Giải thích kỹ càng những chuyện đã xảy ra với Băng Liên Cổ Thánh, cuối cùng Tiêu Thánh chỉ chỉ Tiêu Trần giới thiệu nói:
"Đúng rồi, tiểu tử này là hậu đại của ta, cũng là người của Tiêu gia, cũng may mắn nhờ có hắn, ta mới có thể có cơ hội sống lại."
Tiêu Trần ở một bên còn chưa kịp mở miệng, vốn cho rằng sự tình cứ như vậy là xong, tiếp theo hẳn là hai người Tiêu Thánh và Băng Liên Cổ Thánh bày tỏ nỗi khổ tương tư lẫn nhau, nhưng ai cũng không ngờ rằng, vừa nghe lời này của Tiêu Thánh, sắc mặt Băng Liên Cổ Thánh đột nhiên lạnh lẽo, ngữ khí băng lãnh nói:
"Ồ? Hậu đại của ngươi? Tiêu Thánh, nói như vậy nghĩa là ngươi ở Thiên Thần lục địa kia đã thành gia lập thất, còn có cả con cháu rồi?”
Hoàn toàn không hề quan tâm điểm mấu chốt trong lời của Tiêu Thánh, Tiêu Thánh nói lời này chủ ý là vì muốn giới thiệu Tiêu Trần, nhưng sự chú ý của Băng Liên Cổ Thánh cuối cùng lại đặt vào việc Tiêu Thánh tại Thiên Thần lục địa đã có hậu bối huyết mạch của mình, cũng có nghĩa là Tiêu Thánh đã thành thân tại Thiên Thần lục địa.
Cùng một câu nói, nhưng trọng tâm của nam nhân và nữ nhân lại hoàn toàn khác nhau, hôm nay Tiêu Trần xem như đã thấy được rõ ràng.
Sau khi Băng Liên Cổ Thánh vừa dứt lời, trong không khí bỗng xuất hiện một luồng khí lạnh, trong nháy mắt, không khí xung quanh đều như muốn kết băng, dù Tiêu Trần bây giờ đã đạt tới tu vi nhập môn của Đạo Hóa Cảnh, có thể ngăn cản sự ăn mòn của cỗ hàn khí này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy băng hàn thấu xương.
Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ vì một câu, Băng Liên Cổ Thánh trong nháy mắt đã nổi giận, Tiêu Thánh lúc này cũng không biết nên nói cái gì, trên mặt chỉ có thể lộ ra một nụ cười lấy lòng nói:
"Cái này, Băng Liên, ta… Lúc ấy… Chuyện đó ta…"
Lắp ba lắp bắp muốn giải thích điều gì đó, nhìn bộ dáng này của Tiêu Thánh, Băng Liên Cổ Thánh nheo nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng, dường như chỉ cần câu trả lời của Tiêu Thánh không thể làm nàng hài lòng, nàng lập tức sẽ cho Tiêu Thánh một bài học.
Nhìn biểu tình biến hóa của Băng Liên Cổ Thánh, Tiêu Thánh càng căng thẳng hơn, cuối cùng thế mà bị ma xui quỷ khiến nói:
"Chuyện kia ta không nhớ rõ lắm, nhưng hẳn là đã thành thân đi, nhưng đều là chuyện mấy ngàn năm trước rồi, lạnh quá, chúng ta…"
Ý định ban đầu của Tiêu Thánh là giả bộ hồ đồ sau đó lừa gạt cho qua, nhưng rất hiển nhiên, hắn đã xem thường oán khí trong lòng mà Băng Liên Cổ Thánh tích tụ những mấy ngàn năm kia, cho nên, còn chưa đợi Tiêu Thánh nói xong, một cái gai băng đột nhiên bắn về phía Tiêu Thánh, thấy thế, Tiêu Thánh lông tơ dựng đứng, không chút do dự trực tiếp lui lại, vạn phần mạo hiểm né tránh đạo công kích của gai băng đó.
"Băng Liên, ngươi điên rồi, mảnh tàn hồn này của ta làm sao chịu đựng nổi công kích như vậy."
Chật vật tránh thoát công kích đầy nguy hiểm của Băng Liên Cổ Thánh, Tiêu Thánh phẫn nộ quát.
Tuy nhiên, phẫn nộ của hắn rất nhanh đã bị oán khí ngập trời của Băng Liên Cổ Thánh bao trùm, suy nghĩ một chút, Băng Liên Cổ Thánh vì một lời hứa hẹn mà kiên trì hàng ngàn năm, trong khi đó Tiêu Thánh lại ở Thiên Thần lục địa thành gia lập thất, hơn nữa còn con đàn cháu đống, so sánh giữa hai người, cũng có thể tưởng tượng được oán khí trong lòng Băng Liên Cổ Thánh nồng đậm đến mức nào.
