Lý Thần An và Văn Nhân Huyền Ngọc mở mắt ra, phát hiện mình đã ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ.
Đây là một không gian độc lập cỡ nhỏ, diện tích chừng hơn trăm mét vuông. Bốn phía bị làn sương trắng dày đặc bao phủ, dưới chân là bãi đất trống, trên cao vậy mà cũng có nhật nguyệt tinh thần treo lơ lửng.
Đây chính là một tiểu thế giới khác.
Văn Nhân Huyền Ngọc kinh ngạc nhìn quanh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin.
Nàng khẽ hỏi:
- Sư đệ, đây là nơi nào? Sao chúng ta lại đột nhiên tới chỗ này?
Trong tinh mâu của Lý Thần An cũng khó che giấu được kích động và kinh ngạc. Hắn cố gắng ép mình bình tĩnh lại một chút rồi mới chậm rãi nói:
- Sư tỷ, đây là một tiểu thế giới ẩn chứa bên trong Thiên Cơ Ngọc Bàn. Vừa rồi ta đưa thần thức thăm dò vào ngọc bàn thì phát hiện ra không gian bí mật này. Bây giờ chúng ta đang ở ngay trong đó.
Văn Nhân Huyền Ngọc nhìn chằm chằm Lý Thần An, giọng không dám tin:
- Ý sư đệ là… hiện giờ chúng ta đang ở bên trong Thiên Cơ Ngọc Bàn? Sao có thể như vậy được?
Lý Thần An gật đầu, giải thích:
- Ta cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, nhưng sự thật đúng là vậy.
- Tiểu thế giới này dường như chính là hạch tâm của Thiên Cơ Ngọc Bàn, ẩn chứa vô số huyền bí. Vừa rồi ta chỉ mới thử một chút đã có thể đưa chúng ta vào được đây.
- Hẳn là sau này, khi ta ngày càng quen thuộc với việc khống chế Thiên Cơ Ngọc Bàn, sẽ có thể lợi dụng không gian này tốt hơn nhiều.
Nhắc đến truyền thuyết về Thiên Cơ Ngọc Bàn, mọi người đều cho rằng chỗ lợi hại nhất của nó là suy diễn thiên cơ. Kỳ thực không phải, chỗ đáng sợ nhất chính là thiên cơ thế giới ẩn trong Thiên Cơ Ngọc Bàn - một tiểu thế giới độc lập tồn tại.
Không chỉ Lý Thần An có thể tiến vào, hắn còn có thể dẫn người khác cùng vào tiểu thế giới này.
Đây mới là chí bảo chân chính.
Hai người đứng trong lĩnh vực thần bí ấy, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Mặt đất trông như vùng đất hoang chưa từng khai phá, dưới chân cứng rắn. Trên đỉnh đầu lơ lửng một quầng sáng nhu hòa, tỏa ra ánh sáng ấm áp mà không chói mắt, chiếu rọi toàn bộ không gian, chẳng khác nào một mặt trời nhỏ ôn hòa.
Làn sương trắng bốn phía dường như đang chậm rãi lưu động, mang đến một cảm giác thần bí khó lường.
Lý Thần An vươn tay chạm vào những làn sương trắng đó, phát hiện chỗ ngón tay chạm tới, sương mù sẽ hơi vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ.
- Sư tỷ, sư tỷ có phát hiện không, những làn sương trắng này hình như đang từ từ lan ra ngoài? - Lý Thần An trầm ngâm nói.
Văn Nhân Huyền Ngọc quan sát kỹ một lúc rồi gật đầu:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!