Lọc Truyện

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Trong mắt Tiêu Trần lóe lên lửa giận ngút trời, vẫn chưa từng từ bỏ chuyện tìm kiếm tung tích của Tiêu Kình, chỉ tiếc từ đầu đến cuối vẫn không có được tin tức gì. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Kình thế mà lại đang ở Dương Thánh Tông. 

 Chỉ có điều hết thảy đều không quan trọng, mặc kệ tại sao Tiêu Kình lại xuất hiện ở đây, mặc kệ Tiêu Kình làm cái gì. Nhưng Lý Trường Nhạc vừa mới động thủ đánh Tiêu Kình, chính là Tiêu Trần tận mắt thấy, chỉ một điểm này, Lý Trường Nhạc này cũng đã là một kẻ đáng chết. 

 Không chỉ có Tiêu Trần, ba người Tần Thủy Nhu, Trần Lăng, Long Thanh bên cạnh cũng tràn đầy sát ý. Nực cười là, Lý Trường Nhạc bây giờ còn chưa biết Tiêu Trần là người phương nào, một cước vừa rồi bị Tiêu Trần ngăn lại, sắc mặt Lý Trường Nhạc vô cùng âm lãnh nói: 

 “Ngươi là ai? Muốn chết à?” 

 Ở Dương Thánh Châu, ngoại trừ một số ít người bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám quản việc của Lý Trường Nhạc hắn. Chỉ có điều nghe những lời này, Tiêu Trần lại không để ý đến, dứt khoát quay đầu nhìn về phía Tiêu Kình vẻ mặt đờ đẫn nói: 

 “Phụ thân, nhi tử đến chậm.” 

 Tiêu Kình cũng là không nghĩ tới lại gặp được Tiêu Trần ở chỗ này, không chỉ là Tiêu Trần, còn có bọn Tần Thủy Nhu, Long Thanh cùng Trần Lăng. Nghe lời này của Tiêu Trần, trong mắt Tiêu Kình chảy ra một hàng nước mắt trong suốt, ông ấy như muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. 

 Mọi thứ đến quá đột nhiên, hai cha con đối mặt nhau, đều không mở miệng. Cùng lúc đó, tên đệ tử thân truyền nọ cũng bước nhanh đến trước người Lý Trường Nhạc, vẻ mặt cung kính nói: 

 “Sư huynh, chính là tiểu tử này.” 

 Lúc này trong lòng tên đệ tử thân truyền cũng đã cười đến nở hoa rồi, trước đây muốn mời được Lý Trường Nhạc giúp một tay rất khó. Nhưng mà bây giờ Tiêu Trần lại chủ động đụng tới Lý Trường Nhạc, đã như vậy, Lý Trường Nhạc sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn chứ. 

 Giống như đã thấy hình ảnh Tiêu Trần bị Lý Trường Nhạc chà đạp, trong lòng tên đệ tử thân truyền cười thầm. Mà nghe lời này của tên đệ tử nọ, trong mắt Lý Trường Nhạc cũng lóe lên một tia sát ý, hắn nhàn nhạt nói: 

 “Xem ra đúng là một tên chán sống.” 

 Từ đầu đến cuối, Lý Trường Nhạc cũng không có để Tiêu Trần vào mắt, điều này cũng là bình thường. Dù sao hắn là đệ nhất Chuẩn Thánh Tử của Dương Thánh Tông, ngoại trừ những Thánh Tử Thánh Nữ, bất luận kẻ nào hắn cũng không để vào trong mắt. Coi như là Viên Lâm tới hắn cũng không sợ, cùng lắm thì chính là người này cũng không thể làm gì được người kia mà thôi. 

 Tiêu Trần không thể nào là Thánh Tử được, cho nên Lý Trường Nhạc không sợ. Mà cũng vào lúc hai người Lý Trường Nhạc đang nói chuyện, Tiêu Trần đã đưa Tiêu Kình cho Tần Thủy Nhu chăm sóc. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Trường Nhạc, tức giận trong mắt đã dần dần biến mất, song thay vào đó lại là sát ý nồng đậm. 

 “Trần Nhi, bỏ… bỏ đi.”  

 Không ai hiểu con bằng cha, Tiêu Kình đương nhiên biết Tiêu Trần muốn làm cái gì. Chỉ là biết rõ chiến lực và thân phận của Lý Trường Nhạc nên Tiêu Kình dự định muốn dàn xếp ổn thỏa, chỉ sợ Tiêu Trần ăn thua thiệt. 

