Phong bảo người của chúng ta đến đó, e rằng cũng chỉ là để tiếp tục kéo dài thời gian thanh toán khoản nợ!”
“Cứ để thằng nhóc này va phải một bức tường trước rồi tính!”
Lưu Chấn Đông làm việc cũng vô cùng nghiêm túc và chăm chỉ. Chính vì ông ta cảm thấy chắc chắn không thể đòi được khoản tiền này, nên mới quyết định đi gặp hai đại lý lớn, cũng coi như nhân cơ hội này cho Sở Phong một đòn phủ đầu!
Mấy người trong bộ phận Kinh doanh lúc này cũng lần lượt lên tiếng.
“Giám đốc Lưu, biết đâu vị Phó tổng giám đốc Sở này thật sự có thể đòi được tiền thì sao!”
Người nói câu này chính là một quản lý do Lưu Chấn Đông đích thân bồi dưỡng. Đương nhiên, anh ta đang nói ngược.
“Nếu cậu ta có thể đòi được, tôi sẽ mang họ của cậu ta!”
“Vị phó tổng giám đốc không có kinh nghiệm làm việc, lại chỉ tốt nghiệp cấp hai này mà có thể đòi được tiền, tôi sẽ quỳ xuống bái phục cậu ta!”
“Nào nào nào, cá cược đi! Cược xem vị phó tổng giám đốc của chúng ta có đòi được tiền hay không. Ai cược sai thì bỏ ra mười nghìn tệ mời người thắng một bữa thịnh soạn!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!