Hàn khí phát ra càng lúc càng mạnh, như thể muốn đóng băng cả trời đất, lúc này, Tiêu Trần cũng coi như là lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh khủng bố của lão tổ tứ đại Thánh Tông, so sánh với Thánh giả bình thường xem ra Băng Liên Cổ Thánh chính là bất tử, tuyệt đối là kinh khủng hơn rất rất nhiều.
Cũng cảm giác được oán khí ngập trời của Băng Liên Cổ Thánh, lửa giận trong lòng Tiêu Thánh trong nháy mắt dập tắt, lại lần nữa ngượng ngùng cười nói:
"Băng Liên, ngươi nghe ta giải thích, ta khi đó cũng là bị trưởng bối trong nhà thúc ép, đúng, không sai, là trưởng bối trong nhà ép ta, ta cũng không còn cách nào."
Không có cách nào, chỉ có thể đem hết thảy đều đẩy cho trưởng bối trong nhà, thật ra Tiêu Thánh cũng không hề oán giận, sau khi hắn trở lại Thiên Thần lục địa đích thật là có lấy vợ sinh con, nghe nói còn là một đại gia tộc của Thiên Thần lục địa, thân phận cũng không thấp, hơn nữa dung mạo cũng không tồi.
Cũng bởi vì Tiêu Thánh lấy vợ sinh con, cho nên mới có hậu bối của Tiêu gia, nếu không chỉ sợ bây giờ Tiêu Trần còn không biết đang ở nơi nào.
Đương nhiên, liên quan tới việc tại sao Tiêu Thánh lại ở Thiên Thần lục địa lấy vợ sinh con, Tiêu Trần không biết, nhưng Tiêu Trần cũng sẽ không ngu ngốc đến mức mở miệng nói bất kỳ cái gì vào lúc này, hắn thấy Băng Liên Cổ Thánh cách ranh giới bộc phát cũng không còn xa đâu.
Nghe Tiêu Thánh giải thích, nụ cười trên mặt Băng Liên Cổ Thánh càng thêm xán lạn, đồng thời cỗ hàn khí cũng càng ngày càng lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo nồng đậm hàn ý:
"Ồ, bị trưởng bối trong nhà ép, Tiêu Thánh, ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng đã làm lão tổ, tốt, rất tốt, vậy hôm nay hãy để lưỡi đao trong tay ta dạy dỗ nam nhân phụ bạc như ngươi đi."
Nói xong, Băng Liên Cổ Thánh lại lần nữa ra tay, thấy thế, Tiêu Thánh không dám nán lại nữa, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, trước khi đi vẫn không quên hô lên với Tiêu Trần:
"Tiểu tử, còn không mau chạy, ngươi muốn bị giết hả, đừng quên, ngươi là hậu nhân lão tử lưu lại.”
Tiêu Thánh tất nhiên không dám ở lại thêm, trời mới biết Băng Liên Cổ Thánh dưới cơn nóng giận thật sự có thể giết chết mảnh tàn hồn còn sót lại là hắn hay không, mà nghe lời này của Tiêu Thánh, Tiêu Trần cũng lấy lại tinh thần, trực tiếp thi triển Mãnh Hổ Bôn Hành, lắc mình một cái đã xông ra khỏi lạc viện.
Tiêu Trần tuyệt đối là gặp tai bay vạ gió, hắn muốn nói chuyện này căn bản không liên quan đến mình, nhưng cũng không thể phủ nhận Tiêu Thánh không phải là không có đạo lý, hắn vốn chính là hậu đại của Tiêu Thánh, nếu Băng Liên Cổ Thánh trong cơn thịnh nộ một chưởng đánh chết hắn, đó mới là nỗi oan thiên cổ.
Một đường phi nước đại, đồng thời, Tiêu Trần cũng bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, đều đã là cấp bậc lão tổ rồi mà sao vẫn còn biết ăn dấm vậy?
Biểu hiện vừa rồi của Băng Liên Cổ Thánh tuyệt đối là ăn dấm, nhưng Tiêu Trần hiển nhiên không hiểu được, nữ nhân mà ăn dấm, làm gì cần phân tuổi tác chứ.
Một mực chạy hùng hục, thấy Băng Liên Cổ Thánh không đuổi theo, hai người Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần cũng thoáng an tâm, một đường chạy ra khỏi lạc viện của Băng Liên Cổ Thánh, sau khi đi vào một mảnh băng nguyên phía trên, hai người Tiêu Trần và Tiêu Thánh mới dám ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!