 Có điều là, nghe lời này của Tiêu Kình, Tiêu Trần chỉ là thản nhiên nói: 

 “Phụ thân yên tâm, mọi thứ đã có nhi tử ở đây.” 

 “Không sai, lão già kia, ngươi cho là ngươi nói xong thì coi như là xong sao? Hôm nay bọn hắn một người cũng không được phép sống.”  

 Sau khi Tiêu Trần vừa dứt lời, Lý Trường Nhạc đối diện cũng lạnh giọng nói. 

 Lý Trường Nhạc cũng không tính toán bỏ qua cho Tiêu Trần, lúc Lý Trường Nhạc nói xong, Tiêu Trần không chút do dự mà dứt khoát đánh ra một quyền. Nhìn như một quyền tầm thường, chỉ là sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng đủ để khiến người sợ hãi. 

 Sau khi Bách Luyện Chiến Thể đột phá tầng thứ hai cảnh giới Ngọc Tang, sức mạnh thân thể của Tiêu Trần đã khó ai có thể bì được. 

 Đối mặt với một quyền bất ngờ của Tiêu Trần, Lý Trường Nhạc cũng không phải người tầm thường. Trước tiên hắn cảm nhận được trong nắm đấm của Tiêu Trần truyền đến cỗ lực lượng kinh khủng, sắc mặt lập tức ngưng trệ, trong miệng không tự chủ kêu lên: 

 “Ngươi…” 

 Vô cùng kinh ngạc Tiêu Trần tại sao lại có được lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng mà Tiêu Trần không nói nhảm, cũng không cho Lý Trường Nhạc cơ hội nói chuyện, dứt khoát đánh ra một quyền. Đối mặt với một quyền này của Tiêu Trần, Lý Trường Nhạc không dám đón đỡ, lắc mình một cái tránh thoát, sau đó từ phía sau truyền đến một tiếng nổ thật lớn, mặt đất bị Tiêu Trần đánh ra một hố sâu đến mấy thước. 

 Cùng với một quyền này đánh ra, mấy tên đệ tử Dương Thánh Tông ở đây đều bị dọa đến ngây người. Làm sao có thể, vừa rồi Tiêu Trần cũng không có thi triển võ kỹ, thậm chí ngay cả linh lực cũng không có dùng tới. Vỏn vẹn chỉ bằng vào lực lượng thân thể, lại có thể có uy lực mạnh đến vậy sao? 

 Một màn trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, chỉ là đối với điều này, Tiêu Trần cũng không có chút do dự nào, thân hình khẽ động, lần thứ hai tấn công về phía Lý Trường Nhạc. 

 Hai người chiến đấu kịch liệt, Lý Trường Nhạc thân là đệ nhất Chuẩn Thánh Tử của Dương Thánh Tông. Từ lúc vừa mới bắt đầu đã hoàn toàn bị Tiêu Trần áp chế, nếu không phải hắn căn bản không dám cứng rắn đối đầu với Tiêu Trần, chỉ sợ đã sớm bị đánh bại. 

 Nhìn cuộc chiến trước mắt, tên đệ tử thân truyền Dương Thánh Tông lúc trước còn vênh váo hung hăng hoàn toàn ngây người, trong miệng không thể tin nói: 

 "Tại sao… Làm sao có thể, Lý sư huynh bị áp chế ư?” 

 Lý Trường Nhạc kỳ thực cũng không phải là đối thủ của Tiêu Trần, điểm này cho dù là ai cũng đều thấy được. Không chỉ tên đệ tử thân truyền này, ngay cả Tiêu Kình cũng ngây ngốc tại chỗ, ông ấy hiển nhiên không ngờ tới con trai của mình lại có thể mạnh mẽ như vậy. 

 Lý Trường Nhạc là ai? Đệ nhất Chuẩn Thánh Tử của Dương Thánh Tông, chiến lực của hắn Tiêu Kình rất rõ ràng. Chỉ là một thiên chi kiêu tử như thế khi ở trước mặt Tiêu Trần, cũng sẽ bị đánh cho chạy trốn khắp nơi. 

 “Phụ thân yên tâm, một con kiến hôi như vậy, phu quân tiện tay là có thể tiêu diệt.”  

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nếu phần cuối chương không hiển thị, bạn vui lòng tải lại trang.
Nhấn Mở Bình Luận